Không có vùng cấm, ngoại lệ trong kiểm soát vận tải

Thực hiện đợt tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container, hơn 2 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh triển khai đồng loạt các giải pháp tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, xử lý những vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa. Với phương châm 'Không có vùng cấm, không có ngoại lệ', nhiều vi phạm liên quan đến vận tải hành khách và hàng hóa đã được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức cho người điều khiển phương tiện ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ.

Chúng tôi có mặt trên tuyến quốc lộ 279, đoạn đi qua khu vực C17, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên khi Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang triển khai tuần tra, kiểm soát tại đây. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, Đội đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 2 trường hợp vi phạm gồm 1 xe ô tô con, 1 xe ô tô tải; đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở 8 xe khách, 3 xe taxi và 2 xe container.

Điển hình là trường hợp của người điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-145.36 với lỗi vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 5 - 10km/h. Khi được cán bộ cảnh sát giao thông chỉ rõ lỗi sai và chứng minh bằng hình ảnh cụ thể, người điều khiển phương tiện đã nhận lỗi, ký biên bản vi phạm theo quy định; đồng thời được tuyên truyền, nhắc nhở phải tuân thủ các quy định an toàn khi tham gia giao thông, trong đó có việc chấp hành điều khiển phương tiện chạy đúng tốc độ cho phép.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, cho biết: Thực hiện đợt tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container, Đội tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, chất ma túy; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải; kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên tuyến đường được giao quản lý từ Km75 + 150 đến Km113 quốc lộ 279; Km194+600 đến Km222+100 quốc lộ 12. Để đợt tổng kiểm soát triển khai hiệu quả, trong quá trình thực hiện, các cán bộ của Đội được quán triệt kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Được biết, kế hoạch về tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ ngày 1 - 14/8); giai đoạn 2 (từ ngày 15/8 – 15/10). Triển khai giai đoạn 1, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, từ ngày 1 - 14/8/2023 đã thực hiện nắm bắt thông tin đối với 161 chủ phương tiện là doanh nghiệp; 100 chủ phương tiện là cá nhân; 2.311 lái xe tham gia vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container; 10 bến xe; 5 điểm trung chuyển, đón trả khách. Đồng thời, tổ chức ký cam kết cho 118 lượt chủ phương tiện là doanh nghiệp; 78 lượt chủ phương tiện là cá nhân; 9 lượt bến xe; 6 điểm trung chuyển, đón trả khách và 2.063 lái xe kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng container chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Thượng tá Vi Xuân Nghĩa, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Sau khi kết thúc giai đoạn 1, bắt đầu từ ngày 15/8, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh mở đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm theo kế hoạch. Trong giai đoạn này, toàn tỉnh huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, phương tiện nhằm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong vận tải hành khách, hàng hóa. Theo thống kê, từ ngày 15/8 - 5/10, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổng kiểm soát trên 16.600 lượt phương tiện; phát hiện trên 580 trường hợp vi phạm, xử lý 380 trường hợp, trong đó hơn 250 trường hợp xe khách, 74 trường hợp xe taxi, 34 xe chở hàng hóa… với các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến: nồng độ cồn; tốc độ; tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng; chở quá số người quy định; dừng xe đỗ xe, chở hàng trong khoang chở khách, đón trả khách không đúng nơi quy định…

Đợt tổng kiểm soát trên được coi là một trong những đợt ra quân nhằm hạn chế nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến các loại hình kinh doanh vận tải. Với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, sau hơn 2 tháng triển khai kế hoạch, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của lái xe, chủ phương tiện xe khách, xe container đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ðơn cử đã giải quyết dứt điểm tình trạng đón trả khách trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ không đúng quy định.

Dù đạt kết quả tích cực song do địa bàn dài gây khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn; vẫn còn tình trạng không chấp hành hiệu lệnh hoặc tìm cách di chuyển bằng đường ngang, đường nhánh tránh né sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng tuần tra… Để hoạt động xe khách, xe tải thực sự đi vào nền nếp, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục duy trì chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm và xử lý thật nghiêm các vi phạm tạo sự răn đe. Các lực lượng chức năng cần có sự phối hợp tích cực với lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý vi phạm.

Bài, ảnh: Thu Hằng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/209526/khong-co-vung-cam-ngoai-le-trong-kiem-soat-van-tai