Các đơn vị máy bay không người lái tiền tuyến của Quân đội Hàn Quốc đã được huy động cho chiến dịch đưa drone do thám sang Triều Tiên, mục đích được cho là nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng, tạo cớ cho việc ban bố lệnh thiết quân luật sau đó.
Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - bà Kim Yo Jong - cho rằng hy vọng của Hàn Quốc về việc cải thiện quan hệ liên Triều là một 'ảo mộng không thể thành hiện thực'.
Ngày 14/1, ông Wi Sung-lac, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc, cho biết, chính phủ nước này đang xem xét khả năng khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều ký ngày 19/9/2018.
Bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, vừa kêu gọi Hàn Quốc tiến hành điều tra các vụ việc gần đây liên quan đến máy bay không người lái để đưa ra giải thích cụ thể, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 11/1.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/1 dẫn lời bà Kim Yo Jong, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho biết Bình Nhưỡng ghi nhận tuyên bố của Seoul rằng quân đội Hàn Quốc không liên quan đến các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gần đây.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng, họ không sở hữu, vận hành loại drone mà Triều Tiên công bố đã bắn hạ trước đó do xâm nhập không phận nước này với mục đích do thám.
Hàn Quốc hôm thứ Bảy (10/1) đã bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên cho rằng Seoul đã phóng máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ nước này vào tháng 9/2025 và đầu tháng 1/2026.
Triều Tiên tuyên bố bắn rơi UAV của Hàn Quốc xâm nhập, công bố hình ảnh xác máy bay. Căng thẳng trong khu vực gia tăng.
Ngày 10/1, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc tiến hành các vụ xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái trong tháng 9/2025 và đầu tháng 1/2026, đồng thời cảnh báo Seoul sẽ phải 'trả giá' cho những hành động này. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc trên.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/1 dẫn lời người phát ngôn quân đội nước này cho biết, Hàn Quốc đã điều một máy bay không người lái (UAV) qua biên giới, xâm phạm không phận Triều Tiên.
Ngày 9/1, Triều Tiên ra tuyên bố cáo buộc, Hàn Quốc đã xâm phạm chủ quyền của nước này bằng các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái (UAV) vào cuối tuần trước và một vụ việc tương tự vào tháng 9/2025.
Tên lửa chống tăng Bulsae-4 của Triều Tiên đã có màn thể hiện tốt, dẫn đến yêu cầu tăng sản lượng.
Tin công nghiệp quốc phòng ngày 6/1/2026: Châu Âu phát triển máy bay tàng hình cánh quạt; Nga: Vai trò tương lai của xe tăng là gì?
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc đã chia sẻ quan điểm của ông về thành tựu lớn nhất có thể đạt được từ sự kiện này.
Theo AP ngày 5/1, Triều Tiên tuyên bố nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát các vụ thử nghiệm liên quan tới hệ thống tên lửa siêu vượt âm, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.
Sáng 5/1, thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm trong ngày 4/1 nhằm đánh giá khả năng vận hành quân sự trong chiến lược răn đe chiến tranh.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/1, cho biết Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm của quân đội nước này hôm 4/1.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu quân đội nước này tăng cường khả năng răn đe hạt nhân nhằm đối phó 'khủng hoảng địa chính trị và các sự kiện quốc tế phức tạp gần đây'.
Sáng nay (5/1), Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim Jong Un đã thị sát vụ thử tên lửa siêu vượt âm và nhấn mạnh cần tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước.
Ngày 4/1, một đơn vị thuộc nhóm tác chiến hỏa lực chính của quân đội Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa.
Giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hôm 4/1, ông Kim Jong Un nhấn mạnh nhiệm vụ duy trì, mở rộng năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng.
Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/1 cho biết một đơn vị thuộc nhóm tác chiến hỏa lực chính của quân đội nước này đã tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm hôm 4/1.
Triều Tiên thông báo phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm vào mục tiêu cách 1.000 km trên biển dưới sự giám sát trực tiếp của Chủ tịch Kim Jong-un.
Triều Tiên vừa 'lên án mạnh mẽ' cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela và bắt giữ lãnh đạo nước này, cho rằng việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro là 'hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất', hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 4/1.
Trong khi Triều Tiên lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela, Thủ tướng Malaysia hối thúc Mỹ trả tự do cho ông Maduro.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/1, Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi có thông tin Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông nước này trước đó cùng ngày.
Ngày 4/1, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát hoạt động sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật tại một nhà máy đạn dược, đồng thời chỉ thị mở rộng năng lực sản xuất lên khoảng 2,5 lần.
Triều Tiên tiếp tục có động thái quân sự mới khi phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Động thái diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm vũ khí, còn Hàn Quốc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao khu vực.
Triều Tiên thúc đẩy dự án xây dựng khu nhà kính Sinuiju, thể hiện nỗ lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân đầu năm 2026.
Con gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng cha mẹ vào viếng Cung Mặt trời Cẩm Tú Sơn, để bày tỏ lòng thành kính đối với các nhà lãnh đạo quá cố.
Truyền thông Triều Tiên hôm nay (2/1) đã công bố hình ảnh Ju-ae, con gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Cung điện Mặt trời Kusumsan, nơi đặt thi hài của ông và cụ nội của cô.
Con gái ông Kim Jong-un lần đầu cùng cha mẹ viếng Lăng Kumsusan, làm dấy lên đồn đoán về việc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho kịch bản kế nhiệm quyền lực thế hệ thứ tư.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa gửi thư động viên những binh lính được cử đi hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, khẳng định sự tham gia của họ trên chiến trường giúp củng cố 'liên minh bất khả chiến bại' giữa Bình Nhưỡng và Mátxcơva.