Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017 của Chính phủ, trình Thủ tướng ký, ban hành ngay trong ngày 20/4. Dự kiến, các doanh nghiệp sẽ được hồi tố số tiền theo Nghị định 20 khoảng 4.900 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định đối với nội dung xử lý hồi tố chi phí lãi vay của năm 2017, 2018, bù trừ nghĩa vụ thuế của các kỳ tính thuế tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm, ban hành trong ngày 20/4.
Theo các chuyên gia, việc Bộ Tài chính bảo lưu quan điểm không hồi tố khoản thuế liên quan đến trần lãi vay trong giai đoạn 2017-2018 là không công bằng.
Những thay đổi trong chính sách và áp dụng hồi tố, có thể mang đến lợi ích trong ngắn hạn nhưng về lâu dài, sẽ làm giảm đi sự hấp dẫn về môi trường đầu tư trong con mắt của DN, đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài đang muốn lựa chọn Việt Nam là điểm đến.
Những tưởng quy định mới sẽ hạn chế được việc chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp (DN) FDI, thế nhưng đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất lại là các DN Việt. Hàng chục lá đơn kêu cứu được gửi lên Chính phủ.