Cần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tinh nhuệ trong thực hiện nhiệm vụ

Đây là ý kiến chỉ đạo của bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tại buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh về kết quả hoạt động công tác Hội, phong trào phụ nữ 5 tháng đầu năm 2024, vào sáng 22/5.

Tham dự còn có Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin: Bám sát chủ đề “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, “Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2024”, 5 tháng đầu năm, 10/10 cơ sở Hội trong tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội”. Song song đó mở các lớp tập huấn, thành lập câu lạc bộ/tổ phụ nữ tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin, tập hợp hội viên, phụ nữ trên môi trường mạng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”, Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.

Bà Lê Thị Hải Yến báo cáo kết quả thực hiện của các cơ sở Hội trong 5 tháng đầu năm

Đặc biệt, 5 tháng đầu năm, các cơ sở Hội đều duy trì, nhân rộng các câu lạc bộ, tổ dân vũ thể thao, Yoga, bóng chuyền hơi… với tổng số 349 tổ, nhóm, câu lạc bộ/7.248 phụ nữ tham gia. Vận động đăng ký nhận giúp 1.429 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó nhận giúp 322 hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng nhiều cách thức. Cùng với đó, duy trì nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi; vận động, phối hợp tổ chức thăm, tặng gần 14.000 phần quà, tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi… Kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 đến nay đã đạt từ 50% trở lên.

Báo cáo với đoàn công tác, cán bộ Hội đã cung cấp thêm những cách làm sáng tạo của Bình Thuận trong tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia công tác Hội; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời thẳng thắn nêu những khó khăn trong hoạt động khi mức hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách thấp; năng lực chuyên môn không đồng đều; về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Bà Tôn Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại buổi làm việc

Sau khi lắng nghe các ý kiến, bà Tôn Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao các kết quả mà các cơ sở Hội Phụ nữ Bình Thuận thực hiện được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xác định rõ bối cảnh hiện nay để chủ động, linh hoạt hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ công tác Hội. Trong đó bám sát chủ đề năm, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tinh nhuệ, có kỹ năng, tận dụng ưu thế công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ…

Hội cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hướng tới những nội dung hội viên phụ nữ đang cần, đang quan tâm. Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Từ đó hướng đến xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình, đất nước.

Bà Tôn Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao quà cho các em học sinh

Dịp này, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã tặng 30 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên tại Bình Thuận.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bà Tôn Ngọc Hạnh bức tranh do doanh nghiệp nữ Bình Thuận thêu

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/can-xay-dung-doi-ngu-can-bo-hoi-tinh-nhue-trong-thuc-hien-nhiem-vu-119079.html