Giáo dục di sản không chỉ phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa, mà còn góp phần tăng sức hấp dẫn cho các điểm đến tham quan của Hà Nội. Hướng đi này đang được nhiều bảo tàng, di tích lựa chọn, phát triển hành trình khám phá di sản mới mẻ, giàu sức sáng tạo, nhằm thu hút khách tham quan trong nước, nhất là trong thời điểm chưa đón khách du lịch quốc tế, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Bắt đầu thực hiện từ năm 2012, chương trình giáo dục di sản đang ngày càng khẳng định tính hiệu quả và được phổ biến rộng khắp tại nhiều bảo tàng, di tích trên địa bàn Thủ đô. Qua đó góp phần tạo dựng thương hiệu cho các điểm đến, thu hút đông đảo du khách tham quan.
Các quan chức chính phủ và nhà nghiên cứu đã lên tiếng kêu gọi nỗ lực bảo tồn tốt hơn nữa để giữ gìn các di sản này cho thế hệ tương lai.
Những năm qua, cùng với việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Quảng Ninh cũng chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, nhằm đưa các di sản văn hóa đó trở thành động lực, tài nguyên phục vụ du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Chiều 27/11, tại Thiền viện Sùng Phúc, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm'.