Theo hãng tin Yonhap, ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch nối lại liên lạc lại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, một động thái làm dấy lên triển vọng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ngoại giao giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng sẽ tránh được các cuộc tấn công quân sự đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Theo Global Times, các viện nghiên cứu Trung Quốc không phát hiện dữ liệu bất thường nào về nồng độ phóng xạ tritium, cesium-137 và strontium-90.
Ngày 22/1, Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề chiến lược của Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, Tehran kỳ vọng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lựa chọn 'lý trí' trong quan hệ với nước Cộng hòa Hồi giáo.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 23/1.
Ngày 22/1, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết Iran hiện có khoảng 200 kg uranium được làm giàu tới cấp độ 60%, gần với mức 90% dùng cho vũ khí.
Mỹ và Singapore đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai năng lượng hạt nhân dân sự không phục vụ mục đích quân sự.
Việt Nam cần phát triển điện hạt nhân ở quy mô lớn với công nghệ thế hệ III+ đã được kiểm chứng và thương mại hóa.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 17/1 cho hay các thanh sát viên của tổ chức này tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tiếp tục báo cáo về các vụ nổ hàng ngày ngay tại khu vực lân cận nhà máy.
Viện Công nghệ Áo mong muốn mở rộng kết nối, hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các ngành công nghệ mới nổi, công nghệ số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, xây dựng xong nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm là mục tiêu quan trọng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu xây dựng xong nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm, từ đó xác định lộ trình, công việc của từng năm để tới năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, chúng ta có nhà máy điện hạt nhân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu xây dựng xong Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm; từ đó xác định lộ trình, công việc của từng năm để tới năm 2030 có nhà máy điện hạt nhân.
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành xác định lộ trình, công việc để xây dựng xong nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm, tức năm 2030, Việt Nam sẽ có nhà máy điện hạt nhân.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị về hạ tầng cho việc triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân
Ngày 15-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.
Thủ tướng nêu rõ mục tiêu xây dựng xong nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm, từ đó xác định lộ trình, công việc của từng năm để tới năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, chúng ta có nhà máy điện hạt nhân.
Thủ tướng đặt mục tiêu xây xong nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm, từ đó xác định công việc của từng năm để năm 2030, chúng ta có nhà máy điện hạt nhân.
Trưa 15/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Ngày 15/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Saudi Arabia đang lên kế hoạch làm giàu và bán urani. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia – Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al Saud đã xác nhận thông tin này vào ngày 14/1.
Ả Rập Xê-út khẳng định mục tiêu sử dụng năng lượng hạt nhân để đa dạng hóa nguồn năng lượng của mình. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tham vọng hạt nhân của Riyadh có thể kết thúc ở đâu.
Ngày 14-1, hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn phát ngôn của Thứ trưởng Bộ ngoại giao phụ trách các vấn đề pháp lý của nước này Kazem Gharibabadi cho biết, Tehran và 3 nước châu Âu (Anh, Đức và Pháp – E3) đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân.
Chỉ một tuần trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump tại Mỹ, Iran và các cường quốc châu Âu đã bắt đầu tham vấn hạt nhân tại Geneva. Đây là nỗ lực nhằm tháo gỡ căng thẳng về chương trình hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh các bên đối mặt áp lực từ các lệnh trừng phạt và nguy cơ xung đột leo thang.
Trước thực trạng thủy điện thiếu dư địa, điện than gây phát thải lớn, các nguồn năng lượng khác như điện gió, mặt trời phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên, thì Việt Nam đang bắt nhịp phát triển điện hạt nhân. Vậy nhưng, hiện chúng ta lại thiếu trầm trọng nhân lực cho lĩnh vực điện hạt nhân.
Tháng 10 tới đây, phương Tây sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để áp đặt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) như một phần của thỏa thuận hạt nhân Iran. Liệu điều này có đẩy Iran đến quyết định chế tạo vũ khí hạt nhân?
Đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, Keith Kellogg đã kêu gọi khôi phục chiến dịch 'gây sức ép tối đa' đối với Iran.
Ông Keith Kellogg nói rằng cần có những nỗ lực quân sự, kinh tế và ngoại giao để 'thay đổi Iran theo hướng tốt đẹp hơn'.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến hoạt động xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận…
Với những dự án năng lượng hạt nhân ở nhiều nước trên thế giới, Nga đang khẳng định thế mạnh của mình trong lĩnh vực này. Đó cũng chính là cách giúp Nga nâng cao vị thế trên toàn cầu và tăng cường quan hệ với các nước đối tác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.(KTSG Online) - Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành, liên quan đến công việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Ban Chỉ đạo sẽ giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến hoạt động xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban cùng 2 Phó trưởng ban và 18 thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành.
Iran đã triển khai hệ thống phòng không mới, nhằm bảo vệ cơ sở hạt nhân Natanz trước mối đe dọa không kích từ Israel.
Nhằm triển khai hoạt động về phát triển điện hạt nhân, Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách và tập trung vào vấn đề phát triển nguồn nhân lực phục vụ Chương trình điện hạt nhân…
Ở trong nước, Nga lên kế hoạch phát triển năng lượng điện hạt nhân đến các vùng mới. Nga cũng đang tích cực mở rộng ảnh hưởng toàn cầu thông qua các dự án năng lượng hạt nhân, khẳng định vị thế của mình như một cường quốc trong lĩnh vực này.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, kêu gọi Pháp 'xem xét lại các cách tiếp cận không mang tính xây dựng của mình đối với hòa bình và ổn định' ở Trung Đông.