Trong quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội của Tp. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả khả quan, tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực. Kết quả tăng trưởng này cao nhất của quý I trong nhiều năm trở lại đây.
Chủ tịch TP.HCM đánh giá kết quả tăng trưởng quý I tương đối phấn khởi. Tuy nhiên, TP vẫn còn nhiều tồn tại cũ chưa được giải quyết dứt điểm và nhiều tồn tại mới vừa phát sinh.
Tình hình kinh tế quý 1 tăng khá, nhưng theo Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Kinh tế chưa phục hồi mạnh mẽ so với tiềm năng và lợi thế của thành phố.
Kinh tế tỉnh Nam Định quý I/2024 tăng trưởng 7,07% so với cùng kỳ năm 2023, xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và 14/63 cả nước; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng giữ vai trò động lực tăng trưởng với mức đóng góp 3,89 điểm phần trăm.
Ba năm phục hồi sau đại dịch COVID-19, tăng trưởng GRDP của TP HCM đã vượt Hà Nội và đạt cao nhất kể từ 2020 đến nay.
Trong bối cảnh gặp không ít trở ngại, khó khăn khi thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, các nguồn lực về vốn, nhân lực của doanh nghiệp còn hạn chế... nhưng trong quý I/ 2024 kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu hồi phục phát triển tích cực. Theo các chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng 7,5% đến 8% năm 2024 của thành phố là hoàn toàn có khả thi.
Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quý I/2024 nối tiếp đà phục hồi của tăng trưởng quý IV/2023, với GRDP tăng 6,54% so với cùng kỳ năm 2023.