Khởi động dự án tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu do Tập đoàn Huyndai (Hàn Quốc) tài trợ

Sáng 27/5, tại Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức đã diễn ra hội nghị khởi động Dự án tổng thể 'Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) của trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục về khí hậu và trồng rừng tại tỉnh Thanh Hóa'.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Cha Chonghwan, Quản lý dự án công trình xây lắp Tổ hợp thương mại Aeon Thanh Hóa, đại diện Tập đoàn Huyndai; ông Seol Jihyuk, đại diện Văn phòng Huyndai tại Hà Nội; ông Vương Đình Giáp, Giám đốc thực hiện Chương trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam...

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự án tổng thể “Tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục về khí hậu và trồng rừng tại tỉnh Thanh Hóa” được thực hiện bởi Trường ĐH Hồng Đức, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế, dưới sự tài trợ của Tập đoàn Hyundai Engineering và Hyundai Motors Group của Hàn Quốc.

Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức Bùi Văn Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức Bùi Văn Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự án gồm 2 hợp phần, trong đó hợp phần số 1 là tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục về khí hậu tại Trường ĐH Hồng Đức và 10 Trường THPT trên địa bàn tỉnh. Hợp phần này có tổng số vốn viện trợ là 548.231 USD.

Hợp phần số 2 là tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của trẻ em và cộng đồng thông qua trồng rừng tại Vườn Quốc gia Bến En. Hợp phần này có tổng số vốn viện trợ là 196.757 USD.

TS Lê Văn Cường, Trưởng Khoa Nông lâm ngư nghiệp, Trường ĐH Hồng Đức giới thiệu tổng thể về dự án.

TS Lê Văn Cường, Trưởng Khoa Nông lâm ngư nghiệp, Trường ĐH Hồng Đức giới thiệu tổng thể về dự án.

Dự kiến sau 3 năm thực hiện dự án, hơn 4.300 học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động tại Trung tâm Giáo dục về BĐKH ở Trường ĐH Hồng Đức và hơn 5.000 học sinh tham gia các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về thích ứng với BĐKH tại 11 trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, ít nhất 10ha rừng sẽ được trồng mới và chăm sóc tốt tại Vườn Quốc gia Bến En.

Ông Cha Chonghwan, Quản lý dự án công trình xây lắp Tổ hợp thương mại Aeon Thanh Hóa, đại diện Tập đoàn Huyndai phát biểu tại hội nghị.

Ông Cha Chonghwan, Quản lý dự án công trình xây lắp Tổ hợp thương mại Aeon Thanh Hóa, đại diện Tập đoàn Huyndai phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ thông tin về dự án, bao gồm các mục tiêu, kết quả cần đạt được, các hoạt động và kế hoạch triển khai cụ thể. Đồng thời, các bên tham gia đã thảo luận về vai trò và trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện dự án.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng, ý nghĩa của Tập đoàn Huyndai, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam đã ưu tiên nguồn lực, tài trợ dự án về tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa có địa hình đa dạng với 3/4 diện tích là đồi núi, đường bờ biển dài 102km, diện tích rừng đứng thứ 5 cả nước với 647 nghìn ha. Đây là những yếu tố rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, chú trọng đến công tác nâng cao nhận thức của cộng đồng, tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Cùng với việc huy động nội lực, tỉnh Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác thu hút và nâng cao hiệu quả vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, nhất là các chương trình, dự án viện trợ thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu tiên trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Về việc thực hiện Dự án tổng thể “Tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục về khí hậu và trồng rừng tại tỉnh Thanh Hóa”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị, ngay sau hội nghị khởi động, Trường ĐH Hồng Đức, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En với vai trò là chủ dự án của từng hợp phần, thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án, bảo đảm triển khai đúng đối tượng, mục tiêu và nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt, phát huy tối đa giá trị, ý nghĩa của khoản viện trợ.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục được lựa chọn là địa điểm triển khai hợp phần số 1 của dự án, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia đào tạo, tập huấn về thích ứng với BĐKH; chủ động tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa của nhà trường để giáo dục, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với BĐKH cho các em học sinh, sinh viên và tuyên truyền cho gia đình cùng thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị các sở, ngành, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung của khoản viện trợ bảo đảm đúng quy định.

Đề nghị Tập đoàn Huyndai, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam với tư cách là bên viện trợ, sẽ thực hiện tốt các nội dung đã cam kết tại Văn kiện dự án; tăng cường phối hợp, hỗ trợ Trường ĐH Hồng Đức, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En trong quá trình triển khai thực hiện để dự án đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, ưu tiên nguồn lực, tài trợ các dự án ý nghĩa khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Ông Vương Đình Giáp, Giám đốc thực hiện Chương trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Vương Đình Giáp, Giám đốc thực hiện Chương trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Đình Giáp, Giám đốc thực hiện Chương trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam chia sẻ: Dự án tổng thể “Tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục về khí hậu và trồng rừng tại tỉnh Thanh Hóa” không chỉ là một cam kết, mà còn là một hành động cụ thể của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế và các đối tác nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh, sinh viên, người dân trong cộng đồng về BĐKH, thúc đẩy các hành động thực tế nhằm thích ứng với BĐKH của trẻ em và cộng đồng với sự tham gia của các bên liên quan. Dự án hứa hẹn đem đến cho trẻ em và cộng đồng tỉnh Thanh Hóa nhiều giá trị tích cực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Giám đốc thực hiện Chương trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam Vương Đình Giáp tin tưởng rằng, sự tham gia có ý nghĩa của các đối tác dự án và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan sẽ là cơ sở để dự án được triển khai hiệu quả và tốt đẹp, bảo đảm kết quả đầu ra như đã cam kết với nhà tài trợ.

Phong Sắc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/khoi-dong-du-an-tang-cuong-kha-nang-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-do-tap-doan-huyndai-han-quoc-tai-tro-215208.htm