Khánh thành Liên Hoa Bảo Tháp tại Khu di tích Quốc gia Cầu Ngói - Chùa Lương (Hải Hậu)
Ngày 7/4 (tức ngày 10/3 năm Ất Tỵ), UBND xã Hải Anh (Hải Hậu) tổ chức Đại lễ khánh thành Liên Hoa Bảo Tháp tại Khu di tích Quốc gia Cầu Ngói - Chùa Lương. Đây là một trong những hoạt động nhằm chuẩn cho Lễ hội truyền thống Quần Anh năm 2025, kỷ niệm 540 năm Thủy Tổ khai cơ lập ấp Quần Anh và 35 năm nhận bằng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Nhà nước.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng hoa chúc mừng lễ khánh thành.
Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND huyện Hải Hậu; các vị chư tôn đức tăng, ni, phật tử thập phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp tặng hoa chúc mừng lễ khánh thành.
Năm 2024, được sự đồng thuận của tín đồ Phật tử và sự chấp thuận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, Ban Trị sự Hội Phật giáo huyện Hải Hậu đã tổ chức khởi công xây dựng Liên Hoa Bảo Tháp trong Quần thể Di tích Quốc gia Cầu Ngói - Chùa Lương. Công trình được xây dựng trên diện tích 110m², gồm 9 tầng, cao 30m, thiết kế theo kiến trúc bát giác độc đáo.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng lễ khánh thành.
Tầng một của tháp có bốn mặt đặt tượng Tứ Đại Thiên Vương (còn gọi là Hậu Thế Thiên Tôn). Từ tầng hai đến tầng chín, mỗi mặt của tám cạnh tháp đều được đặt tượng Phật Thích Ca làm từ đá quý tự nhiên, được chạm khắc tinh xảo. Trên đỉnh tháp là đài sen nâng ngọn bút được chế tác bằng đá ngọc, tạo điểm nhấn linh thiêng và thanh cao cho toàn bộ công trình.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tại lễ khánh thành.
Bên trong tháp, tầng một thờ ba pho tượng Phật gồm Thế Tôn, Ca Diếp và A Nan Đà. Tầng giữa thờ bốn pho tượng gồm Phật A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Phật Hoàng. Tầng trên cùng thờ pho tượng Phật Di Lặc. Toàn bộ hệ thống tượng được chế tác bằng gỗ mít ta, sơn thếp theo phong cách cổ truyền, thể hiện sự trang nghiêm và tôn kính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Liên Hoa Bảo Tháp tại Khu di tích quốc gia Cầu Ngói - Chùa Lương (Hải Hậu).
Sau hơn 8 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 18 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được đóng góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người con quê hương, thể hiện tinh thần phát tâm công đức, chung tay kiến thiết công trình tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc.
Liên Hoa Bảo Tháp trong Quần thể Di tích Quốc gia Cầu Ngói - Chùa Lương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là một công trình tâm linh mang giá trị văn hóa và kiến trúc lớn lao. Không chỉ là nơi chiêm bái, sinh hoạt tôn giáo của nhân dân địa phương, bảo tháp còn góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, bồi đắp tình yêu quê hương cho người dân xã Hải Anh nói riêng, huyện Hải Hậu nói chung – mảnh đất “địa linh nhân kiệt, thiện tục khả phong, mỹ tục khả phong”.