Khởi công dự án 'Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc'

Ngày 23/5, tại huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định), Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và UBND tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ khởi công dự án 'Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc' (KVMAP) tại 3 tỉnh Bình Định, Thừa Thiên – Huế và Quảng Ngãi.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự án “Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc” nhằm khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tăng cường bảo vệ người dân trong cộng đồng tại các khu vực dự án tại 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Bình Định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương phục vụ việc xây dựng các cộng đồng nông thôn hài hòa, an toàn, thịnh vượng và có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Theo đó, dự án sẽ tập trung củng cố và áp dụng hệ thống xác định ưu tiên hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn gắn kết chặt chẽ với mục tiêu nhân đạo và phát triển kinh tế - xã hội; Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn; quản lý thông tin; Triển khai khảo sát kỹ thuật 15.000ha và rà phá bom mìn trên 6.000ha tại 3 tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết: Trên địa bàn tỉnh Bình Định có 159/159 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ với tổng diện tích gần 250.000ha, chiếm hơn 40% diện tích tự nhiên của tỉnh. Đối với dự án “Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn” sau chiến tranh được thực hiện từ năm 2018 - 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tiến hành khảo sát kỹ thuật được 10.700ha, trong đó đã xác định gần 4.800ha diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn và đã tiến hành rà phá giải phóng được hơn 4.200ha, thu được gần 68.000 bom mìn, vật nổ các loại (trong đó có 13 quả bom phá từ 250 đến 750 bảng Anh) và tổ chức tiêu hủy bảo đảm an toàn... Theo đó dự án “Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” đã triển khai rất thành công, mang lại hiệu quả thiết thực.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lee Byung Hwa - Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Namc ho hay: Dự án KVPVP có ý nghĩa đặc biệt vì đây là cam kết chung của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc và Liên hợp quốc trong việc cải thiện an ninh con người và tăng cường phát triển bền vững ở Việt Nam. Đây là sự hợp tác có lịch sử lâu dài và đã cho thấy những kết quả thành công thông qua việc triển khai dự án “Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” từ năm 2018.

Theo ông Lee Byung Hwa hiện nay, nhiều người dân trong 3 khu vực dự án, trong đó có tỉnh Bình Định, vẫn tiếp tục các hoạt động sinh kế như sản xuất nông nghiệp, họ gặp rủi ro lớn tại các khu vực bị ô nhiễm bom mìn và KVPVP sẽ giúp cho người dân địa phương tiếp tục các hoạt động kinh tế của họ trong một môi trường an toàn hơn. Ngoài ra, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các nạn nhân chiến tranh và gia đình họ thông qua việc cung cấp nhà chống lũ và trung tâm y tế ở những vùng bị thiên tai do biến đổi khí hậu vô cùng nghiêm trọng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Phát biểu buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết: Khi Dự án hoàn thành, nhân dân vùng trọng điểm bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại ba tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế được an toàn trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Cùng với việc hoàn thành 3 dự án thành phần do UBND 3 tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế thực hiện, nhiều cộng đồng dân cư và nạn nhân bom mìn, được sinh hoạt tại các Làng Hòa bình, được hỗ trợ phát triển về con người và sinh kế, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhà tài trợ KOICA và Cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, mà cụ thể là Ban Quản lý dự án với trách nhiệm cao nhất, tập trung điều hành việc triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối với con người và môi trường trong triển khai dự án, đặc biệt là an toàn về bom mìn, vật nổ. Đồng thời mong các cấp chính quyền và nhân dân ba tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt để các lực lượng tham gia thực hiện dự án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thu Loan

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/khoi-cong-du-an-hanh-dong-bom-min-vi-lang-hoa-binh-viet-nam-han-quoc-375974.html