Học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Song Lộc

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) 'về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' (Kết luận số 01), được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tại Đảng bộ xã Song Lộc, huyện Châu Thành. Qua đó, việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong XDNTM, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Võ Minh Hải, Bí thư Chi bộ ấp Phú Khánh phát biểu triển khai ra quân xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn ấp.

Ông Võ Minh Hải, Bí thư Chi bộ ấp Phú Khánh phát biểu triển khai ra quân xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn ấp.

Đảng bộ xã Đa Lộc hiện có 15 chi bộ, với 372 đảng viên. Đồng chí Sơn Quốc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Song Lộc thông tin: triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương để chủ động cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch gắn việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Cùng với việc học tập, quán triệt các chuyên đề, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và đảng viên, cán bộ công chức. Tập trung phòng, chống và khắc phục có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Qua rà soát, sàng lọc, có 15 đảng viên đưa vào danh sách cần giáo dục, giúp đỡ. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ phân công chi ủy giáo dục, giúp đỡ, đến nay, có 14 đảng viên sửa chữa tiến bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng kết nạp đảng viên.

Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp 20/30 đảng viên mới, đạt 66,67%. Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đi vào nền nếp, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm 93,33%, đạt 116,6% nghị quyết; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm 89%, đạt 112,18% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng viên Nguyễn Hoàng Phương, công chức phụ trách môi trường xã Song Lộc cho biết: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngoài việc bản thân gương mẫu, thực hiện tốt các quy định, Điều lệ Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi còn vận động gia đình, hàng xóm thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác, xây dựng hầm biogas, hố xí hợp vệ sinh, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh”.

Đến nay, việc thực hiện Kết luận số 01 đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân với những việc làm thiết thực, hưởng ứng các phong trào ở địa phương, tham gia XDNTM, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Nổi bật, như: Hội Liên hiệp phụ nữ hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; cựu chiến binh tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi; vận động Nhân dân hiến đất làm đường; thu gom rác thải, bảo vệ môi trường…

Trong quá trình thực hiện, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, từ đó, Đảng ủy xã và các chi bộ đều thống nhất cách thức thực hiện, chọn tập thể, cá nhân làm điểm rồi nhân rộng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, khuyến khích cán bộ, đảng viên thực hiện tốt phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nói đi đôi với làm để quần chúng học tập, noi theo…

Ông Võ Minh Hải, Bí thư Chi bộ ấp Phú Khánh cho biết: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023, Chi bộ quyết tâm xây dựng ấp NTM kiểu mẫu, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao. Chi bộ chỉ đạo đảng viên gương mẫu, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra... Đồng thời, Chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền để quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng ấp NTM kiểu mẫu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, các hộ dân tự giác giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; sống thuận hòa, chăm lo cho con, cháu được đến trường, xây dựng gia đình hạnh phúc, siêng năng lao động… Đó chính là việc học và làm theo Bác hàng ngày mà mỗi gia đình đều thực hiện được.

Ấp Phú Khánh hiện có 377 hộ dân, từ khi “được biết, được bàn, được tham gia”, nhiều hộ dân đã tự nguyện đóng góp tiền, công sức thực hiện tuyến đèn đường, xây dựng nhà văn hóa ấp, dọn cảnh quan môi trường, xây dựng hộ gia đình văn hóa - NTM… Hiện nay, ấp đã thực hiện được 03 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, với chiều dài 6,5km, tổng kinh phí gần 200 triệu đồng do Nhân dân đóng góp, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự.

Trò chuyện với đảng viên Võ Minh Thắm, một trong những đảng viên tiên phong trong thực hiện các phong trào ở địa phương thông tin: việc xây dựng ấp NTM kiểu mẫu không ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ngoài việc tham gia vệ sinh môi trường hàng tuần, tôi còn vận động gia đình, hàng xóm xây dựng gia đình văn hóa - NTM, không vứt rác bừa bãi, nhất là các loại bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật phải thu gom, bỏ vào thùng rác để được xử lý an toàn.

Theo ông Võ Minh Hải, hiện nay, ấp đang ráo riết thực hiện các tiêu chí về hộ nghèo, nước sạch, tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế. Toàn ấp hiện có 22 hộ nghèo, dự kiến cuối năm phấn đấu thoát 17 hộ (05 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội). Các hộ nghèo được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ vay vốn nuôi bò, trồng màu, tạo điều kiện tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đối với tiêu chí bảo hiểm y tế, hiện toàn ấp đã đạt 85% tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế.

Với những người chưa tham gia, Ban Nhân dân ấp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 200.000 đồng/người, nhằm hỗ trợ 01 phần kinh phí để tất cả người dân trong ấp đều tham gia bảo hiểm y tế, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân. Đối với tiêu chí nước sạch, hiện trạm cấp nước sạch của xã nằm trên địa bàn ấp Phú Khánh, Ban Nhân dân ấp đã vận động Nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch, hiện nay, lực lượng đang thi công đường ống, chuẩn bị kéo nước cho các hộ. Dự kiến, ấp sẽ đạt các tiêu chí theo kế hoạch đề ra vào cuối năm 2023.

Có thể nói, việc thực hiện Kết luận số 01 đã tạo động lực để Đảng bộ xã Song Lộc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chinh trị ngày càng vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/hoc-va-lam-theo-bac-o-dang-bo-xa-song-loc-29624.html