Tuổi cao, nêu gương sáng phòng, chống dịch Covid-19

Ở tuổi 69, bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Bản Pình, xã Trung Minh (Yên Sơn) đã phát huy vai trò tuổi cao nêu gương sáng, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hưởng ứng phong trào 'Toàn dân ủng hộ phòng, chống Covid-19', bà đã chuyển tới Ủy ban MTTQ huyện 10 triệu đồng ủng hộ.

Đầu năm 2020, Đảng bộ H.Nhơn Trạch có 3.711 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở Đảng cam kết, đăng ký nêu gương theo quy định, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Chống dịch và trách nhiệm nêu gương

Khi cả nước căng mình ứng phó với 'kẻ địch vô hình' COVID-19, một số cán bộ, đảng viên lại bộc lộ dấu hiệu lơ là, chủ quan, tắc trách, thậm chí hống hách, thiếu trách nhiệm nêu gương đáng ra cần phải có ở họ trong những thời điểm khó khăn, cấp bách.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Cẩm Mỹ Vũ Thanh Tùng cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện luôn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

Thông báo kết quả kiểm tra các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương tại Bộ Tư pháp

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1154 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Huyện Hậu Lộc: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng nêu gương có một vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, bởi như Người nói 'Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền' và 'Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức.

Bổn phận của người nêu gương

Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII ban hành đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trung ương thảo luận về trách nhiệm nêu gương của cán bộ cấp cao

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, dự kiến sẽ thông qua ngày 6/10.

Lãnh đạo phải nêu gương từ việc lớn đến việc nhỏ

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu, làm tốt trách nhiệm nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc sử dụng xe công, tổ chức việc cưới, việc tang, tham dự lễ hội.