Hội thảo tuyên truyền giảm phát thải khí mê-tan: Lan tỏa hành động vì môi trường
Ngày 25/9/2025 tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội thảo tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm phát thải khí mê-tan.
Sự kiện quy tụ lãnh đạo bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức, nhằm thảo luận giải pháp thực hiện cam kết quốc tế và bảo vệ môi trường sống.
Theo các chuyên gia, mê-tan là khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh gấp nhiều lần CO₂, chủ yếu phát sinh từ nông nghiệp, chăn nuôi, chất thải và khai thác năng lượng. Nếu không kiểm soát, khí này sẽ thúc đẩy biến đổi khí hậu, gây thời tiết cực đoan, ảnh hưởng sức khỏe và sinh kế của người dân.

Hội thảo thu hút sự tham gia nhiều đại diện đến từ các cơ quan, viện nghiên cứu và đơn vị quản lý chuyên ngành
Tại hội thảo, TS. Lương Quang Huy, Cục Biến đổi khí hậu chia sẻ kế hoạch hành động đến năm 2030, nhấn mạnh vai trò tiên phong của nông nghiệp. PGS.TS. Mai Văn Trịnh, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đề xuất các biện pháp canh tác lúa hiện đại như tưới ngập, khô xen kẽ, giống lúa phát thải thấp. TS. Lê Thị Thanh Huyền, Viện Chăn nuôi nhấn mạnh việc xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học, cải tiến khẩu phần ăn để vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm phát thải. Các tham luận khác cũng đề cập đến tận dụng rác hữu cơ, phát triển năng lượng tái tạo và sản xuất sạch.

TS. Lê Thị Thanh Huyền, Trưởng bộ môn nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi, Viện Chăn nuôi trình bày mục tiêu giảm phát khí mê tan trong lĩnh vực chăn nuôi

PGS. TS Mai Văn Trinh, Viện trưởng Viện nông nghiệp môi trường, Viện Khoa học nông nghiệp môi trường Việt Nam chia sẻ thực trạng và giải pháp giảm phát khí mê tan trong lĩnh vực trồng trọt.
Hội thảo được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm chung của toàn xã hội trong công việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Một điểm nhấn quan trọng là định hướng tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Các đại biểu cho rằng, giảm phát thải mê-tan cần sự chung tay của toàn xã hội. Hành động có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, giảm dùng nhựa một lần. Công tác truyền thông cần đa dạng qua báo chí, truyền hình, mạng xã hội và các chương trình tập huấn cơ sở.
Hội thảo khép lại với tinh thần đồng hành của các bộ ngành, giới khoa học và cộng đồng, khẳng định quyết tâm thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, an toàn và bền vững.