Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/8 thông báo bác bỏ kế hoạch lộ trình hòa bình Gaza gồm 15 điểm do Hội đồng Hòa bình trình bày và khẳng định Israel sẽ không rút quân cho đến khi lực lượng Hamas hoàn toàn giải giáp.
Lộ trình mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Gaza phụ thuộc vào hai điều kiện gây tranh cãi sâu sắc: Hamas phải giải giáp, trong khi Israel phải rút quân khỏi vùng lãnh thổ này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt uy tín của mình vào sáng kiến hòa bình cho Gaza, nhưng giờ đây, vùng lãnh thổ Palestine này đang trở thành phép thử đối với quyền lực và uy tín của Washington.
Hôm 10/8, CNN dẫn lời Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu cho biết nước ông bác bỏ kế hoạch hòa bình mới nhất do Mỹ hậu thuẫn dành cho dải Gaza, đồng thời yêu cầu lực lượng Hamas được Iran hậu thuẫn phải giải giáp hoàn toàn trước khi lực lượng Israel nào rút quân khỏi dải đất này.
Ngày 9/8, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty kêu gọi tất cả các bên tham gia kế hoạch hòa bình Gaza tôn trọng các cam kết của mình và tránh bất kỳ bước đi nào có thể cản trở việc thực hiện hoặc đảo ngược những tiến bộ đã đạt được cho đến nay.
Ngày 9/8, Đặc phái viên hàng đầu của Hội đồng Hòa bình phụ trách Gaza Nickolay Mladenov cho biết, Israel sẽ rút khỏi Dải Gaza nếu việc giải giáp các lực lượng vũ trang tại đây được kiểm chứng.
Ngày 9-8, phong trào Hồi giáo Hamas tái khẳng định cam kết thực hiện lộ trình đã thống nhất với các bên trung gian và Hội đồng Hòa bình, nhằm thúc đẩy giai đoạn hai trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Dải Gaza.
Hamas tuyên bố sẵn sàng thực hiện kế hoạch hòa bình ở Gaza do Mỹ hậu thuẫn, kêu gọi gây áp lực lên Israel, quốc gia khẳng định không đồng ý với thỏa thuận mới nhất.
Hội đồng Hòa bình Dải Gaza đã công bố hợp đồng xây dựng đầu tiên chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố phong trào Hamas đã đồng ý giải giáp.
Hội đồng Hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hợp đồng xây dựng đầu tiên tại vùng lãnh thổ này.
Cuộc họp giữa Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ những ngày tới sẽ quyết định xem dải Gaza có thể tiến gần hơn tới hòa bình hay không?
Hơn ba ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Gaza với trọng tâm là tiến trình giải giáp Hamas, phản ứng từ phía Israel vẫn chưa rõ ràng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/8 khẳng định, nước này sẽ không rút lực lượng khỏi các vị trí hiện kiểm soát tại Dải Gaza cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn, qua đó bác bỏ một số nội dung trong dự thảo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ thúc đẩy.
Hội đồng Hòa bình ngày 3/8 kêu gọi, Israel và Hamas thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong khuôn khổ ngừng bắn tại Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh, tiến triển của lộ trình hòa bình phụ thuộc vào việc cả hai bên tuân thủ các điều khoản đã thống nhất.
Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình về Gaza, ông Nickolay Mladenov, ngày 2/8 kêu gọi các bên liên quan khẩn trương giảm leo thang căng thẳng tại Dải Gaza sau loạt vụ không kích mới nhất.
Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tổ chức cuộc họp tại Cairo trong thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế thực thi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, thỏa thuận do bốn nước làm trung gian từ tháng 10/2025.
Cộng đồng quốc tế đưa ra phản ứng khác nhau đối với lộ trình hòa bình 15 điểm tại Dải Gaza do 'Hội đồng Hòa bình' công bố.
Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp tại Cairo trong thời gian tới nhằm hoàn tất các cơ chế thực thi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza giữa Israel và Hamas - thỏa thuận được 4 nước này làm trung gian hòa giải từ tháng 10/2025.
Gần 3 năm sau khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza, tiến trình hòa bình tại vùng đất này một lần nữa đứng trước cơ hội mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, giải giáp các nhóm vũ trang Palestine và mở đường cho một cơ chế quản trị mới tại Gaza.
Ngày 31-7, Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG) do người Palestine lãnh đạo tuyên bố đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tiếp quản công việc điều hành tại vùng lãnh thổ này, sau khi xuất hiện thông tin Hamas đồng ý giải giáp theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.
Nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas đã đồng ý giải giáp hoàn toàn tại Dải Gaza theo kế hoạch Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng nhấn mạnh Israel cũng phải đáp ứng một loạt điều kiện trong thỏa thuận.
Khuôn khổ thỏa thuận giải giáp Hamas mở ra hy vọng mới cho Gaza, nhưng bài toán quyết định vẫn là ai và bằng cách nào sẽ điều hành vùng đất này sau chiến tranh.
Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân Truth Social, cho biết 'Hội đồng Hòa bình' đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc 'giải giáp hoàn toàn' Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Gaza.
Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, các bên đã đạt được thỏa thuận về việc 'giải giáp hoàn toàn' lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza, đồng thời cho biết quân đội Israel sẽ từng bước rút khỏi vùng lãnh thổ này khi quá trình giải giáp được triển khai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình do ông đứng đầu đã đạt được 'thỏa thuận lịch sử về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác ở Dải Gaza'.
Các quan chức Israel ngày 30/7 cho biết phong trào Hồi giáo Hamas dường như đã chấp nhận yêu cầu giải giáp hoàn toàn trong khuôn khổ thỏa thuận đang được đàm phán nhằm chuyển sang giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.
Báo cáo do Oxfam phối hợp thực hiện cho biết tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế ở Gaza ước tính khoảng 57,9 tỷ USD, còn nhu cầu phục hồi và tái thiết ước tính tới 71,4 tỷ USD trong 10 năm tới.
Ngày 27/7, chính phủ Israel đã chấp thuận việc triển khai Lực lượng Ổn định quốc tế tại Gaza, một cấu phần trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vừa ký sắc lệnh ấn định ngày 28/11 tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine (PLC), lần đầu tiên sau 20 năm. Liệu đây là bước đi đúng lúc để chính quyền Palestine của ông giữ vai trò trung tâm hậu chiến, hay chỉ là một cam kết khó thành hiện thực như năm 2021?
Ủy ban châu Âu (EC) cùng hơn 10 quốc gia và các tổ chức tài chính quốc tế ngày 13/7 đã khởi động sáng kiến viện trợ trị giá 883,6 triệu Euro (khoảng 1 tỷ USD) nhằm hỗ trợ Dải Gaza phục hồi sau hơn hai năm xung đột.
Công cuộc tái thiết Gaza được dự báo sẽ kéo dài nhiều năm và cần tới hàng chục tỷ USD, trong bối cảnh khu vực vẫn thiếu nghiêm trọng vật liệu xây dựng và thiết bị phục vụ dọn dẹp đống đổ nát.
Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7-7 đã ra tuyên bố mang tính lịch sử khi quyết định giải thể Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ và chính thức chuyển giao toàn bộ quyền lực quản lý hành chính Dải Gaza cho một Ủy ban kỹ trị chuyển tiếp của Palestine.
Sáng 7/7, Hamas thông báo giải thể cơ quan đã điều hành Dải Gaza gần 20 năm, đồng thời tuyên bố sẵn sàng chuyển giao toàn bộ trách nhiệm quản lý dân sự cho một ủy ban kỹ trị của Palestine.
Hamas ngày 6/7 thông báo giải thể chính quyền điều hành trên thực tế tại Dải Gaza, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chuyển giao công tác quản lý dân sự cho một nhóm chuyên gia kỹ trị Palestine theo khuôn khổ kế hoạch hậu xung đột do Mỹ hậu thuẫn.
Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đã tuyên bố ý định chuyển giao quyền quản lý ở Dải Gaza sau 2 thập kỷ cầm quyền và mời một chính quyền lâm thời được Mỹ hậu thuẫn tiếp quản việc điều hành vùng lãnh thổ này.
Hamas tuyên bố giải thể cơ quan đã điều hành Gaza trong bối cảnh kế hoạch ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đang bị đình trệ.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phong trào Hồi giáo Hamas ngày 6/7 thông báo người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp đã nộp đơn từ chức, đánh dấu bước đầu tiên trong tiến trình giải thể Ủy ban Giám sát Hoạt động chính phủ - cơ quan hiện đảm nhiệm vai trò điều hành chính quyền của Hamas tại Dải Gaza.
Một chương trình thí điểm nhằm thiết lập các khu nhân đạo không do Hamas kiểm soát tại Dải Gaza dự kiến sẽ được triển khai trong vài tuần tới, đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc thực hiện Điều 17 của kế hoạch Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
Một số cơ quan truyền thông Israel ngày 1/7 cho biết, Hội đồng Hòa bình đang lên kế hoạch khởi động một dự án thí điểm trong vòng vài tuần tới, theo đó cơ quan này sẽ đảm nhận vai trò quản lý các trung tâm trú ẩn nhân đạo tại những khu vực ở Dải Gaza hiện không nằm dưới sự kiểm soát của Hamas.
Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty ngày 24/6 đã hội đàm tại Cairo với ông Nikolay Mladenov, đặc phái viên phụ trách Gaza của Hội đồng Hòa bình, nhằm đánh giá diễn biến mới tại dải Gaza và bàn thảo các giải pháp thúc đẩy an ninh, ổn định trong khu vực.
Sau 6 tháng kể từ khi được thành lập với kỳ vọng trở thành cơ chế quốc tế điều phối công cuộc tái thiết Dải Gaza thời hậu chiến, Hội đồng Hòa bình về Gaza do Mỹ khởi xướng đang tìm cách điều chỉnh chiến lược và khôi phục động lực hoạt động trong bối cảnh tiến trình tái thiết gần như giậm chân tại chỗ.
Phái đoàn cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas đã tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới nhằm thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2/6 tuyên bố mục tiêu kiểm soát 70% Dải Gaza mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề ra không nằm trong kế hoạch gồm 20 điểm do Washington xây dựng nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas.
Trong bối cảnh các cuộc thảo luận về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza chưa đạt tiến triển rõ rệt, phong trào Hamas kêu gọi các bên trung gian tăng cường vai trò nhằm tháo gỡ bế tắc hiện nay.
Mohammad Dahlan, cựu lãnh đạo an ninh của phong trào Fatah và hiện sống lưu vong tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đang trở lại tâm điểm chú ý sau thông tin Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) David Zini được cho là đã gặp ông tại Abu Dhabi trong thời gian gần đây.
Ông Nickolay Mladenov, Đại diện cấp cao giám sát Ủy ban Hòa bình vì Gaza do Mỹ thành lập, vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) rằng hiện trạng ngày càng tồi tệ tại dải đất Palestine bị tàn phá này đang có nguy cơ biến thành một cục diện 'vĩnh viễn' nếu các bên không lập tức hành động.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 14/5 khẳng định, Dải Gaza là phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine, đồng thời cam kết thúc đẩy cải cách và tổ chức bầu cử mới tại Hội nghị toàn quốc của phong trào Fatah.
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chuyển 100 triệu USD cho Hội đồng Hòa bình trong những ngày gần đây để cấp tiền thực hiện hợp đồng đào tạo lực lượng cảnh sát Palestine mới cho Gaza.
Cuộc bầu cử đầu tiên của người Gaza sau hơn 2 thập kỷ, diễn ra tại thành phố Deir al-Balah hôm 26/4, đã chứng kiến thắng lợi nghiêng về những ứng viên được cho là có liên hệ với Chính quyền Palestine (PA). Nhưng, đằng sau kết quả ấy vẫn là những câu hỏi thực chất chưa có lời đáp về năng lực quản trị và vai trò của PA trong một cục diện mà họ hầu như bị gạt ra ngoài lề.
Người dân Palestine đã tham gia bỏ phiếu bầu hội đồng địa phương tại Bờ Tây và thành phố Deir al‑Balah thuộc Dải Gaza, đánh dấu lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ một khu vực ở Gaza tổ chức bầu cử địa phương.
Người dân Palestine tại Bờ Tây và khu vực trung tâm Dải Gaza ngày 25/4 sẽ tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương đầu tiên kể từ sau xung đột Gaza.
Ngày 24-4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Gaza, vốn bị tàn phá nặng nề sau hơn hai năm xung đột Israel – Hamas, hiện cần khoảng 10 tỷ USD để tái thiết trong vòng 5 năm tới.
Mỹ thúc đẩy kế hoạch tái thiết Gaza với sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân, song vướng mắc về an ninh, tài chính và chính trị khiến tiến trình chưa thể khởi động.
Mỹ và Hamas tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, trong bối cảnh tiến trình đình chiến bị đình trệ.
Mỹ và phong trào Hamas đã tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình đang rơi vào bế tắc.
Cuộc đàm phán hòa bình về dải Gaza tại Cairo (Ai Cập) vừa qua đã mang lại một số tín hiệu tích cực, dù hành trình tới hòa bình thực chất còn nhiều chông gai.
Giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas, Israel chấm dứt hoạt động quân sự và rút quân là những điều kiện tiên quyết trong kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza. Tuy vậy, việc các bên không tuân thủ lộ trình khiến bài toán hóc búa về khôi phục hòa bình cho dải đất hẹp ven Địa Trung Hải vẫn chưa có lời giải.
Khuôn viên đại học Mawasi, Gaza, chính thức hoạt động, là cơ sở đào tạo đại học cho sinh viên tại dải Gaza.
Cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày (3-4/4) tại Cairo (Ai Cập) về thỏa thuận ngừng bắn Gaza đã kết thúc với kết quả được đánh giá khá tích cực.
Ngày 2/4, phong trào Hamas cho biết, sẽ không thảo luận về việc giải giáp nếu không có bảo đảm rằng Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Dải Gaza.
Theo Reuters, sáng kiến Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy đã trao cho Hamas một đề xuất bằng văn bản về việc giải giáp, trong bối cảnh Washington tiếp tục triển khai kế hoạch tương lai cho Gaza.
Ngay khi các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào Iran diễn ra ngày 28/2, những lo ngại đã gia tăng ở Dải Gaza về việc cuộc xung đột mới nhất có thể ảnh hưởng như thế nào tới cộng đồng ở dải đất này.
Người phát ngôn của lực lượng Hamas đã lên tiếng về Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza.
Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza chính thức tiến hành quy trình tuyển các ứng viên đủ tiêu chuẩn, không phân biệt nam-nữ, tham gia lực lượng cảnh sát chuyển tiếp chuyên nghiệp.
Ngày 14/2, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) diễn ra ở Ethiopia, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hối thúc việc loại bỏ các trở ngại gây ảnh hưởng đến tiến trình thực thi giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.