Nhóm “Con ghét bố mẹ” có hơn 330.000 thành viên vào chiều ngày 2/10. Tên gọi khiến nhiều người làm cha làm mẹ đau lòng, nhưng tốc độ phát triển của nhóm còn gợi một băn khoăn khác: Vì sao chuyện trong nhà lại được mang kể với người lạ? Cha mẹ và con cái có thể vẫn thương nhau, chỉ chưa tìm được cách nói và nghe để hiểu nhau.
Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhóm “Con ghét bố mẹ” gây xôn xao, khi thu hút hàng trăm nghìn thành viên tham gia. Nơi đây, nhiều tài khoản chia sẻ những tổn thương, ấm ức từ gia đình và đằng sau những lời trách móc đó là mong muốn được lắng nghe, được thấu hiểu.
Nhóm Facebook “con ghét bố mẹ” phản ánh nhu cầu bộc lộ cảm xúc rất lớn của trẻ vị thành niên - tuổi mới lớn. Tuy nhiên, một không gian mở trên mạng xã hội không đồng nghĩa với một kênh tư vấn, bảo vệ an toàn. Đây cũng là lời cảnh báo hữu hiệu đối với các bậc cha mẹ, cho học sinh và cả xã hội.
Nhóm “Con ghét bố mẹ” trên mạng xã hội gây chú ý bởi những lời “ghét”, “hận” cha mẹ. Nhưng phía sau những lời ấy là những câu chuyện về tổn thương, áp đặt, bạo lực và cả nhu cầu được lắng nghe. Theo chuyên gia tâm lý Lê Anh, điều đáng suy nghĩ là vì sao nhiều người con phải tìm đến một cộng đồng xa lạ để nói ra những điều không thể nói với chính gia đình mình.
Từ câu chuyện hội nhóm tên "con ghét bố mẹ" có xu hướng gia tăng số thành viên, chuyên gia giáo dục cho rằng, cần thêm nhiều chương trình, chiến dịch cộng đồng hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ số, kỹ năng thấu hiểu tâm lý tuổi mới lớn.
Chỉ trong 3 ngày, hội nhóm “Con ghét bố mẹ” trên mạng xã hội Facebook tăng từ hơn 40.000 lên khoảng 286.000 thành viên, trong đó có không ít phụ huynh. Con số ấy không có nghĩa là hàng trăm nghìn người trẻ quay lưng với gia đình. Nhưng đó là lời cảnh báo về khoảng trống đối thoại trong nhiều mái nhà và về nguy cơ những bức xúc nhất thời bị mạng xã hội khuếch đại thành tâm lý thù ghét, đi ngược đạo lý mà dân tộc ta gìn giữ qua bao thế hệ.
Những ngày qua, thông tin về sự xuất hiện của nhóm “Con ghét bố mẹ” có hàng trăm ngàn thành viên trên mạng xã hội được báo chí đăng tải phản ánh thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận.
Ngay sau khi hội nhóm “Con ghét bố mẹ” bùng nổ trên mạng xã hội những ngày qua, nhiều phụ huynh đã chủ động tham gia nhóm với mong muốn thấu hiểu con cái hơn. Thế nhưng, cũng từ đây, nhiều cuộc tranh luận giữa nhóm người dùng là cha mẹ và nhóm người dùng là con cái nổ ra với tốc độ chóng mặt.
Nhiều người trẻ tìm đến mạng xã hội để giãi bày, song tâm lý đám đông dễ thổi bùng cơn giận, biến nơi chia sẻ thành môi trường lan truyền những nội dung độc hại.
Sự xuất hiện, bùng nổ của nhóm Facebook “con ghét cha mẹ” những ngày qua thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều bậc cha mẹ đặt ra câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với những đứa trẻ? Hiện tượng này không chỉ đơn thuần là một trào lưu bồng bột của tuổi trẻ mà là hồi chuông cảnh tỉnh về sự đứt gãy kết nối gia đình.
Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.
Một người cha tham gia nhóm “Con ghét bố mẹ” để xem con mình có ở đó không. Giữa những tranh luận về cách dạy con, chi tiết ấy cho thấy nỗi lo rất gần: có những điều con sẵn sàng kể với người lạ nhưng cha mẹ chưa từng được nghe.
Từ chỗ là nơi một bộ phận người trẻ chia sẻ những mâu thuẫn trong gia đình, nhóm Facebook "Con ghét bố mẹ" những ngày này đón sự đổ bộ ồ ạt của các bậc phụ huynh. Sự xuất hiện này có mang tới luồng đối thoại hai chiều giúp giải quyết vấn đề hay càng đào sâu những mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái do khác biệt tư duy?
Đến sáng 30/9, nhóm "Con ghét bố mẹ" trên Facebook có đến 191.000 thành viên và liên tục cập nhật "lời tâm sự" của cha mẹ cũng như con cái.
Hàng loạt câu chuyện được chia sẻ trong nhóm “Con ghét bố mẹ” trên mạng xã hội khiến nhiều phụ huynh giật mình. Trên thực tế, đằng sau những lời trách móc ấy có thể không chỉ là sự nổi loạn, mà còn là khoảng cách giao tiếp giữa cha mẹ và con cái.
Từ hơn 40.000 tăng lên khoảng 160.000 thành viên trong hai ngày, nhóm “Con ghét bố mẹ” trở thành nơi tranh luận về mối quan hệ gia đình. Phía sau con số gây chú ý không chỉ có những người con giãi bày bức xúc, mà còn có nhiều phụ huynh vào nhóm để tìm hiểu con và kể nỗi bất lực của chính mình.
Chuyên gia cho rằng đằng sau sự xuất hiện của nhóm "Con ghét bố mẹ" là sự đứt gãy đối thoại giữa cha mẹ và con cái, đẩy trẻ tìm đến người lạ trên mạng xã hội để chia sẻ cảm xúc.
Theo luật sư, nếu chỉ căn cứ vào tên gọi “con ghét bố mẹ” thì chưa thể khẳng định nhóm này có vi phạm pháp luật hay không mà phải căn cứ vào nội dung được đăng tải, chia sẻ và trao đổi trong nhóm.
Những bài đăng thể hiện cảm xúc tiêu cực của con trẻ với cha mẹ trong nhóm "Con ghét bố mẹ" khiến nhiều người hoảng hốt.
Tính đến sáng 29-9, hội nhóm "con ghét bố mẹ" trên Facebook có đến hơn 100.000 thành viên tham gia và đang có xu hướng tăng nhanh lượng người tham gia, theo dõi. Nhóm có nhiều bài viết kể về mâu thuẫn gia đình, áp lực, cảm giác bị kiểm soát hoặc không được cha mẹ thấu hiểu của người trẻ.
Sau khi được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, hội nhóm "con ghét bố mẹ" trên Facebook có tới gần 90 nghìn thành viên tham gia.