Giữ bình yên cho xã vùng sâu, vùng xa

Xã Thanh Sơn là địa bàn vùng sâu, vùng xa của H.Định Quán nhưng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được quan tâm, chú trọng. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng Công an xã thì Đội dân phòng xã cũng luôn đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.

Thiếu tá Huỳnh Văn Tấn Đông, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh thăm, tặng quà cho Đội dân phòng xã Thanh Sơn vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ảnh: M.Ny

Được thành lập từ năm 2009 nên đến nay, 13 thành viên của Đội dân phòng xã Thanh Sơn đã quen thuộc với người dân nơi đây.

* Tình nguyện giữ gìn ANTT

Khoảng 19 giờ ngày 27-1, 6 thành viên của Đội dân phòng xã Thanh Sơn với công cụ hỗ trợ trên tay đã cùng nhau đi tuần tra khép kín địa bàn tại xã. Tổ tuần tra đi đến đâu đều được người dân chào hỏi rôm rả.

Ông Lê Minh Phương Đông, Đội phó Đội dân phòng xã Thanh Sơn cho biết, các thành viên trong đội chủ yếu là những người dân sống trên địa bàn có tinh thần nhiệt huyết, hăng say với công việc xã hội. Từ năm 2009, vì là xã vùng sâu, vùng xa, lực lượng công an xã “mỏng”, địa bàn lại rộng nên người dân đã tự tập hợp lại thành một đội tự phát có 9 người phối hợp cùng Công an xã giữ gìn ANTT.

“Lúc đó nơi này còn hoang sơ, dân cư thưa thớt. Mỗi lần đi tuần tra ban đêm, chúng tôi thường gặp voi rừng ra phá rẫy của người dân và bị voi rừng đuổi rất nguy hiểm. Lâu dần, khi dân cư đông đúc thì công việc đi tuần thuận lợi hơn” - ông Đông cho biết.

Phó chủ tịch UBND xã Thanh Sơn TRẦN THẾ TUYỂN cho biết, Đội dân phòng xã là một trong những lực lượng tham gia rất nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ sự phối hợp và hoạt động năng nổ của lực lượng dân phòng đã cùng với công an góp phần kéo giảm tội phạm, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đến nay, cứ hàng đêm, lực lượng dân phòng sẽ kết hợp cùng với Công an xã tuần tra khép kín địa bàn; giữ gìn hiện trường tai nạn giao thông; tham gia tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật và tố giác tội phạm. Đặc biệt, phối hợp cùng công an địa phương ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng phạm pháp như: trộm cắp tài sản, cướp giật, đánh bạc

Mới đây, vào đợt cao điểm giữ gìn ANTT dịp Tết Nguyên đán 2023, sau khi nhận được thông tin của Công an xã nhờ hỗ trợ bắt giữ các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại ấp 3 (xã Thanh Sơn), Đội dân phòng đã tập hợp các thành viên tiến hành phối hợp bao vây trường gà và bắt giữ được hơn 10 đối tượng tham gia đánh bạc. Ngoài ra, nhiều đối tượng lợi dụng các vườn tràm, đồi cây tụ tập tham gia đánh bạc cũng bị Đội dân phòng phối hợp cùng Công an xã giải tán hoặc bắt xử lý.

Theo ông Đông, trên địa bàn chỉ xảy ra một số vụ phạm pháp hình sự nhỏ, lẻ nhưng vì đảm bảo ANTT cho nhân dân, lực lượng dân phòng vẫn tích cực tuần tra bất kể ngày, đêm và trên mọi cung đường. Những ngày nắng, mọi việc thuận lợi nhưng những đêm mưa, dù lạnh và ướt thì lực lượng vẫn tuần tra các cung đường theo kế hoạch để nắm bắt tình hình và sớm phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng đêm tối, trời mưa gió để thực hiện hành vi phạm tội.

* Bảo vệ gia đình, giúp đỡ xã hội

Vào ngày 29-1, sau khi đi làm rẫy về, ăn vội chén cơm tối, ông Trần Ngọc Thiện (thành viên Đội dân phòng xã) liền khoác trên mình bộ quần áo dân phòng, trang bị thêm một cây gậy cao su cùng đèn pin rồi đến điểm tập kết tại UBND xã để cùng các thành viên khác của Đội dân phòng và Công an xã lên đường tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Công việc này đã theo ông Thiện hơn 13 năm và dần trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của ông. Ông Thiện kể lại, thời gian đầu, mỗi lần đi tuần tra và truy bắt tội phạm ông cũng thấy sợ vì không có nhiều kinh nghiệm và nghiệp vụ, nhưng lâu dần thành quen. Từ một người dân bình thường, đến nay ông trở thành một trong những thành viên kỳ cựu với nhiều kinh nghiệm tham gia bắt tội phạm trong Đội dân phòng xã.

“Tôi luôn nghĩ mình góp phần đảm bảo ANTT địa bàn cũng là đang bảo vệ gia đình mình. Xóm làng vắng bóng tội phạm thì nhà mình mới được an toàn. Do đó, tôi phải có trách nhiệm góp phần giữ bình yên cho nơi gia đình tôi sinh sống” - ông Thiện vui vẻ cho hay.

Cùng đi với ông Thiện là ông Nguyễn Quốc Sự (thành viên Đội dân phòng xã). Trong lúc đi tuần tra ban đêm, thỉnh thoảng ông Sự chiếu đèn pin vào sâu trong những khu rẫy của người dân. Ông Sự giải thích rằng, đa số người dân làm rẫy nên thường lo mất trộm nông sản. Nhiều đối tượng trộm thường giấu xe vào bụi cây rồi đi vào rẫy hái trộm các loại củ, quả của người dân. Nắm bắt được điều này nên mỗi lần đi tuần tra trên đường, ông cùng các thành viên trong đội phải chiếu đèn pin khắp nơi để có thể quan sát hết xung quanh và sớm phát hiện ra các đối tượng đang manh nha hoạt động.

“Đội dân phòng chia thành 4 tổ, thay phiên nhau trực và tham gia tuần tra. Mỗi người đều rất trách nhiệm. Lúc mệt thì sẽ ghé vào nhà dân uống ly nước trà, rồi lại lên đường. Có những hôm bắt được tội phạm phải thức cả đêm, nhưng ai nấy đều thấy công sức bản thân bỏ ra là xứng đáng” - ông Sự cho biết thêm.

Địa bàn xã Thanh Sơn đa số người dân sống lâu năm và rất ít dân nhập cư tới sinh sống. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn nổi lên tình trạng thanh, thiếu niên hư hỏng, tụ tập ăn nhậu, đánh bài ăn tiền và nhất là có một số đối tượng nghiện ma túy từ nơi khác đến trộm cắp vặt. Do đó, Đội dân phòng xã ngoài tham gia bắt tội phạm, hỗ trợ đảm bảo hiện trường các vụ tai nạn giao thông xảy ra thì trong các buổi tuần tra, lực lượng sẽ gặp gỡ, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, quan tâm, giáo dục con em mình chấp hành pháp luật để địa bàn luôn được bình yên, người dân luôn có cuộc sống an toàn, hạnh phúc.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202302/giu-binh-yen-cho-xa-vung-sau-vung-xa-3155423/