Israel di dời hoặc hạn chế phần lớn Gaza

Gần 70% diện tích Gaza hiện thuộc phạm vi lệnh di dời của Israel hoặc nằm trong vùng hạn chế, khiến cuộc sống của người dân vùng lãnh thổ này càng thêm khó khăn.

Người dân Gaza nhiều lần phải di dời theo yêu cầu của Israel. Ảnh: Tân Hoa xã

Người dân Gaza nhiều lần phải di dời theo yêu cầu của Israel. Ảnh: Tân Hoa xã

Bất chấp nỗ lực của các bên trung gian, đàm phán giữa Israel và Hamas gần như không tiến triển do bất đồng quan điểm giữa hai bên. Tình trạng này đã làm gia tăng những tác động nghiêm trọng đối với người dân ở Gaza.

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, cuộc khủng hoảng nhân đạo, có thể là tồi tệ nhất kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 10-2023, đã khiến gần 51.000 người thiệt mạng tính đến ngày 15-4, trong khi các nguồn viện trợ nhân đạo đang cạn kiệt.

Giới chức y tế Gaza thông báo, khoảng 60.000 trẻ em đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng đe dọa đến tính mạng do Israel vẫn duy trì lệnh đóng cửa các cửa khẩu biên giới nhằm phong tỏa viện trợ nhân đạo.

Belal Alakhras, nhà phân tích chính trị và nghiên cứu từ Đại học Malaya (Malaysia) nhận định: Israel đã “biến những nhu cầu thiết yếu của con người thành công cụ gây sức ép ở Gaza”. Cách tiếp cận này dường như nhằm đạt mục đích di dời dân số và áp đặt quân sự đối với vùng lãnh thổ xung đột.

Hồi đầu tháng 3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu từng tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang “chiếm giữ lãnh thổ, tấn công và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố” của Hamas. Động thái này một lần nữa cho thấy, nhà lãnh đạo Israel kiên quyết không nhượng bộ cho đến khi đạt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn năng lực quân sự và sự hiện diện của Hamas tại Gaza.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền (OHCHR) nhận định, việc IDF liên tục ban hành các “lệnh di tản”, trên thực tế là lệnh di dời, đã dẫn đến việc di dời cưỡng bức ở Gaza, khiến dân thường hầu như không thể tiếp cận các dịch vụ cơ bản như nước, thực phẩm và nơi trú ẩn.

Liên quan vấn đề đàm phán, Hamas đã nhận được đề xuất mới nhất do Ai Cập và Qatar làm trung gian, gồm yêu cầu lực lượng này giải giáp và trả tự do cho một nửa con tin Israel vẫn bị giam giữ. Đổi lại, Israel tạm ngừng bắn trong 45 ngày, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo và thả 1.231 tù nhân Palestine.

Dẫn tuyên bố của Hamas, Tân Hoa xã hôm nay (18-4) cho biết, lực lượng này đã sẵn sàng bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến sự ở Gaza. Tuy nhiên, Khalil al-Hayya, một quan chức Hamas cấp cao vẫn khẳng định, yêu cầu giải giáp không thuộc phạm vi đàm phán và mọi thỏa thuận đều phải bắt đầu với việc Israel cam kết rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza, chấm dứt bao vây và bắt đầu tái thiết vùng lãnh thổ này.

(Theo Tân Hoa xã, Times of Israel, China Daily)

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/israel-di-doi-hoac-han-che-phan-lon-gaza-699463.html