Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên tại Thanh Hóa, năm 2024

Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu về tiềm năng phát triển, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, các cơ hội đầu tư kinh doanh tại tỉnh Điện Biên đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời giới thiệu Chương trình Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024. Đây cũng chính là cơ hội để các đơn vị, địa phương của 2 tỉnh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và trao đổi hợp tác phát triển du lịch trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 19/1, tại TP Thanh Hóa, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên tại Thanh Hóa, năm 2024.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 2 tỉnh Điện Biên và Thanh Hóa.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng khẳng định: Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên với những chuỗi sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 115 năm thành lập tỉnh; 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 270 năm ngày nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh... Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tích cực kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư... Năm 2024 cũng là Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, với 169 chương trình, sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm và những chương trình du lịch nhiều thú vị.

Thời gian vừa qua, tỉnh Điện Biên đã chú trọng công tác xúc tiến quảng bá ở các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước với quy mô lớn, bài bản, chuyên nghiệp, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Trong đó Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên tại Thanh Hóa sẽ góp phần quảng bá sâu rộng các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch, di sản văn hóa phi vật thể và định hướng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên. Từ đó tăng cường sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa 2 tỉnh Điện Biên và Thanh Hóa, tạo cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đẩy mạnh trao đổi thông tin, phát triển thị trường.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự vui mừng khi tỉnh Điện Biên lựa chọn Thanh Hóa là nơi tổ chức “Tuần Văn hóa, Du lịch Thanh Hóa - Điện Biên” và đây cũng là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện thiết thực chào mừng “Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ” (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh Thanh Hóa với dân số đứng thứ 3 cả nước, là dư địa rất lớn để du lịch Điện Biên có thể thu hút người dân Thanh Hóa bằng những sắc thái riêng có, khác biệt. Chính vì vậy, tại hội nghị ngày hôm nay và những hoạt động tiếp theo của tỉnh Điện Biên sẽ giúp người dân xứ Thanh hiểu hơn về tiềm năng, thế mạnh và những sản phẩm văn hóa, lịch sử đặc trưng của Điện Biên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng mong muốn và tin tưởng rằng, các doanh nghiệp du lịch và cơ quan báo chí trên dịa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tích cực hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong công tác tuyên truyền, quảng bá, góp phần lan tỏa đến người dân Thanh Hóa và du khách trong và ngoài nước biết đến du lịch Điện Biên. Cùng với đó, các doanh nghiệp lữ hành 2 địa phương tích cực xây dựng và kết nối các tour du lịch hấp dẫn đưa khách từ Thanh Hóa đến Điện Biên và ngược lại.

Đại diện các địa phương, doanh nghiệp tỉnh Điện Biên giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch và cơ hội hợp tác đầu tư tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch và các chương trình, sự kiện của một số huyện, thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên trong năm 2024; Chương trình Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; cơ chế, chính sách và các dự án ưu tiên thu hút đầu tư;...

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc GBest Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị.

Cùng với đó, đại diện các doanh nghiệp du lịch đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong liên kết phát triển du lịch, đồng thời tìm hiểu, làm rõ hơn các thông tin, sản phẩm du lịch của hai tỉnh Điện Biên và Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Thanh Hóa - Điện Biên ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác, giai đoạn 2024-2026.

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác, giai đoạn 2024-2026. Với các nội dung trọng tâm gồm: Hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tào, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Thanh Hóa.

Hoài Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/du-lich/hoi-nghi-xuc-tien-quang-ba-du-lich-tinh-dien-bien-tai-thanh-hoa-nam-2024/204846.htm