Hàng không, du lịch Hàn Quốc thiệt hại nặng nề sau vụ thiết quân luật

Ngành du lịch Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh thiết quân luật, tỷ lệ hủy chuyến bay và trả phòng khách sạn gia tăng.

Dội “gáo nước lạnh” vào ngành du lịch

Ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yook Suk Yeol tuyên bố áp lệnh thiết quân luật vào tối 3/12, rồi buộc dỡ bỏ tình trạng này vào rạng sáng 4/12, các bài quảng cáo tour du lịch Hàn Quốc trên các nền tảng mạng xã hội có xu hướng sụt giảm.

Người Việt đến Hàn Quốc nhiều nhất Đông Nam Á năm 2023. Ảnh: Trọng Tài.

Người Việt đến Hàn Quốc nhiều nhất Đông Nam Á năm 2023. Ảnh: Trọng Tài.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Nguyễn Lâm (32 tuổi) - người có nhiều năm kinh nghiệm chạy quảng cáo và book tour du lịch Hàn Quốc - cho biết, các tour đến “xứ sở kim chi” đã lên sẵn lịch trình thì vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên các tour mới thời gian gần đây bị chững lại.

Hiện tại, giá tour đến Hàn dao động trong khoảng 15 - 30 triệu đồng/người, tùy số ngày và chất lượng nơi ở.

Phòng chờ ở ga Seoul ở Yongsan-gu vắng tanh khi thiết quân luật được ban bố ở Hàn Quốc. Ảnh: 뉴스1.

Phòng chờ ở ga Seoul ở Yongsan-gu vắng tanh khi thiết quân luật được ban bố ở Hàn Quốc. Ảnh: 뉴스1.

Reuters cho biết, các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, công ty du lịch, chuỗi khách sạn của Hàn Quốc cũng đang bị tác động bởi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài, vì một số du khách nước ngoài đã hủy chuyến đi sau lệnh thiết quân luật ngắn ngủi được ban hành.

"Người ta lo ngại rằng các vấn đề an toàn ở Seoul sẽ dội gáo nước lạnh vào ngành du lịch", Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon phát biểu hôm 11/12, trong cuộc họp với các quan chức ngành du lịch để thảo luận về nhu cầu du lịch sụt giảm.

Tỷ lệ hủy phòng của du khách kể từ ngày 3/12 đã tăng khoảng 5% so với tháng 11.

Tỷ lệ hủy phòng của du khách kể từ ngày 3/12 đã tăng khoảng 5% so với tháng 11.

Hiệp hội khởi nghiệp du lịch Hàn Quốc thông tin, lượng đặt phòng trong nửa đầu năm 2025 đã giảm mạnh. Riêng tập đoàn khách sạn Accor, bao gồm các thương hiệu như Fairmont và Sofitel cho biết tỷ lệ hủy phòng của du khách kể từ ngày 3/12 đã tăng khoảng 5% so với tháng 11.

Các công ty lữ hành như Sky Tour được báo cáo là đã nhận thấy tỷ lệ tiếp nhận đặt phòng mới của họ giảm hơn 20% sau ngày 4, tỷ lệ hủy đặt phòng tăng vọt từ mức trung bình 30 - 40 mỗi ngày lên 80 lượt. Một số khách sạn ở thủ Seoul thậm chí còn giảm giá và đưa ra các ưu đãi đặc biệt để thu hút thêm nhiều lượt đặt phòng.

Ngành hàng không thiệt hại

Trao đổi với PV Tiền Phong từ Seoul, bà Kim Seo Yeon - chuyên gia du lịch - cho biết, thiết quân luật đã khiến ngành hàng không Hàn Quốc thiệt hại số tiền vô cùng lớn.

Nhà hàng nổi tiếng ở Ingye-dong, Paldal-gu, thành phố Suwon vắng tanh trưa 10/12 sau lệnh thiết quân luật. Ảnh: Kim Han-ul.

Nhà hàng nổi tiếng ở Ingye-dong, Paldal-gu, thành phố Suwon vắng tanh trưa 10/12 sau lệnh thiết quân luật. Ảnh: Kim Han-ul.

Bà Kim phân tích, ngay khi thiết quân luật được ban bố, giá trị của đồng won sụt giảm - có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm so với đồng USD - trước khi bắt đầu ổn định trở lại. Điều này khiến tỷ giá hối đoái (tỷ giá trao đổi ngoại tệ) tăng vọt lên 1.446 won (1,01 USD).

Khi tỷ giá hối đoái tăng, gánh nặng lớn nhất của ngành du lịch là các hãng hàng không. Lí do là khi thuê máy bay và thiết bị, các hãng bay phải trả bằng đồng USD - loại tiền tệ chính.

Ngành hàng không Hàn Quốc thiệt hại lớn khi đồng Won giảm: Ảnh: Maekyung DB.

Ngành hàng không Hàn Quốc thiệt hại lớn khi đồng Won giảm: Ảnh: Maekyung DB.

“Hiện tại, nhiều hãng hàng không của Hàn đang có khoản nợ ngoại tệ lớn, vì vậy khi tỷ giá hối đoái tăng, khoản lỗ sẽ tăng vượt ngoài tầm kiểm soát”, bà Kim nói và nhận định thêm rằng may mắn là giá dầu quốc tế đang giảm do các chỉ số kinh tế của Mỹ trì trệ, giúp ngành hàng không xứ sở kim chi có chút được “thả lỏng”.

Nhật báo MK của Hàn Quốc phân tích, khi tỷ giá hối đoái tăng, người dân có xu hướng hoãn hoặc hủy kế hoạch đi du lịch nước ngoài. Đây là một tin xấu đối với ngành du lịch, nhất là với các hãng hàng không và công ty lữ hành.

Du lịch Hàn Quốc thiệt hại nặng sau vụ thiết quân luật. Ảnh: The Times.

Du lịch Hàn Quốc thiệt hại nặng sau vụ thiết quân luật. Ảnh: The Times.

Một lãnh đạo của công ty lữ hành yêu cầu được giấu tên, cho biết: "Lượng khách đến sân bay rất thấp kể từ đêm thiết quân luật. Tỷ lệ hủy chuyến không cao lắm, nhưng lượng đặt chỗ mới vào thời điểm đó khá thấp".

Đặc biệt, The Times cho hay, ngay sau đêm thiết quân luật, Canada đã lập tức cập nhật khuyến cáo về du lịch với công dân, theo đó chính phủ nước này đề nghị công dân tránh biểu tình, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền xứ sở kim chi. Anh, Mỹ khuyến cáo công dân đang ở Hàn hoặc có ý định du lịch đến đây cần thận trọng...

Lộc Liên

Theo Reuters, MK, The Times

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-khong-du-lich-han-quoc-thiet-hai-nang-ne-sau-vu-thiet-quan-luat-post1700177.tpo