Giải pháp nào để mở rộng xuất khẩu vải thiều tới thị trường quốc tế?

Ông Paul Le - Phó Chủ tịch Tập đoàn Central Retail cho rằng, để mở rộng xuất khẩu vài thiều vào các thị trường quốc tế, tỉnh Bắc Giang cần tập trung hơn nữa trong việc cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao kỹ thuật bảo quản sản phẩm…

Vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu tới một số quốc gia trong khu vực

Vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu tới một số quốc gia trong khu vực

Ông Phạm Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc với Tập đoàn Central Retail nhằm tăng cường hợp tác tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP của Bắc Giang năm 2025 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2025, Bắc Giang tiếp tục duy trì sản xuất 29,7 nghìn ha vải thiều, sản lượng ước đạt 165 nghìn tấn. Thời gian thu hoạch vải sớm dự kiến từ ngày 20/5/2025 đến 15/6/2025, vải chính vụ dự kiến từ ngày 10/6/2025 đến 15/7/2025. Trong đó, diện tích vải sớm 8 nghìn ha, chiếm 27%, sản lượng hơn 60,6 nghìn tấn; vải chính vụ 21,7 nghìn ha, chiếm 73%, sản lượng hơn 104,3 nghìn tấn. Sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP là 16 nghìn ha, sản lượng 116 nghìn tấn.

Nhằm mở rộng xuất khẩu vải thiểu, Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng chăm sóc vải thiều theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước đến thu mua, tiêu thụ vải thiều, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện, vật tư, dịch vụ phụ trợ phục vụ sản xuất, chế biến, kinh doanh tiêu thụ vải thiều.

Chia sẻ với đại diện Tập đoàn Central Retail, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng bày tỏ mong muốn phối hợp trong công tác xúc tiến, tiêu thụ nông sản; nâng cao chất lượng sản xuất tại các hợp tác xã nông nghiệp nhằm tiếp tục phát triển chuỗi cung ứng cho hệ thống siêu thị của Central Retail; nghiên cứu hợp tác, liên kết với các đơn vị để sử dụng hệ thống phân phối, kho bảo quản, phát huy lợi thế và kênh bán hàng online trên fanpage, tài khoản mạng xã hội…, đưa vải thiều và nông sản của tỉnh đến với người tiêu dùng trong cả nước.

Với mùa vài thiều năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn Central Retail tiếp tục kết nối, tiêu thụ và đưa mặt hàng vải thiều Bắc Giang làm chủ điểm trên kệ trái cây tươi mùa hè trong mạng lưới toàn hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại của Tập đoàn Central Retail trên toàn quốc.

Ông Paul Le - Phó Chủ tịch Tập đoàn Central Retail nhấn mạnh, vải thiều của Bắc Giang được đánh giá là sản phẩm nông sản tiềm năng, có giá trị cao tại thị trường trong nước. Sản phẩm được thu hoạch vào dịp người dân Việt Nam có nhiều lễ, Tết gắn với văn hóa truyền thống của cả nước nên ngoài nhu cầu thưởng thức thường ngày, người dân trong nước mua hoa quả, trái cây phục vụ lễ truyền thống tại các hệ thống siêu thị rất lớn.

“Với thị trường nước ngoài, trái vải thiều Bắc Giang được đánh giá cao. Tuy nhiên, muốn trái vải lấn sâu hơn vào thị trường quốc tế, tỉnh Bắc Giang cần tập trung hơn nữa trong việc cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao kỹ thuật bảo quản sản phẩm…”, ông Paul Le nhấn mạnh.

Trước mắt, Tập đoàn Central Retail mong muốn tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đặc biệt là chọn sản phẩm vải thiều là điểm nhấn tại Ngày hội Trái cây tại TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) vào dịp cuối tháng 5/2025. Đồng thời mong được hợp tác và phát triển nhiều hơn nữa trong tiêu thụ vải thiều và nông sản khác của tỉnh. Tập đoàn cam kết sẽ đồng hành cùng với tỉnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ vải thiều, nông sản và một số sản phẩm OCOP khác.

Hiện nay, tính riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có 6 trung tâm thương mại, trong đó 1 trung tâm thương mại của Tập đoàn Central Retail và 6 siêu thị lớn. Tỉnh Bắc Giang chuẩn bị khai trương khu vực Logistics Quốc tế Bắc Giang và mở rộng trung tâm thương mại hiện đại, quy mô lớn tại khu vực Hiệp Hòa nhằm đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu của tỉnh, thu hút các nhà đầu tư siêu thị, hệ thống trung tâm thương mại lớn tại tỉnh./.

Minh Đức

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/giai-phap-nao-de-mo-rong-xuat-khau-vai-thieu-toi-thi-truong-quoc-te.html