Hiến máu tình nguyện: Đổi mới truyền thông, mở rộng đối tượng

Nhờ làm tốt công tác vận động, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đáp ứng nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị.

Kết quả cao, lan tỏa rộng

Từ năm 2005 đến nay, Bắc Giang tiếp nhận được gần 260 nghìn đơn vị máu, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước, vượt kế hoạch đề ra hằng năm. Riêng năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 27 nghìn đơn vị máu, đạt 170,8% kế hoạch T.Ư giao và là tỉnh có tỷ lệ người hiến máu nhắc lại và hiến 350 ml đạt hơn 85% cao nhất miền Bắc, đồng thời tiếp nhận lượng máu cũng trong số các tỉnh cao nhất miền Bắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng hoa động viên người tham gia HMTN tại lễ khai mạc Lễ hội Xuân hồng và Ngày Chủ nhật đỏ 2024.

Để phong trào HMTN lan tỏa sâu rộng, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp duy trì và phát triển phong trào HMTN tại các đơn vị cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho BCĐ các cấp triển khai thực hiện phong trào hằng năm bảo đảm kịp thời, đủ lượng máu từng đợt theo kế hoạch. Nhiều chiến dịch, sự kiện hiến máu được tổ chức với quy mô lớn, được đông đảo người dân hưởng ứng như: Lễ hội Xuân hồng, Ngày “Chủ nhật đỏ”, Hành trình đỏ, Những giọt máu hồng hè… Đồng thời duy trì thường xuyên các câu lạc bộ, đội tuyên truyền vận động HMTN tại các huyện, TP.

Phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên, liên tục, triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, sinh viên và nhân dân. Năm 2023, toàn tỉnh tổ chức 36 ngày hội HMTN, tiếp nhận hơn 27 nghìn đơn vị máu, đạt 170,8% kế hoạch do BCĐ quốc gia giao.

Tham gia Ngày hội HMTN hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng năm 2024, bà Bùi Thị Thoa (SN 1964), dân tộc Tày ở thôn Chay, xã Phì Điền (Lục Ngạn) cho biết bà đã hiến máu 10 lần. Bên cạnh đó, bà còn tích cực vận động người thân trong gia đình, bạn bè cùng tham gia hiến máu. Bà Thoa chia sẻ: “Trước đây, tôi và bà con trong xã còn e dè bởi nghĩ mỗi lần hiến một lượng máu lớn như vậy thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, khi được cán bộ y tế giải thích rằng hiến máu ngoài việc cứu sống tính mạng bệnh nhân còn mang lại sức khỏe cho chính mình. Người tham gia hiến máu còn được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, tôi đã mạnh dạn đăng ký”.

Chính những người dân tích cực như bà Thoa đã góp phần phát triển phong trào HMTN ở xã Phì Điền nói riêng và huyện Lục Ngạn nói chung. Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, song Lục Ngạn luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào HMTN của tỉnh. 18 năm qua, toàn huyện có gần 40 nghìn lượt người tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận hơn 25 nghìn đơn vị máu an toàn, bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia.

Bên cạnh đó, công tác tôn vinh, khen thưởng người hiến máu tiêu biểu cũng được quan tâm. Huyện Lục Ngạn có 2,3 nghìn lượt cá nhân, 255 lượt tập thể, 63 lượt dòng họ, 52 gia đình được tuyên dương. Tiêu biểu trong đó có các dòng họ dân tộc thiểu số như: Dòng họ Hoàng (xã Phì Điền), dòng họ Nông (xã Tân Hoa), dòng họ Lăng (xã Biên Sơn), dòng họ Leo (thị trấn Chũ), dòng họ Vi (xã Hộ Đáp).

Đa dạng đối tượng hiến máu

Tham gia công tác Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) nhiều năm, bà Thân Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội CTĐ TP Bắc Giang có 69 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Cùng đó, bà luôn tích cực tham gia hiến máu khi có người cần máu đột xuất. Với trách nhiệm của mình, bà luôn tích cực tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu để người dân hiểu. Nhờ đó, phong trào HMTN trên địa bàn ngày càng phát triển, kết quả vận động HMTN hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Các tình nguyện viên tham gia Ngày hội HMTN tại TP Bắc Giang.

Bà Thân Thị Thu Thủy cho hay: “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp và cũng là trách nhiệm mà mỗi hội viên, cán bộ hội cần làm để nêu gương, góp phần đưa phong trào phát triển. Còn sức khỏe là tôi còn tham gia HMTN”.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và duy trì đội ngũ tình nguyện viên, năm qua, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Việt Yên đã phối hợp tổ chức thành công 2 ngày hội HMTN, thu hút khoảng 3 nghìn tình nguyện viên, tiếp nhận gần 4 nghìn đơn vị máu, đạt 249% kế hoạch năm và là đơn vị có lượng máu tiếp nhận cao nhất tỉnh.

Để có được kết quả đó, BCĐ vận động HMTN huyện cùng hội CTĐ cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền lưu động trước, trong ngày hội hiến máu; tuyên truyền trực quan và trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội. Với đặc điểm là địa phương tập trung đông công nhân làm việc tại các khu công nghiệp (KCN), hội CTĐ cơ sở đã phối hợp với các cán bộ y tế tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về hiến máu nhân đạo trong các buổi tư vấn sức khỏe ngoài giờ làm việc.

Nhằm đẩy mạnh phong trào HMTN trong công nhân lao động trong các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, ngay từ đầu năm, BCĐ vận động HMTN tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức HMTN tại các doanh nghiệp. Nhiều chủ doanh nghiệp đã quan tâm, tạo điều kiện về phương tiện, chế độ nghỉ ngơi, chi phụ cấp bồi dưỡng thêm cho người lao động tham gia hiến máu. Điển hình như Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu thuộc Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (KCN Quang Châu, Việt Yên). Từ khi thành lập tới nay, việc định kỳ tổ chức hiến máu đã trở thành nét đẹp văn hóa doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Vĩ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu cho biết: “Công ty đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người lao động về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người thông qua các bài viết trên trang fanpage của Công ty, trực tiếp qua các tổ, dây chuyền sản xuất, lấy các công nhân đã từng đi hiến máu là hạt nhân trong công tác tuyên truyền. Cùng đó, lãnh đạo Công ty quan tâm, hỗ trợ chế độ nghỉ ngơi cho người lao động”. Ngày 3/1 vừa qua, đơn vị đã phối hợp với BCĐ vận động HMTN tỉnh tổ chức 1 buổi HMTN, thu hút 800 người là quản lý, nhân viên, người lao động của Công ty tham dự; tiếp nhận được 740 đơn vị máu an toàn.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, theo bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, trong năm 2024, BCĐ vận động HMTN, Hội CTĐ các cấp của tỉnh tiếp tục đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phù hợp từng đối tượng, địa bàn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội. Đồng thời, Hội triển khai các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hiến máu; kịp thời tuyên dương cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào HMTN, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bài, ảnh: Thu Thủy

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/417941/hien-mau-tinh-nguyen-doi-moi-truyen-thong-mo-rong-doi-tuong.html