Ngày 27/7, Trung Quốc đã phóng 6 vệ tinh mới vào không gian từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền (JSLC) ở Tây Bắc nước này.
Sáu vệ tinh, trong đó có một vệ tinh thử nghiệm công nghệ vũ trụ mới và một vệ tinh thử nghiệm để thăm dò mật độ khí quyển, được phóng bằng tên lửa Lijian-1 và đã đi vào quỹ đạo thành công.
Noor-2 là vệ tinh quân sự thứ 2 của Iran được đưa lên quỹ đạo Trái Đất ở tầm thấp cùng với vệ tinh Noor-1 được tên lửa đẩy Qased đưa lên quỹ đạo ở độ cao 425km vào tháng 4/2020.
Lầu Năm Góc đã trao hai hợp đồng trị giá 1,3 tỷ USD cho hai công ty của Mỹ, theo đó những công ty này sẽ triển khai tổng cộng 28 vệ tinh có chức năng giám sát tên lửa từ quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.