Hiệu quả hoạt động nhận phụng dưỡng và đỡ đầu

Nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã duy trì hiệu quả hoạt động nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng và nhận đỡ đầu con liệt sĩ, con thương binh nặng. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong phong trào 'Đền ơn, đáp nghĩa'.

Công ty Điện lực Tuyên Quang nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Giã.

Nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát với các gia đình chính sách trên địa bàn, những năm qua Công ty Điện lực Tuyên Quang làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Ông Trần Xuân Hảo, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, hàng năm cán bộ trong đơn vị trích một phần lương của mình ủng hộ “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa”.

Bên cạnh đó, đơn vị còn sử dụng hiệu quả nguồn phúc lợi, tiết kiệm chi thường xuyên để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. Hiện nay, đơn vị đang nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Giã, xã Kim Phú, có 2 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc và nhận đỡ đầu cháu Ngọc Hạnh, con ông Ngọc Minh Truyền, thương binh 1/4, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang).

Ông Truyền xúc động nói, bản thân ông và các thành viên trong gia đình đều được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Con gái ông được Công ty Điện lực Tuyên Quang nhận đỡ đầu suốt 11 năm qua. Dù bận rộn nhiều công việc, song cán bộ của công ty thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nắm tình hình học tập của cháu và vào mỗi dịp lễ, Tết đều đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có 196 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng, phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện có 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Các mẹ đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Để động viên các mẹ sống vui, sống khỏe, những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặc biệt quan tâm. Hiện đơn vị đang nhận phụng dưỡng 2 mẹ Việt Nam Anh hùng đó là: Mẹ Lâm Thị Giã, ở xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) và mẹ Nguyễn Thị Phung, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên). Ngoài việc hỗ trợ tiền hàng tháng đối với các mẹ, đơn vị còn phối hợp tổ chức khám bệnh, hỗ trợ về nhà ở, tặng các vật dụng cần thiết, giúp nâng cao sức khỏe của các mẹ.

Thông qua hoạt động nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng và nhận đỡ đầu con liệt sĩ, thương binh đã phần nào xoa dịu nỗi đau sau chiến tranh của các mẹ và các gia đình chính sách.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/hieu-qua-hoat-dong-nhan-phung-duong-va-do-dau-177936.html