Triều Tiên ngày 12/8 phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, chỉ vài ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn, theo thông báo của giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản.
Ngày 12/8, quân đội Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía Đông, trong bối cảnh Seoul và Washington chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên.
Triều Tiên ngày 11-8 chỉ trích Sách trắng Quốc phòng mới nhất của Nhật Bản, cho rằng Tokyo đang sử dụng các mối đe dọa an ninh trong khu vực để biện minh cho việc tăng cường năng lực quân sự.
Truyền thông Triều Tiên ngày 7/8 đã không đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn diễn ra một ngày trước đó, trái với thông lệ lâu nay là công bố các sự kiện như vậy vào sáng hôm sau.
Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản đang đẩy mạnh quân sự hóa sau vụ phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk, trong khi Tokyo khẳng định mọi hoạt động quốc phòng chỉ nhằm mục đích tự vệ.
Triều Tiên ngày 5/8 cho biết sẽ xem xét các biện pháp quân sự bổ sung, đồng thời bày tỏ quan ngại trước việc Nhật Bản tăng cường năng lực tấn công tầm xa và mở rộng hợp tác quốc phòng với Mỹ.
Triều Tiên đã bác bỏ cảnh báo của Mỹ và 10 quốc gia đồng minh về việc sử dụng lao động công nghệ thông tin để tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa, cho rằng đây là hành động nhằm 'bôi nhọ hình ảnh' của Bình Nhưỡng.
Bình Nhưỡng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường cảnh giác trước điều mà nước này gọi là 'tham vọng bành trướng thời chiến' của Nhật Bản.
Ngày 5/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh trật tự quốc tế biến động, đồng thời chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy chính sách cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên.
Triều Tiên ngày 5/8 cảnh báo sẽ xem xét triển khai "các lựa chọn quân sự bổ sung" nhằm đáp trả điều mà nước này cho là tham vọng đưa Nhật Bản trở lại thành một "quốc gia tội phạm chiến tranh", đồng thời chỉ trích Mỹ đã tạo điều kiện để Tokyo đẩy mạnh quá trình tái vũ trang.
Triều Tiên ngày 5-8 tuyên bố sẽ xem xét triển khai 'các lựa chọn quân sự bổ sung' nhằm đáp trả việc Nhật Bản tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời cáo buộc Mỹ ủng hộ các động thái quân sự của Tokyo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại một số hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng các động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực và là dấu hiệu chuẩn bị cho xung đột.
Triều Tiên ngày 1/8 đã lên án kế hoạch cải cách toàn bộ mạng lưới nhiên liệu vừa được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phê duyệt, coi đây là một nỗ lực chuẩn bị chiến tranh 'chưa từng có' và là minh chứng cho thấy liên minh này đang trở thành 'một khối quân sự hung hăng hơn'.
Nga và Triều Tiên trong những ngày gần đây liên tiếp lên tiếng chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh tăng cường năng lực quân sự tại châu Âu cũng như khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Hôm nay (31/7), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hỏi liệu ông có thể tới Triều Tiên để mở kênh đối thoại hay không, và ông đã trả lời rằng mình sẵn sàng thực hiện chuyến đi.
Ngày 31/7, Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã chỉ trích việc Mỹ mở rộng Bộ Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản (USFJ), đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên 'không còn là khả năng, mà chỉ còn là vấn đề thời điểm'.
Theo truyền thông Anh ngày 28/7, cây cầu này bắc qua sông Tumen, nối thị trấn Khasan ở vùng Viễn Đông của Nga với Tumangang của Triều Tiên. Đây là khu vực biên giới hẻo lánh, thưa dân, nơi con sông tạo thành đoạn cuối của đường biên giới giữa hai nước trước khi đổ ra biển.
Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục nâng cấp năng lực hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh lập trường sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể thay đổi. Tuyên bố được đưa ra sau khi Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 27/7 được Triều Tiên gọi là 'Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc,' đánh dấu ngày ký Hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young xác nhận Seoul đã từ bỏ cách tiếp cận đặt trọng tâm vào mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, thay vào đó coi hòa bình là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đối thoại vốn đang bị đình trệ với Bình Nhưỡng.
Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí, khoảng trống niềm tin ngày càng nới rộng do những nghi ngờ về tính toán chiến lược.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã tiến hành cuộc đối thoại chiến lược lần thứ ba tại Moscow, tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm.
Ngày 18/7, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về quan điểm của Bộ Quốc phòng nước này liên quan đến các hoạt động phối hợp quân sự gần đây giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cho rằng các hoạt động này có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 19/7 xác nhận Ngoại trưởng Choe Son-hui đã lên đường thăm Nga, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch củng cố nền tảng tư tưởng khi yêu cầu Liên hiệp phụ nữ Triều Tiên tập trung vào công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn đấu tranh chuyển mình vĩ đại của kỷ nguyên mới.
Cuộc tập trận RIMPAC diễn ra tại khu vực Hawaii và Thái Bình Dương, với sự tham gia của khoảng 30.000 binh sỹ đến từ 30 quốc gia cùng khoảng 30 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm và khoảng 200 máy bay.
Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên và Trung Quốc đã khẳng định cam kết tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và nâng tầm quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Triều Tiên - Trung Quốc.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13-7, Thủ tướng Pak Thae Song khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển toàn diện quan hệ hợp tác với Trung Quốc.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/7, Thủ tướng Pak Thae Song khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển toàn diện quan hệ hợp tác với Trung Quốc.
Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song khẳng định, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển toàn diện quan hệ hợp tác với Trung Quốc, sau chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 3 ngày nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ giữa hai nước.
Ngày 11/7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định, yêu cầu 'phi hạt nhân hóa Triều Tiên' đã 'mất tính thực tiễn' nên mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không còn phù hợp với tình hình hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, ngày 11/7, Triều Tiên tái khẳng định lập trường duy trì năng lực răn đe hạt nhân, đồng thời cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên 'không còn khả thi' trong bối cảnh hiện nay.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã khai trừ một quan chức quân đội cấp cao khỏi đảng cầm quyền vì cáo buộc tham nhũng, nhấn mạnh mọi cán bộ cần giữ vững nguyên tắc.
Trong thông điệp trao đổi nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc-Triều Tiên (11/7/1961-11/7/2026), các nhà lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước trong các thông điệp trao đổi nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ song phương.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, lạm dụng quyền lực, quan liêu và suy thoái trong đội ngũ công chức, quân nhân.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên án hành vi tham nhũng trong quân đội khi ông tham dự cuộc họp của đảng Lao động, chính phủ và quân đội.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/7 khẳng định cam kết của Bắc Kinh đối với quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên sẽ không thay đổi bất chấp những biến động của tình hình quốc tế. Tuyên bố được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên, trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực.
Ông Kim Jong Un đã yêu cầu Triều Tiên mở rộng lực lượng hạt nhân và tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự nhằm đối phó với 'các nguy cơ tiềm tàng'.
Ông Kim Jong Un khẳng định quân đội Triều Tiên phải luôn giữ vai trò nòng cốt và tiên phong không chỉ trong chỉ trong sự nghiệp bảo vệ chủ nghĩa xã hội mà còn trong công cuộc phát triển đất nước.
Triều Tiên đã thông qua các biện pháp thúc đẩy sức mạnh quân sự, hiện đại hóa lực lượng vũ trang, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và củng cố lực lượng hạt nhân cả về 'chất lượng lẫn số lượng'.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã quyết định tăng cường lực lượng hạt nhân cả về chất lượng lẫn số lượng.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 10/7 đưa tin, nước này đã quyết định mở rộng chức năng và nhiệm vụ của cơ quan tình báo đối ngoại nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường năng lực giám sát và củng cố hệ thống phòng thủ quốc gia.
Ngày 10/7, hãng thông tấn KCNA đưa tin, các biện pháp này đã được thông qua tại cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên diễn ra hôm qua (9/7)
Theo Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 5-7, Triều Tiên vừa thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược và các hệ thống vũ khí khác trên tàu khu trục hải quân mới nhất của nước này. Nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã quan sát vụ phóng và đánh giá các hệ thống chiến đấu của tàu.
Khu trục hạm Kang Kon lớp Choe Hyon của Triều Tiên lần đầu phóng liên tiếp 12 tên lửa hành trình trong cuộc thử nghiệm quy mô lớn, cho thấy tham vọng mở rộng sức mạnh hải quân và năng lực tấn công tầm xa.