Các lực lượng Mỹ dự kiến hoàn tất việc rút khỏi những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30/9, khép lại hơn 20 năm hiện diện quân sự tại nước này. Kế hoạch được Mỹ và Iraq nhất trí năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và đang được triển khai dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Mỹ dự kiến hoàn tất rút quân khỏi các căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30/9, khép lại hơn hai thập niên hiện diện quân sự và làm dấy lên lo ngại về khoảng trống an ninh.
Việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq sau hơn hai thập niên đang làm dấy lên lo ngại về khoảng trống an ninh, trong khi Iran và các lực lượng đồng minh có thể gia tăng ảnh hưởng, còn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tìm cách tận dụng tình hình để phục hồi.
Lực lượng Mỹ và liên quân dự kiến rời các căn cứ cuối cùng ở Iraq vào ngày 30/9, khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự của Washington tại nước này và mở ra một cơ hội chiến lược mới cho Iran cùng các lực lượng đồng minh.
Quân đội Mỹ dự kiến sẽ rút khỏi những căn cứ cuối cùng của họ tại Iraq vào ngày mai (30/9). Iran và các đồng minh gọi đây là chiến thắng lịch sử mà họ đạt được.
Lực lượng Mỹ dự kiến rút khỏi căn cứ cuối cùng ở Iraq - sự rút lui được Iran và nhiều nước đồng minh ca ngợi như một chiến thắng.
Lực lượng Mỹ đã hoàn tất quá trình rút quân khỏi khu tự trị Kurdistan, miền Bắc Iraq, trong bối cảnh thời hạn 30/9 để chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia vùng Vịnh này đang đến rất gần.
Giữa lúc Mỹ chuẩn bị hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq, lực lượng chống khủng bố của Iraq tiến hành các hoạt động truy quét, bắt giữ và tiêu diệt các phần tử thuộc tổ chức IS.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn truyền thông Iraq cho biết, lực lượng chống khủng bố của nước này (CTS) vừa tiến hành các hoạt động truy quét, bắt giữ và tiêu diệt các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giữa lúc Mỹ chuẩn bị hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq.