Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 công bố bổ sung 100 triệu USD cho việc triển khai một lực lượng đa quốc gia tới Haiti sau cuộc gặp với lãnh đạo các nước Caribe nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng bạo lực ở đây.
Chiến dịch sơ tán diễn ra khi bạo lực băng đảng ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti tiếp tục gia tăng, cùng với các cuộc biểu tình của dân chúng yêu cầu Thủ tướng nước này từ chức, xuất phát từ tình trạng bất ổn của đất nước thời gian qua không được kiềm chế.
Ngày 11/3, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Haiti do tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng, khi các băng nhóm vũ trang kiểm soát phần lớn thủ đô nước này.
Quân đội Mỹ ngày 10-3 thông báo đã thực hiện chiến dịch không vận ở Haiti để đưa các nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Port-au-Prince về nước và bổ sung lực lượng để tăng cường an ninh cho cơ quan này.
Hoa Kỳ và các cơ quan ngoại giao Phương Tây khác đã bắt đầu sơ tán nhân viên khỏi Haiti, khi bạo lực băng đảng ở thủ đô Port-au-Prince của quốc gia Caribe này tiếp tục gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, cùng với Mỹ và Đức, nhiều thành viên của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) đã rời thủ đô Port-au-Prince của Haiti hôm 10/3 do tình hình an ninh tại quốc gia Caribe này tiếp tục diễn biến xấu.
Đại diện của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Haiti bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhân viên y tế và bệnh nhân, bao gồm cả trẻ sơ sinh, phải đi sơ tán.
Hoạt động sơ tán nhân viên ngoại giao được chính quyền Mỹ tiến hành trong bối cảnh Haiti đang chìm trong bạo lực băng đảng vũ trang.
Sáng thứ Bảy, 2/3/2024, các băng nhóm chống chính phủ ở Haiti, lãnh đạo bởi Jimmy Chérizier, bí danh Barbecue - Thịt nướng - đã mở cuộc tấn công tổng lực vào sân bay quốc tế Toussaint Louverture và nhà tù trung ương ở thủ đô Port-Au-Prince, giải thoát cho hơn 3.800 tù nhân trong nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống Henry. Đại sứ quán Mỹ, Pháp, Canada, Tây Ban Nha…, tạm ngừng hoạt động. Nhiều quốc gia lên tiếng khuyến cáo công dân nước mình rời Haiti càng sớm càng tốt…
Quân đội Mỹ hôm Chủ nhật cho biết họ đã thực hiện chiến dịch vận chuyển các nhân viên sứ quán không cần thiết ra khỏi Haiti và bổ sung lực lượng tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Mỹ, trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang chìm trong bạo loạn băng đảng.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, một số thành viên của Đại sứ quán Đức tại Haiti đã được sơ tán đến Cộng hòa Dominica ngày 10/3, trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia Caribe này tiếp tục diễn biến xấu.
Ngày 10/3, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành một chiến dịch không vận nhằm sơ tán nhân viên sứ quán không thiết yếu khỏi Haiti, quốc gia đang chìm trong bạo lực băng đảng.
Quân đội Mỹ thông báo đã thực hiện chiến dịch không vận đưa các nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Haiti về nước, đồng thời bổ sung lực lượng Mỹ tới đảm bảo an ninh cho cơ quan này trong bối cảnh quốc gia vùng Caribe chìm trong bạo lực băng đảng.
Gần ngã tư ở thủ đô của Haiti cuối tuần này, một xác chết cháy đen nằm giữa đường, xương và chân thò ra khỏi đống tro chỉ được trùm bằng tấm vải.
Ngày 10/3, tiếng súng vẫn vang lên trên đường phố ở thủ đô Haiti. Các điều kiện nhân đạo tiếp tục xấu đi. Các nhóm viện trợ và tổ chức phi chính phủ đã cảnh báo về tình trạng thiếu nguồn lực y tế và nguồn cung cấp thực phẩm.
Ngày 9/3, người dân Port-au-Prince vật lộn tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh bạo lực băng đảng bùng phát ngày càng nghiêm trọng và những kẻ tấn công có vũ trang nhắm mục tiêu vào Dinh Tổng thống và trụ sở cảnh sát.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/3 ra thông cáo cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken đã trao đổi với Tổng thống Kenya William Ruto về cuộc khủng hoảng Haiti. Hai bên đã nêu bật cam kết triển khai sứ mệnh an ninh đa quốc gia nhằm khôi phục trật tự tại đất nước Caribbean.
Thủ tướng Haiti Ariel Henry đang 'cố thủ' để duy trì quyền lực khi không còn đường về nước, do các băng đảng tấn công khiến sân bay quốc tế chính của nước này phải đóng cửa và giải thoát hơn 4.000 tù nhân trong những ngày gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, Cộng đồng Caribe (Caricom) ngày 10/3 sẽ họp phiên đặc biệt tại thủ đô Kingston của Jamaica để thảo luận về quá trình chuyển đổi ở Haiti và hỗ trợ quốc gia này khôi phục các thể chế dân chủ 'càng sớm càng tốt'.
Tuyên bố về những cuộc thảo luận của Caricom với Thủ tướng Haiti và các nhóm chính trị-xã hội khác của quốc gia Caribe, Chủ tịch Caricom khẳng định các bên liên quan chưa 'tới được điểm cần thiết.'
Hàng chục người nước ngoài bị mắc kẹt ở Haiti, trong đó có nhiều người Mỹ và Canada, đang cố gắng rời khỏi quốc gia này, nơi các cuộc bạo loạn băng đảng khiến cả hai sân bay quốc tế của đất nước phải đóng cửa.
Ngày 9-3, theo AP, Thủ tướng Haiti Ariel Henry, đang ở Puerto Rico, phải chật vật để duy trì quyền lực khi không thể quay trở lại đất nước - nơi bạo lực băng đảng đã khiến sân bay quốc tế chính đóng cửa.
Thủ tướng Ariel Henry đang vật lộn để trở về quê nhà Haiti, nơi các cuộc bạo loạn băng đảng đã khiến sân bay quốc tế chính của đất nước phải đóng cửa và áp lực đòi ông từ chức ngày càng gia tăng.
Phát biểu tại một cuộc họp kín, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Haiti nêu bật mức độ bạo lực 'chưa từng có' và những mối đe dọa nổi lên từ các băng nhóm tội phạm ở đất nước Caribe này.
Ngày 8/3, người dân Haiti đã xuống đường biểu tình yêu cầu Thủ tướng Ariel Henry từ chức, trong bối cảnh tình hình an ninh của quốc gia Caribbean này vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp.
Ngày 8/3, người đứng đầu Văn phòng tổng hợp Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH), bà María Isabel Salvador, đã yêu cầu Hội đồng Bảo an (HĐBA) hành động khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng tại đất nước Caribe này.
Hôm thứ Năm (7/3), chính quyền Haiti cho biết họ đang gia hạn tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm vào ban đêm để cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công băng đảng bạo lực vốn đã làm tê liệt thủ đô Port-au-Prince.
Ngày 7/3, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết đại diện của Liên hợp quốc (LHQ) tại Haiti đang khuyến khích việc triển khai ngay lập tức một lực lượng cảnh sát quốc tế tới Haiti trong bối cảnh tình trạng bạo lực băng nhóm đã tăng cao đến mức chưa từng có.
Ngày 7/3, chính phủ Haiti tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh tình trạng bạo lực không có dấu hiệu hạ nhiệt và những băng đảng có vũ trang đột nhập vào một bến cảng lớn ở nước này.
Tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng tại Haiti đẩy quốc gia vùng Caribe này vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, buộc chính phủ nước này phải ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm. Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC) kêu gọi tất cả các chủ thể chính trị ở Haiti đối thoại rộng rãi để giải quyết tình hình nhằm ngăn chặn nguy cơ gây mất ổn định khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Caribe, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 7/3 cảnh báo rằng cứ ba trẻ em ở Haiti thì có hai trẻ cần được giúp đỡ trong bối cảnh quốc gia Caribe này sa lầy trong bạo lực kinh hoàng kéo dài và rơi vào tình trạng 'hỗn loạn chưa từng thấy' trong những ngày gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Caribe, chính phủ Haiti đã gia hạn thêm một tháng tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Port-au-Prince từ ngày 7/3 do ảnh hưởng của bạo lực băng nhóm.
Jimmy 'Barbecue' Cherizier là lãnh đạo một trong những băng đảng khét tiếng nhất đang gây náo loạn tại Haiti. Cựu cảnh sát này còn nằm trong danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ).
Mỹ kêu gọi Thủ tướng Haiti Ariel Henry đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị, trong bối cảnh các băng nhóm vũ trang tìm cách đảo chính.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, tình hình bạo lực leo thang tại Haiti gây ra nhiều lo ngại cho các quốc gia vùng Caribe, đặc biệt là những quốc gia gần gũi nhất về địa lý như Jamaica và Bahamas.
Mỹ hôm thứ Tư (6/3) cho biết họ đang kêu gọi Thủ tướng Haiti Ariel Henry đẩy nhanh quá trình 'chuyển đổi chính trị' do cuộc khủng hoảng đang diễn ra trầm trọng ở quốc đảo Caribe này. Đây được xem là một tin dữ nữa đối với ông Henry trong hành trình về nước đầy gian nan của mình.
Đang ở nước ngoài khi đất nước xảy ra tình trạng khủng hoảng do các nhóm tội phạm gây ra, Thủ tướng Haiti Ariel Henry có kế hoạch trở về nước nhưng ông không gặp thuận lợi.
Mỹ kêu gọi Thủ tướng Haiti đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị khi các băng đảng đang tìm cách lật đổ chính quyền nước này trong bối cảnh an ninh sụp đổ và xảy ra khủng hoảng nhân đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk ngày 6/3 cảnh báo tình tình hình hỗn loạn tại Haiti đã trở nên 'không thể kiểm soát được', với 1.193 người thiệt mạng trong năm nay do bạo lực băng đảng.
Đường phố Port-au-Prince (thủ đô Haiti) trở thành 'chiến trường' giữa cảnh sát với các băng nhóm tội phạm, người dân không dám ra ngoài.
Một chiếc máy bay chở Thủ tướng Haiti - Ariel Henry đã hạ cánh xuống Puerto Rico hôm 5/3 sau nhiều ngày đồn đoán về nơi ở của ông khi thủ đô Port-au-Prince của Haiti rơi vào khủng hoảng cuối tuần qua.
Các quan chức cho biết, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã tới Puerto Rico trong nỗ lực quay trở lại Haiti để dập tắt cuộc bạo loạn băng đảng đang bao trùm khắp nước này.
Từ Chủ nhật, chính quyền Haiti đã ban hành tình trạng khẩn cấp kéo dài 72 giờ khi bạo lực băng đảng vũ trang bùng phát và Jimmy 'Barbecue' Cherizier - một thủ lĩnh băng đảng, kêu gọi lật đổ Thủ tướng Ariel Henry. Vậy, Cherizier là ai mà ghê gớm thế?
Không chỉ đối mặt với bất ổn chính trị, đói nghèo, cuộc sống của người dân Haiti còn bị đe dọa nghiêm trọng bởi các băng đảng tội phạm mọc lên như nấm…khiến khủng hoảng nhân đạo tại đất nước Caribe ngày càng thêm trầm trọng.
Các băng đảng có vũ trang hạng nặng đã cố gắng giành quyền kiểm soát sân bay quốc tế chính của Haiti vào hôm thứ Hai 4/3, đấu súng với cảnh sát và binh lính trong cuộc tấn công mới nhất vào các địa điểm quan trọng của chính phủ.
Chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau các cuộc đụng độ bạo lực ở thủ đô làm hỏng hệ thống thông tin liên lạc và dẫn đến 2 vụ vượt ngục.
Trong những ngày gần đây, tình trạng bạo lực bùng nổ tại Haiti khi các băng đảng có vũ trang xông vào 2 nhà tù lớn nhất đất nước và giải thoát các tù nhân, buộc chính phủ phải ban hành tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm vào ban đêm.
Tình hình an ninh Haiti tiếp tục diễn biến xấu trong ngày 4/3, khi các vụ xả súng của băng nhóm tội phạm gia tăng tại thủ đô Port-au-Prince, đặc biệt là xung quanh sân bay.
Hôm thứ Hai (4/3), các nước láng giềng của Haiti bắt đầu tăng cường phòng thủ và triệu hồi nhân viên đại sứ quán, trong bối cảnh bạo lực băng đảng đã leo thang thành bạo loạn ở quốc gia Caribe này.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, các vụ xả súng của băng nhóm tội phạm tiếp diễn trong ngày 4/3 tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti, đặc biệt là xung quanh sân bay.