Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho hay, hiện có tình trạng gia tăng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, đặc biệt là gia cầm giống từ nước láng giềng vào Việt Nam. Việc này dẫn đến nguy cơ rất cao xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm.
Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam đánh lừa người tiêu dùng.
Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Tại tuyến biên giới tỉnh An Giang, tình hình nhập lậu phế liệu 'nóng' lên, các đối tượng tìm mọi cách để đưa phế liệu nhập lậu vào Việt Nam sau đó hợp thức hóa…
Hiện nay, giá cả một số mặt hàng như: thuốc lá ngoại, đường cát, gỗ, máy lạnh, rượu ngoại các loại… chênh lệch rất nhiều giữa khu vực bên kia biên giới và thị trường nội địa, từ đó tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới của TX. Tân Châu còn diễn biến phức tạp.
Những năm gần đây, tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn TP. Đông Hà diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ, Công an TP. Đông Hà đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản lí nhà nước trên lĩnh lực phòng ngừa, đấu tranh xử lí tội phạm về kinh tế.
Để bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước, UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, Ban chỉ đạo 389, lực lượng thực thi pháp luật tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về giả mạo nhãn mác 'Made in Vietnam' trên địa bàn thành phố.
Mặc dù các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nhưng hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc địa bàn Long An vẫn xảy ra. Gần đây nhiều mặt hàng như thuốc lá, đồ điện tử, điện lạnh cũ, ma túy… thuộc danh mục hàng cấm đã thẩm lậu qua biên giới với số lượng không nhỏ.
Với dự báo tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả... gia tăng và diễn biến phức tạp vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017, Chi cục Quản lý thị trường Thái Nguyên đã triển khai công tác kiểm tra, xử lý ngay từ giữa quý IV với mục tiêu 'làm sạch' thị trường, bảo vệ người tiêu dùng.
Lợi dụng các lối mòn, hai bên cánh gà các cửa khẩu, các đối tượng buôn lậu lén lút vượt biên giới sang Cam-pu-chia để mua và đưa hàng ra sát biên giới, chờ thời cơ vận chuyển về cất giấu ở trong nhà dân hay khu vực bìa rừng, rồi vận chuyển vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. Khi bị phát hiện, chúng thường bỏ lại tang vật, phương tiện để tẩu thoát.