Ngày 29.3, Bộ Y tế chính thức phát động Chiến dịch Truyền thông toàn quốc 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV' nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do vi rút HPV (Human Papillomavirus) gây ra.
Ngày 29/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV', nhằm nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do vi rút HPV (Human Papillomavirus) gây ra. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế tham dự buổi lễ.
Những bệnh nhân dương tính với HPV có khả năng mắc bệnh tim mạch cao hơn 40% và nguy cơ mắc bệnh động mạch vành cao gấp đôi so với những bệnh nhân tim mạch âm tính với HPV.
Bộ Y tế đề xuất đưa vaccine phòng bệnh do phế cầu và vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung vào Chương trình tiêm chủng mở rộng dành cho trẻ em. Hiện nay, 2 loại vaccine này vẫn thuộc diện vaccine dịch vụ với giá khá cao.
Cuối năm nay, chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ triển khai chiến dịch tiêm miễn phí vaccine chống virus gây u nhú ở người (HPV) cho các bé gái lớp 7.
Ngày 7-3, tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) đã diễn ra sự kiện 'Đừng đợi ung thư gõ cửa' do Phòng khám Đa khoa Pasteur phối hợp với CDC Đà Nẵng tổ chức.
Trong một bước tiến quan trọng đối với sức khỏe phụ nữ, hai nghiên cứu mới đã xác nhận rằng phụ nữ có thể tự lấy mẫu xét nghiệm virus u nhú ở người (HPV) bằng tăm bông mà không cần trải qua thủ thuật dùng mỏ vịt vốn gây khó chịu.
Mang thai lần đầu ở tuần thứ 26, chị P. (27 tuổi, Ninh Bình) bàng hoàng phát hiện mắc ung thư cổ tử cung. Bác sĩ nói nếu không can thiệp kịp thời, bệnh sẽ tiến triển nhanh, đe dọa tính mạng.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa mổ lấy thai thành công cho một sản phụ 27 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung ở tuần thứ 25, kích thước khối u lên tới 5cm.
Dù mắc ung thư cổ tử cung, một sản phụ quê Ninh Bình vừa sinh mổ thành công tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.
Mang thai lần đầu đầy hạnh phúc nhưng với chị H.P, hành trình này còn thêm nhiều gian nan khi ở tuần thai thứ 26, chị được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung... Thế nhưng với sự tận tâm của y bác sĩ, nghị lực của người mẹ, sản phụ P đã nỗ lực đến tuần thai 37 mới thực hiện mổ lấy thai...
Dù đối diện với căn bệnh quái ác ung thư cổ tử cung khi mang thai ở tuần 26, chị H.P vẫn kiên cường chiến đấu vì con, cùng với sự đồng hành tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương để hạ sinh bé trai vào tuần thai thứ 37.
Dù mắc ung thư cổ tử cung, một sản phụ quê Ninh Bình vừa được sinh mổ thành công tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Ung thư cổ tử cung có thể gặp ở bất cứ ai, tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời. Do đó, phụ nữ cần chủ động tầm soát ung thư cổ tử cung ngay khi đến độ tuổi chỉ định.
Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ 3 ở phụ nữ từ 15-44 tuổi. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị 'Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản - phụ khoa Hà Nội lần thứ 12 năm 2024' do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức sáng 20/12.
Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị 'Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản - phụ khoa Hà Nội lần thứ XII năm 2024' do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức ngày 20-12.