Thủ tướng Nhật Bản đã truyền đạt ý định mời Tổng thống Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng Năm, khi hai nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo hôm 16/3.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida sẽ thăm Ấn Độ trong hai ngày 20-21.3, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh song phương mà Ấn Độ và Nhật Bản đã tham gia từ năm 2006. Nếu như vậy thì không có gì bất thường, nhưng điểm đáng lưu ý nằm ở chỗ: theo nghi thức các chuyến thăm song phương, đáng lẽ lần này là đến lượt Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Nhật Bản. Một số nhà quan sát đặt câu hỏi, phải chăng Thủ tướng Nhật Bản đang tìm cách bù đắp cho sự vắng mặt của Ngoại trưởng Nhật Bản tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 vừa diễn ra ở Ấn Độ, hay chuyến đi còn nhiều ý nghĩa hơn thế nữa?
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết tận dụng 'cơ hội cuối cùng' để tăng tỷ lệ sinh, với mục tiêu cho phép 85% nam giới đủ điều kiện được nghỉ thai sản vào năm tài chính 2030.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết ông đã nhất trí 'bình thường hóa hoàn toàn' thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản.
Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Đài truyền hình NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở mức 41%, tăng 5 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò tháng trước.
Kể từ tháng 12 năm 2022, Nhật Bản đã công bố chương trình tăng cường quốc phòng lớn nhất từ sau Thế chiến thứ II với trị giá tương đương 320 tỉ USD, qua đó sẽ trang bị thêm nhiều hệ thống vũ khí, tên lửa hiện đại.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ ra rằng ông ấy muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Yoon Suk-yeol của Hàn Quốc sớm nhất là vào cuối tuần tới.
Nhật Bản sẽ khó có thể tồn tại nếu như không thể làm chậm tốc độ giảm tỷ lệ sinh đẻ, theo một cố vấn của Thủ tướng Fumio Kishida.
Theo một cố vấn của Thủ tướng Kishida, tỷ lệ sinh liên tục sụt giảm đang đe dọa hệ thống an sinh xã hội và nền kinh tế của Nhật Bản.
Ngày 3/3, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng nước này Kishida Fumio đang sắp xếp chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ, từ 19/3, để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi.
Giới chức Nhật Bản bày tỏ hy vọng hợp đồng mua tên lửa Tomahawk của Mỹ sẽ được ký trong tài khóa 2023, bắt đầu từ ngày 1/4 tới.
Trong nhiều năm qua, tiền lương ở Nhật Bản tăng chậm do các công ty tích trữ một lượng tiền mặt kỷ lục, đồng thời hạn chế chi phí lao động, bất chấp áp lực của chính phủ buộc các công ty tăng lương.
Thủ tướng Fumio Kishida kêu gọi các thành viên LDP cùng chung sức giúp đảng này giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử địa phương diễn ra trên cả nước trong tháng Tư tới.
Ngày 26/2, phát biểu tại đại hội đảng LDP diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản), Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi các thành viên trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cùng chung sức giúp đảng này giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử địa phương diễn ra trên cả nước trong tháng 4/2023.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 9/2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế và an ninh giữa hai nước.
Thay vì yêu cầu tất cả du khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm COVID-19 ngay khi đặt chân tới Nhật Bản, chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến áp dụng cách tiếp cận có chọn lọc.
Tờ Sankei Shimbun dẫn một nguồn thạo tin ngày 4/2 cho hay chính phủ Nhật Bản sẵn sàng xem xét việc triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ trên lãnh thổ nếu Washington khởi động đàm phán chính thức về vấn đề này.
Tờ Sankei Shimbun dẫn một nguồn thạo tin ngày 4/2 cho hay Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng xem xét việc triển khai các tên lửa tầm trung của Mỹ trên lãnh thổ quốc gia Đông Bắc Á này nếu Washington khởi động đàm phán chính thức về vấn đề này.
Ngày 4/2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sa thải người trợ lý đã phát biểu rằng ông không muốn sống cạnh các cặp đôi đồng tính, song tính và chuyển giới, và cũng khuyên mọi người nên rời khỏi Nhật nếu hôn nhân đồng giới được chấp thuận.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 4/2 cho biết ông đã sa thải một phụ tá thân cận sau khi những bình luận kỳ thị cộng đồng LGBT từ người này được lan truyền rộng rãi.
Ông Shotaro Kishida, con trai cả và cũng là thư ký của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, sau khi báo chí đưa tin về chuyện ông đã đi mua sắm và ngắm cảnh ở châu Âu, Canada và Mỹ bằng xe công, trong chuyến tháp tùng bố thăm những địa điểm đó gần đây.
Dư luận đang đồn đoán rằng ông Yoon Suk Yeol có thể thực hiện chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên với tư cách Tổng thống Hàn Quốc vào tháng tới để gặp Thủ tướng Fumio Kishida.
Kỳ họp thường niên của Quốc hội Nhật Bản đã chính thức khai mạc và dự kiến kéo dài 150 ngày. Đây là cơ hội để giới lập pháp Nhật Bản phát huy tinh thần đoàn kết chung tay nhanh chóng vực dậy nền kinh tế thứ ba thế giới vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đưa đất nước Mặt trời mọc tăng trưởng mạnh mẽ.
Thủ tướng Nhật Bản vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về cuộc khủng hoảng dân số của nước này, cho rằng xứ sở Mặt trời mọc đang 'bên bờ vực khủng hoảng không thể duy trì các chức năng xã hội'.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 23/1 cảnh báo nước Nhật đang trên bờ vực 'mất chức năng xã hội' do tỷ lệ sinh giảm mạnh, do đó đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu cần giải quyết của Chính phủ nước này.
Kêu gọi đưa Nhật Bản vào 'quỹ đạo tăng trưởng mới' sau dịch COVID-19, Thủ tướng Fumio Kishida cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo tốc độ tăng lương cao hơn so với tốc độ tăng lạm phát.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cảnh báo tỷ lệ sinh thấp khiến đất nước trên bờ vực 'không thể duy trì các chức năng xã hội'.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 23/1, kỳ họp thường niên của Quốc hội Nhật Bản đã chính thức khai mạc và dự kiến sẽ kéo dài 150 ngày.
Ông Seiji Kihara, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Fumio Kishida, đã phải lên tiếng xin lỗi khi đút tay vào túi quần tại một sự kiện trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ.
Nếu Thủ tướng Kishida không giải tán Hạ viện, nhiệm kỳ 4 năm của các Hạ nghị sĩ đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 10/2025.
Thông tin về việc sẽ có Thống đốc BoJ mới được ông Kishida đưa ra trên một chương trình truyền hình.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 20/1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận về khả năng hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với cúm mùa vào mùa Xuân này.
Ngày 15/1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã trở về Tokyo, kết thúc chuyến công du dài gần một tuần tới 5 nước thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).
'Hai quyết định lớn' của Nhật Bản trong năm 2022 gồm sự thay đổi chính sách đối ngoại với Nga, và sự thay đổi trong chính sách an ninh thời hậu chiến của Nhật Bản.
Ngày 13/1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng trao đổi về kế hoạch tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 13/1 đã cam kết phát triển khả năng phòng thủ của quốc gia Đông Bắc Á này.
Ngày 13/01, Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp và hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Nhà Trắng.
Gọi mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật đang ở 'thời khắc đáng nhớ,' Tổng thống Biden khẳng định quan hệ song phương ngày càng được thắt chặt.
Ông Biden hôm 13/1 nói với thủ tướng Kishida rằng Washington và Tokyo chưa bao giờ xích gần hơn thế, đồng thời nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc bảo vệ Nhật Bản.
Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/1 đã nói với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida rằng Washington duy trì cam kết mạnh mẽ với Tokyo, cũng như ca ngợi những cải cách quốc phòng mới đây của quốc gia Đông Bắc Á này.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong khuôn khổ chuyến thăm Canada đầu tiên của ông Kishida với tư cách là người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có chuyến thăm chính thức Canada ngày 12/1, trong bối cảnh Tokyo đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Canada. Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của Thủ tướng Kishida tới Canada kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10/2021.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức đối thoại an ninh 2+2 ở thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 11/1, trong bối cảnh hai nước nỗ lực làm sâu sắc mối quan hệ nhằm ứng phó với những thách thức an ninh trong khu vực và quốc tế.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 4/1 cam kết sẽ hỗ trợ nền kinh tế đang đình trệ khi nói rằng tăng trưởng tiền lương sẽ trở thành 'động lực' cho sự phục hồi kinh tế.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Nhà Trắng vào ngày 13/1 để thảo luận về một loạt vấn đề khu vực và toàn cầu.
Nhà Trắng ngày 3/1 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington vào ngày 13/1 tới, trong đó hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.
Dự kiến tại buổi hội đàm ngày 13/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida sẽ trao đổi 'một loạt vấn đề khu vực và toàn cầu,' trong đó có vấn đề Triều Tiên, xung đột tại Ukraine...
Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới, ngày 1/1/2023, Thủ tướng Kishida Fumio cam kết rằng Nhật Bản sẽ đóng vai trò hàng đầu trong lĩnh vực ngoại giao vào năm 2023.
Thủ tướng Kishida nhấn mạnh 2022 là một năm đầy sóng gió và chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa đất nước Nhật Bản phát triển đi lên phù hợp với yêu cầu của thời đại.