Hiệu quả mô hình 'Tổ tự quản trong người Hoa'

Mô hình 'Tổ tự quản trong người Hoa' tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần cùng Công an địa phương bảo đảm ANTT cơ sở.

Chúng tôi theo chân Công an thị trấn Ngan Dừa và các chú, các bác trong “Tổ tự quản trong người Hoa” đến thăm gia đình ông Tạ Thanh Lâm, ngụ ấp Nội Ô. Gia đình ông Lâm diện hộ nghèo. Con cái đã lập gia đình, có cuộc sống riêng nên trong căn nhà cấp 4 đơn sơ này chỉ có đôi vợ chồng gần 80 tuổi sớm chiều bên nhau.

Nhiều năm qua, “Tổ tự quản trong người Hoa” tại thị trấn Ngan Dừa đã nhận chăm sóc giúp đỡ; đều đặn hằng tháng đến tận nhà tặng gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và tiền sinh hoạt phí để ông bà giảm phần nào gánh nặng. Ông Tạ Thanh Lâm cho biết: “Các con có gia đình riêng, mình không thể làm phiền chúng nó mãi. Biết ơn anh em nhiều lắm”.

Các thành viên trong Tổ tự quản thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Các thành viên trong Tổ tự quản thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Trên địa bàn huyện Hồng Dân có hàng trăm hộ gia đình đã được “Tổ tự quản trong người Hoa” thị trấn Ngan Dừa hỗ trợ, giúp đỡ suốt nhiều năm qua. Mô hình này được thành lập ngày 23/5/2016 trên tinh thần tự nguyện của các chú, các bác trong Ban Trị sự “Miếu Quan Đế Thánh Quân” do ông Viên Quang Tỷ, Trưởng ban Trị sự miếu làm Tổ trưởng. Mô hình ra đời nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng người Hoa và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách; vận động người dân phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội theo phương châm “3 giảm – 4 giữ”. Trong đó, “3 giảm” gồm: giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông và “4 giữ” gồm: giữ người, giữ của; giữ tình làng, nghĩa xóm; giữ an toàn, đoàn kết, sức khỏe và giữ mối liên hệ với chính quyền địa phương, nội quy sinh hoạt và bản sắc văn hóa dân tộc.

Mô hình hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn và sự quản lý, hướng dẫn của Công an thị trấn Ngan Dừa. Hằng tháng, Ban Chỉ huy Công an thị trấn tham gia sinh hoạt để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ANTT đồng thời nắm tâm tư nguyện vọng, ý kiến đóng góp của các thành viên trong Tổ tự quản, qua đó đề xuất cấp ủy, chính quyền có những biện pháp hỗ trợ, góp phần phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Ông Viên Quang Tỷ, Tổ trưởng chia sẻ: “Kể từ khi thành lập đến nay, tất cả thành viên đều tích cực tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn. 100% các thành viên trong Tổ tự quản không tham gia tội phạm, tệ nạn xã hội; gia đình không có người vi phạm pháp luật; thực hiện tốt nếp sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Với sự hướng dẫn của Công an địa phương, các thành viên “Tổ tự quản trong người Hoa” đều ý thức được trách nhiệm của mình, đã kịp thời ngăn chăn, xử lý một nhóm thanh niên đập phá tài sản xảy ra trên địa bàn; hòa giải thành công 17 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Trong 8 năm qua, Tổ tự quản cũng chung tay cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Các thành viên trong Tổ tự quản đóng góp xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 50 xe đạp cho học sinh hiếu học; trên 2.800 phần quà; hàng chục tấn gạo, hàng ngàn thùng mì hỗ trợ gia đình chính sách, hộ khó khăn; hỗ trợ chi phí điều trị bệnh, chi phí mai táng cho 55 gia đình có hoàn cảnh khó khăn… với số tiền hàng tỷ đồng.

Trung tá Lê Văn Du, Phó trưởng Công an thị trấn Ngan Dừa cho biết, mô hình “Tổ tự quản trong người Hoa” đã thu hút đông đảo nhân dân tích cực tham gia. Từ 1 tổ với 9 thành viên ban đầu, đến nay mô hình nhân rộng lên 8 tổ với 315 thành viên trên toàn thị trấn Ngan Dừa. Hiệu quả mà mô hình mang lại chính là một trong những cơ sở thực tiễn khẳng định được sức mạnh, vai trò làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ...

V.Đức – T.Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hieu-qua-mo-hinh-to-tu-quan-trong-nguoi-hoa-i731103/