Gia Lai: Mưa lớn kéo dài chia cắt Quốc lộ 25, nhiều địa phương bị cô lập
Mưa lớn kéo dài khiến đoạn Quốc lộ 25 qua cầu Plei Lôk (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) bị ngập sâu từ 1-2m so với mặt đường tránh, làm ách tắc giao thông hoàn toàn.

Lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua điểm cầu Plei Lôk trên Quốc lộ 25. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị cô lập, giao thông qua Quốc lộ 25 bị chia cắt. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân.
Từ đêm 10 đến sáng 11/6, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra mưa lớn kéo dài. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện), mưa bắt đầu từ khoảng 22 giờ ngày 10/6 đến rạng sáng 11/6, lượng mưa lớn, có thời điểm rất to khiến nước dâng cao, gây ngập tại khu vực suối Plei Lôk, đoạn từ cống xi phông Kênh chính Ayun Hạ đến cầu Plei Lôk trên Quốc lộ 25.
Tình trạng ngập bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng 11/6, kéo dài đến trưa cùng ngày và hiện nước vẫn chưa rút.
Đặc biệt, đoạn Quốc lộ 25 qua cầu Plei Lôk (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) bị ngập sâu từ 1-2m so với mặt đường tránh, làm ách tắc giao thông hoàn toàn.
Cầu Plei Lôk đang được sửa chữa nâng cấp, đơn vị thi công bố trí đường tránh tạm, nhưng nước lớn đã tràn qua đoạn này khiến hàng trăm phương tiện phải dừng lại hai bên cầu, không thể di chuyển. Chỉ người đi bộ mới có thể lưu thông nhờ lối nhỏ được lực lượng chức năng thiết lập tạm thời.
Ông Phạm Văn Trần Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ayun Hạ cho biết. xã đã khẩn trương huy động lực lượng công an, dân quân và cán bộ xã túc trực tại khu vực bị ngập, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, phát thanh liên tục trên hệ thống truyền thanh để cảnh báo người dân không di chuyển qua các khu vực nguy hiểm.
Xã cũng đã chỉ đạo thôn Đoàn Kết theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.
Ngoài ra, đoạn đường qua cống xi phông Kênh chính Ayun Hạ tại thôn Thanh Hà cũng bị ngập, giao thông qua đây hoàn toàn tê liệt. Một số diện tích canh tác xung quanh vùng trũng tại các thôn Thanh Hà và Đoàn Kết bị nước tràn vào, song chưa ghi nhận thiệt hại nông nghiệp.
Tại huyện Ia Pa, mưa lớn kéo dài cũng làm ngầm tràn qua thôn Bi Gia (xã Pờ Tó) bị ngập sâu. Hiện hơn 200 hộ dân tại thôn này bị cô lập hoàn toàn. Một số thôn khác như Mơ Năng (xã Kim Tân), PeiDu (xã Chư Răng) cũng bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 10-12/6, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa tại phía Tây và trung tâm tỉnh phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 160mm; phía Đông từ 40-80mm, có nơi trên 100 mm.
Riêng từ 21 giờ ngày 10/6 đến 21 giờ ngày 12/6, các huyện Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và thành phố Pleiku có thể có mưa to từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.
Dự báo từ ngày 14/6, mưa giảm dần.Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất tại khu vực địa hình dốc, nền đất yếu tiếp tục được cảnh báo. Mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá, gió mạnh có thể gây tốc mái, đổ cây, ảnh hưởng đến người và vật nuôi.
Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng được đưa ra tại nhiều địa phương như thị xã Ayun Pa (phường Cheo Reo, Đoàn Kết, Hòa Bình, Sông Bờ), huyện Mang Yang (xã Đăk Djrăng), Đak Đoa (xã Đak Krong, Đak Sơmei, Kdang, Tân Bình), Chư Păh (xã Hà Tây), Chư Pưh (xã Ia Blứ, Ia Hla), Ia Pa (xã Ia Mrơn, Ia Trôk), Phú Thiện (xã Ia Yeng), Chư Prông (thị trấn Chư Prông)...
Chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân phòng tránh thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản./.