Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị 'Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản - phụ khoa Hà Nội lần thứ XII năm 2024' do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức ngày 20-12.
Người phụ nữ bị ung thư cổ tử cung cho biết suốt 3 tháng âm đạo có tiết dịch vàng nhưng chủ quan. Cho đến khi đau bụng, rong kinh kéo dài mới đi khám thì phát hiện ung thư.
Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung ghi nhận 4.612 ca mắc mới mỗi năm; và 2.571 ca tử vong, tương đương 2.1% tổng số ca tử vong do ung thư. Theo đó, ung thư cổ tử cung là căn bệnh ác tính nguy hiểm. Mặc dù nguy hiểm nhưng bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh hoặc điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm.
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, mới đây đơn vị tiếp nhận một trường hợp hy hữu khi quá trình lấy thai cho sản phụ phát hiện bệnh nhân có khối u cổ tử cung nên đã cùng lúc cắt bỏ khối u này và làm giải phẫu bệnh.
Một trường hợp hy hữu vừa được Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận khi bệnh nhân tới sinh con, vô tình được phát hiện ung thư cổ tử cung.
Hiện nay, có nhiều loại ung thư đe dọa sức khỏe, tính mạng con người nhưng mới chỉ có 2 loại vaccine ngừa ung thư được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ chấp nhận.
Tại Việt Nam, ung thư cũng là một vấn đề sức khỏe lớn với 182.000 ca mắc mới và 120.000 ca tử vong trong năm 2022. Trong đó, ung thư cổ tử cung ghi nhận 4.612 ca mắc mới mỗi năm; và 2.571 ca tử vong, tương đương 2.1% tổng số ca tử vong do ung thư.
Viện Ung thư Na Uy vừa giới thiệu bộ xét nghiệm tại nhà để phát hiện virus HPV, giúp giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Theo các chuyên gia, bộ xét nghiệm này cho kết quả chính xác, tương đương khi thực hiện tại bệnh viện.
Ở tuổi trung tiên, việc tầm soát ung thư có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp phát hiện sớm các tế bào bất thường và tế bào ác tính trong cơ thể từ đó có biện pháp điều trị kịp thời.
Nữ ca sĩ đã chia sẻ về tình trạng hiện tại để người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi.
Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là căn bệnh phổ biến, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của phụ nữ mà còn làm suy giảm lực lượng lao động rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bởi vậy, giảm gánh nặng trong phòng và điều trị UTCTC cho phụ nữ thông qua nguồn từ bảo hiểm y tế (BHYT) có ý nghĩa xã hội rộng lớn.
Ung thư là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nữ giới tại Việt Nam. Với 4 loại ung thư có tỉ lệ mắc và tử vong cao nhất, cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức, phát hiện sớm và điều trị kịp thời để bảo vệ sức khỏe phụ nữ.