Liên minh Châu Âu (EU) đã vừa chính thức thông qua Quy định Trục xuất mới nhằm đẩy nhanh quá trình hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú hợp pháp. Động thái này bổ sung cơ chế thi hành quan trọng cho Hiệp ước về Di cư và Tị nạn vốn có hiệu lực từ ngày 12/6 vừa qua.
Ngày 1-10, Hội đồng châu Âu thông qua các quy định mới nhằm đẩy nhanh việc đưa những người ngoài EU không có quyền cư trú hợp pháp rời khỏi khối, đồng thời cho phép chuyển một số trường hợp tới các trung tâm hồi hương tại nước thứ ba.
Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy một kế hoạch 5 điểm nhằm ứng phó với nguy cơ gia tăng các đợt di cư bất hợp pháp quy mô lớn, đồng thời tăng cường năng lực bảo vệ biên giới ngoài của khối.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất một kế hoạch 5 điểm nhằm ngăn chặn, dự báo và ứng phó với các đợt di cư bất hợp pháp đột biến, quy mô lớn, qua đó tăng cường an ninh tại biên giới ngoài của Liên minh châu Âu (EU).
Đức phối hợp với Đan Mạch, Áo, Hà Lan và Hy Lạp thúc đẩy mô hình “các trung tâm hồi hương”, theo đó những người có nghĩa vụ rời EU có thể được đưa tới các cơ sở tại nước thứ ba để chờ hồi hương.