Việt Nam có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV mỗi năm, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong.
Bộ Y tế vừa cùng MSD Việt Nam, các đơn vị liên quan, khởi động chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi phòng ngừa bệnh do HPV gây ra.
Mỗi cá nhân đều có thể chủ động dự phòng không bị nhiễm các bệnh do virus HPV gây ra.
'Triển lãm công nghệ AI về phòng vệ HPV' với sự tài trợ của Công ty MSD Việt Nam vì mục tiêu giáo dục diễn ra đến hết ngày 30/3/2025 tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), với mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do vi rút HPV (Human Papillomavirus) gây ra.
Chiến dịch truyền thông toàn quốc 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV' đã được Bộ Y tế phát động vào sáng ngày 29/3. HPV là một loại vi rút có thể gây ra các bệnh lý nguy hiểm bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo…
Ngày 29-3, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV' nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra.
Bộ Y tế chính thức phát động chiến dịch truyền thông toàn quốc 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV' nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra.
Mỗi năm có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV tại Việt Nam, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung.
Mỗi năm, Việt Nam có 6.200 ca ung thư do HPV, gây ra hàng nghìn ca tử vong. Bộ Y tế kêu gọi hành động ngay để ngăn chặn hiểm họa này.
Dự báo đến năm 2070, khoảng 200.000 phụ nữ Việt sẽ tử vong do ung thư cổ tử cung. Trong khi đó căn bệnh có thể dự phòng được nhờ tiêm vaccine phòng HPV.
Sáng ngày 29/3, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội đã diễn ra lễ phát động chiến dịch truyền thông toàn quốc 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV' thu hút hàng chục nghìn người tham dự.
Theo thống kê từ Globocan 2022, mỗi năm Việt Nam có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung.
Mỗi năm có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV tại Việt Nam, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung
Theo thống kê, mỗi năm nước ta có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung. Đây là bệnh ung thư nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể dự phòng được bằng tiêm vaccine…
Sáng 29/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV' nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do virus HPV gây ra.
Bộ Y tế vừa phát động chiến dịch truyền thông toàn quốc 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV'. HPV là nguyên nhân chủ yếu gây ung thư cổ tử cung – căn bệnh khiến hàng nghìn phụ nữ tử vong mỗi năm.
Sáng 29/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV' nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do virus HPV gây ra.