Hà Nội: Tái diễn tình trạng xe khách, Limousine chạy 'rùa bò' dừng đón, trả khách xung quanh bến xe Mỹ Đình

Loạt xe khách dừng đỗ, đón, trả khách xung quanh bến xe khách Mỹ Đình và dọc đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội gây ùn tắc, cản trở và tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông cao.

Video: Xe khách, Limousine đón, trả khách ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Hà Nội là một trong những thành phố có lưu lượng giao thông đông đúc nhất cả nước. Người dân thường xuyên phải chịu cảnh tắc đường vào giờ cao điểm, một phần nguyên nhân là do hạ tầng và lượng phương tiện giao thông tăng quá nhanh.

Bên cạnh đó, tình trạng xe khách thường xuyên đón khách dọc đường cũng là nguyên gây ra tắc đường. Không những thế, tình trạng xe khách, Limousine dừng đỗ đón, trả khách và chạy rùa bò còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi tham gia.

Ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, thời gian gần đây xung quanh khu vực bến xe khách Mỹ Đình xảy ra tình trạng xe khách, Limousine chạy rùa bò, dừng đỗ và đón trả khách tràn lan.

Các xe khách khi xuất bến chạy "rùa bò", dừng bắt khách bất cứ lúc nào.

Vừa xuất bến các xe khách nối đuôi nhau chạy chậm chạp.

Xe khách, Limousine dừng ở dọc đường chờ lấy hàng và đón khách.

Đa số các xe đều chạy các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai và các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang,...

Biển cấm dừng đỗ, biển giới hạn tốc độ không dưới 30Km/1h cắm như kiểu để "trưng bày".

Ngay cạnh bến xe khách Mỹ Đình còn có nhiều văn phòng của các nhà xe đặt, xe khách giường nằm đỗ lấy hàng, đón khách chiếm một phần đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Một số người dân bán nước ở dọc tuyến đường Phạm Hùng (đối diện bến xe Mỹ Đình) cho biết, vào nhiều khung giờ trong ngày, các xe khách di chuyển qua đây đều đi rất chậm, mở cửa vẫy khách, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến việc các xe buýt ra vào bến đón khách.Có nhiều hôm, các xe này còn nối đuôi nhau dừng lại tại bến xe buýt gây ùn tắc nghiêm trọng. Tình trạng này đã xảy ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể dẹp được.

"Có hôm tôi đang di chuyển trên đường, một xe khách đi trước mặt bất ngờ tạt đầu sang bên phải để đón một vị khách đứng bên đường, tôi phanh xe gấp ngã xuống đường nhưng tài xế và phụ xe vẫn tiếp tục di chuyển, không dừng lại nói lời xin lỗi" - anh P. H nhân viên văn phòng thường hay đi qua tuyến đường Phạm Hùng bức xúc.

Không chỉ quanh khu vực bến xe khách Mỹ Đình xảy ra tình trạng "thác loạn", ngay cổng chính trường Đại học Ngoại ngữ cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Xe khách, Limousine vô tư đỗ ngay cổng trường Đại học Ngoại ngữ đón, trả khách và nhận hàng.

Các xe thi nhau ra vào. Giờ cao điểm đoạn đường này thường ùn tắc kéo dài.

Một xe Limousine chạy "rùa bò", đón khách.

Xe khách dừng đón, trả khách ngay giữa đường đoạn mối lên đường vành đai hướng Mỹ Đình đi cầu Thăng Long.

Ngay cả chiều ngược lại hướng đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Đáng chú ý, những địa điểm phóng viên nêu đều gần và thuộc quản lý của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip người ăn xin xếp hàng ngồi trước cổng đền bờ sông (đền Quan Lớn Tuần Tranh- Khu 2, thị trấn Ninh Giang)

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ha-noi-xe-khach-limousine-tiep-tuc-thac-loan-duong-pho-quanh-ben-xe-khach-my-dinh-172231116183853601.htm