Hà Nội lên chiến lược nâng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT
Kết quả khảo sát học sinh lớp 12 của Hà Nội năm 2025 thấp hơn so với năm trước. Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, việc lên chiến lược và tăng tốc ôn tập để bảo đảm học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng; từ đó nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là vấn đề đã và đang được các nhà trường quyết tâm thực hiện.
Tổng lực ôn tập cho học sinh
Cuối tháng 3/2025, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức khảo sát đối với học sinh lớp 12 trên phạm vi toàn TP. Kết quả cho thấy, gần 32% số bài kiểm tra có điểm dưới trung bình; hơn 4.000 bài có điểm từ 0 - 1; tỷ lệ học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp khá cao… Thời điểm công bố thông tin trên chỉ cách kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 2 tháng khiến không ít phụ huynh, học sinh lo lắng. Giải pháp được nghĩ đến là tăng cường ôn tập dưới nhiều hình thức để củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Phân tích, đánh giá về kết quả khảo sát với từng trường, ở từng môn học, đại diện Sở GD&ĐT đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường rà soát, đánh giá chất lượng học sinh. Từ đó, kịp thời điều chỉnh phương pháp ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng để nâng cao chất lượng, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng các yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường THPT trên địa bàn TP đều tập trung lập kế hoạch ôn tập tổng lực cho học sinh lớp 12. Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C Đào Huy Nam cho biết, trường có 389 học sinh lớp 12 tham gia kỳ khảo sát chất lượng toàn TP, trong đó có 6 học sinh có điểm thấp, có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Nhà trường đã khẩn trương xây dựng phương án ôn tập cho những học sinh này với lộ trình, giải pháp và mục tiêu từng chặng, đồng thời tăng cường hỗ trợ mọi mặt nhằm giúp các em vững vàng hơn trước kỳ thi.
Hà Nội là địa phương có quy mô kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến khoảng 118.000 (chưa kể thí sinh tự do). Để tổ chức tốt các khâu của kỳ thi, Hà Nội huy động 16.000 giám thi, lực lượng tham gia công tác làm thi. Cũng như mọi năm, Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi và huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác tổ chức thi.
Hiệu trưởng Trường THPT FPT (Hà Nội) Nguyễn Thị Tân chia sẻ, sau đợt khảo sát vừa qua, nhà trường đã rà soát những học sinh có điểm môn thi dưới 4; tiến hành họp phụ huynh để trao đổi, phối hợp và lên kế hoạch phụ đạo cho các em. “Sau khi hoàn tất chương trình, nhà trường sẽ tổ chức ôn tập trực tiếp tại trường cho 20 – 30% học sinh. Số học sinh còn lại được giao bài tập, tự học tại nhà và hàng tuần, trường sẽ phân công giáo viên bộ môn chữa bài, hướng dẫn học sinh qua hình thức trực tuyến. Nhà trường cũng đã họp tổ nhóm chuyên môn, cùng thống nhất trong giảng dạy, bảo đảm chất lượng ôn tập, quyết tâm duy trì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100% như các năm trước” - cô Nguyễn Thị Tân nhấn mạnh.
Để cùng bàn bạc, trao đổi, tìm giải pháp tăng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT, mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị Diên Hồng” của ngành GD&ĐT Hà Nội với sự tham gia của 25 đơn vị có điểm trung bình các môn khảo sát thấp nhất TP. Tại hội nghị, hiệu trưởng các nhà trường thống nhất sẽ tăng cường hỗ trợ học sinh, chú trọng phụ đạo nhóm học sinh yếu, không chủ quan đối với nhóm học sinh đã có mức điểm khảo sát trên trung bình, bảo đảm Hà Nội tiếp tục tăng thứ hạng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Chuẩn bị tốt mọi khâu của kỳ thi
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương kêu gọi từng nhà giáo tiếp tục nỗ lực hết sức trong công tác dạy học, ôn tập cho học sinh lớp 12 để trang bị cho các em hành trang tốt nhất về cả kiến thức và kỹ năng; không chỉ để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn để sẵn sàng bước vào cuộc sống.
"Mỗi nhà trường, nhà giáo tuyệt đối không được chủ quan, tận dụng tối đa “thời gian vàng” từ nay tới trước kỳ thi để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh đáp ứng tốt các yêu cầu của đề thi theo dạng thực mới. Cùng với đó, liên hệ chặt chẽ với gia đình theo sát học sinh, hướng dẫn các em xây dựng kế hoạch tự học hiệu quả... Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạc ôn tập từng môn học và chịu trách nhiệm về kết quả của đơn vị” - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương lưu ý.
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp THPT có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng với tương lai, nghề nghiệp của mỗi người. Việc nỗ lực ôn tập để tỷ lệ tốt nghiệp tăng không chỉ là cái tâm của người thầy mà còn vì thương hiệu của nhà trường.
Song song với viêc tăng cường hỗ trợ, theo dõi, giám sát quá trình ôn tập của học sinh lớp 12, bao gồm việc tổ chức chuyên đề ôn tập lớp 12 cho tổ nhóm chuyên môn trên phạm vi toàn TP, các nhà trường còn phổ biến, quán triệt cho giáo viên, học sinh, phụ huynh về các quy chế mới ban hành để nắm được tinh thần chung.
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An Nguyễn Thị Nhiếp cho hay, tiến hành đồng thời cùng công tác ôn tập, nhà trường tuyên truyền, yêu cầu cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh tìm hiểu, nghiên cứu kỹ Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2025, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2025 để cùng thực hiện và không để xảy ra sai sót đáng tiếc.
Trước kỳ thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương kêu gọi từng nhà giáo tiếp tục nỗ lực hết sức với tinh thần “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, tất cả vì học sinh, giúp các em có được hành trang tốt nhất về cả kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo chương trình mới. Trên tinh thần đó, cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường bày tỏ tinh thần thống nhất cao và cam kết sẽ quyết tâm nâng tỷ lệ tốt nghiệp; đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỷ lệ tốt nghiệp của Hà Nội đạt 99,8%, cao hơn 0,24% so với năm 2023; đứng thứ 11 về kết quả thi tốt nghiệp THPT, tăng 5 bậc so với năm 2023. Trong tổng số 269 trường THPT tại Hà Nội thì 194 trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, tăng 54 trường so với kỳ thi năm 2023. Ngoài ra, điểm trung bình nhiều môn thi của thí sinh Hà Nội đều tăng so với điểm trung bình của cả nước. Thí sinh Hà Nội có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất toàn quốc là em Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Hà Nội còn có 33 thí sinh nằm trong danh sách 200 thí sinh có tổng điểm thi cao nhất cả nước tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-len-chien-luoc-nang-ty-le-do-tot-nghiep-thpt.688995.html