IMF: Chiến tranh thương mại gây cú sốc lớn hơn đại dịch COVID-19
Theo bà Gita Gopinath, khi thế giới xuất hiện mức độ phân kỳ, tình trạng thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu sẽ diễn ra, gây tác động nặng nề đến các nền kinh tế mới nổi vốn đặc biệt nhạy cảm.

Tàu chở hàng hóa neo tại cảng Long Beach ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Gita Gopinath, nhận định cú sốc chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi.
Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với giai đoạn đại dịch COVID-19 cách đây 5 năm-thời kỳ các ngân hàng trung ương có thể nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ để kịp thời hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển.
Bà Gopinath cho biết trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đều nhất quán nới lỏng các chính sách tiền tệ nhanh chóng.
Tại thời điểm đại dịch bùng phát, các ngân hàng trung ương tích cực hạ lãi suất và giới thiệu các chương trình mua tài sản nhằm thúc đẩy tăng trưởng ở cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển.
Tuy nhiên, lần này, cú sốc do chiến tranh thương mại đang tạo ra sự phân hóa về mức độ tác động đối với từng nhóm nước, kéo theo đó là những rủi ro đáng kể.
Theo bà Gita Gopinath, khi thế giới xuất hiện mức độ phân kỳ, tình trạng thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu sẽ diễn ra, gây tác động nặng nề đến các nền kinh tế mới nổi vốn đặc biệt nhạy cảm.
Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các nền kinh tế mới nổi có nguy cơ đối mặt với tình trạng rút vốn đầu tư nếu triển vọng kinh tế tương đối suy yếu hoặc tâm lý rủi ro toàn cầu xấu đi, điều này có thể gây áp lực làm mất giá tiền tệ và gia tăng chi phí tài chính.
Bà Gopinath nhận định các nước mới nổi đang phải “lèo lái qua sương mù” trong bối cảnh chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thay đổi, làm gia tăng tính bất định và rủi ro của nền kinh tế toàn cầu.
Tháng trước, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tạm thời giảm thuế sau loạt đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Trump lại cáo buộc Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận.
Bên cạnh đó, quyết định của Chính quyền Mỹ về việc tăng thuế nhôm và thép nhập khẩu từ 25% lên 50% có hiệu lực từ ngày 4/6 cũng đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu./.