Gia đình hiếu học tiêu biểu

Gia đình anh Hà Ngọc Thành ở thôn Đình Tre, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch là gia đình hiếu học tiêu biểu của địa phương. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng anh luôn cố gắng nuôi dạy các con ăn học.

Anh Hà Ngọc Thành luôn quan tâm tới việc học của con. Ảnh: Kim Ly

Vợ chồng anh Thành kết hôn năm 1993. Trước đây, kinh tế gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ngoài thời gian làm nông nghiệp, anh còn làm thêm nghề mộc để kiếm thêm thu nhập.

Khi địa phương có chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình anh Thành chuyển sang chăn nuôi bò sữa. Ban đầu, anh nuôi 2 con bò sữa, đến nay đã phát triển lên 9 con. Ngoài ra, anh còn nuôi thêm 600 gà đẻ trứng.

Vợ chồng anh Thành sinh được 2 người con (con gái Hà Thị Kim Dung, sinh năm 1999 và con trai Hà Ngọc Khánh, sinh năm 2002). Cuộc sống những tưởng bình yên, hạnh phúc, êm đềm trôi qua với gia đình anh Thành, nhưng thật không may, năm 2017, vợ anh Thành mất vì tai nạn.

Anh chia sẻ: “Lúc đó, bản thân tôi rất buồn và suy sụp, nhưng nhìn 2 con đang tuổi ăn, tuổi học, tôi nén đau thương, tiếp tục lao động, kiếm tiền nuôi các con, động viên các con cố gắng học hành thật tốt. Bởi thấm thía cái nghèo, cái khổ của đời mình, nên tôi càng quyết tâm cho con học hành để sau này có việc làm ổn định”.

Hiểu được tấm lòng và sự vất vả của bố mẹ, 2 người con của anh Thành đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và giúp đỡ gia đình. Hiện, cháu Hà Thị Kim Dung đã tốt nghiệp Trường đại học Ngoại thương và có việc làm ổn định ở Hà Nội; cháu Hà Ngọc Khánh nhiều năm liền là học sinh giỏi lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và được tuyển thẳng vào Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện đang học năm thứ 3.

Không chỉ học giỏi, 2 con của anh Thành đều rất chăm chỉ, ngoài giờ học hoặc khi được nghỉ hè, các cháu đều giúp đỡ anh việc nhà, việc đồng áng. Cháu Hà Ngọc Khánh cho biết: “Thấu hiểu được nỗi vất vả của bố, đặc biệt từ khi mẹ mất, bố cháu một mình tần tảo nuôi 2 chị em, cháu lại càng quyết tâm học tập để ra trường có việc làm ổn định, có cuộc sống tốt và báo hiếu cho bố”.

Để có được thành quả đó, ngoài sự nỗ lực vượt khó tạo dựng về mặt kinh tế, anh Thành đã xây dựng cho các con kế hoạch, cũng như ý thức tự giác học tập ngay từ khi còn nhỏ. Anh luôn đề ra mục tiêu để các con phấn đấu đạt điểm cao và có sự động viên, khen thưởng kịp thời.

Anh đã tạo được không khí chan hòa, đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình. Và quan trọng hơn, các con anh đều hiểu được điều kiện khó khăn của gia đình, hiểu được sự vất vả của bố nên biết tiết kiệm, biết bảo ban nhau học tập tốt.

Đã trải qua cảnh “gà trống nuôi con” được gần 6 năm, các con cũng dần trưởng thành và kết quả học tập của các con đạt được chính là món quà đền đáp, động viên và là niềm tự hào của anh Thành, giúp anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Các con của anh luôn hiếu thuận, sống chan hòa, dành tình cảm và sự quan tâm đến nhau. Gia đình anh trở thành gia đình hiếu học, gia đình văn hóa tiêu biểu, được nhiều người trong thôn, xã khâm phục, quý mến.

Diệu Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/giao-duc/82296/gia-dinh-hieu-hoc-tieu-bieu.html