Báo Jakarta Post mới đây đăng bài viết với tựa đề: 'Đầu tư trực tiếp nước ngoài thực sự không đến Indonesia?', với nội dung xoay quanh chủ đề kinh tế đang nhận được sự quan tâm thời gian gần đây.
Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (ĐTNN), Bộ KH&ĐT, tính đến ngày 20/7/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 20,22 tỷ USD, bằng 88,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Hiện Hàn Quốc đứng thứ 5 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Bình Dương với 734 dự án, tổng vốn đăng ký gần 3,2 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, vốn đăng ký đầu của DN Hàn Quốc đạt hơn 89,1 triệu USD chủ yếu ở các lĩnh vực dệt may, giày dép, sản phẩm phụ trợ ngành ô tô, dược phẩm, y tế, mỹ phẩm...
Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tính từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2019, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đạt 20,2 tỷ USD, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước.
Nếu so với cùng kỳ năm trước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 7 tháng năm nay giảm 12%. Trong khi vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm sụt giảm thì vốn góp và mua cổ phần năm nay tăng mạnh gần 78%.
Dường như châu Phi đang trở lại quỹ đạo tăng trưởng với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Lục địa Đen dự kiến sẽ tăng 15% trong năm 2019, sau khi tăng 11% lên 46 tỷ USD vào năm 2018.
Theo thống kê, hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất, chiếm hơn 41%; tiếp theo là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 21,9%...
Theo UBND Tp.Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2019, thành phố thu hút được 2,77 tỷ đô la Mỹ (USD) vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ KH&ĐT cho rằng công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng... là những hệ lụy mà Việt Nam có thể phải hứng chịu khi FDI Trung Quốc tăng vọt.
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng đầu năm 2019, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây.
Thời gian qua tỉnh Bình Dương đạt được thành công lớn trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên Bình Dương đã và đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, không ngừng đầu tư hạ tầng hiện đại tạo nền tảng để thu hút FDI thế hệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới.
Theo các chuyên gia, có một dòng tiền lớn đang chuyển dịch từ thị trường chứng khoán sang bất động sản.
Các chuyên gia trong nước và quốc tế dự báo, nhiều khả năng trong năm nay, Việt Nam vẫn sẽ là 'thỏi nam châm' hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2019 về thực trạng hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó báo cáo rõ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp FDI
Chính phủ cần đổi mới phương thức thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đang nắm giữ công nghệ quản trị hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao đầu tư vào Việt Nam...
Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam liên tục tăng cao trong vòng 30 năm qua, trong đó, đầu tư vào BĐS chiếm một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, có nên tiếp tục khuyến khích FDI vào BĐS nữa hay không lại là vấn đề được nhiều chuyên gia băn khoăn.
Tính đến ngày 20/11, vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đăng ký đạt 15.788 triệu USD với 2.714 dự án được cấp phép mới, giảm 20,3% về vốn và tăng 18,4% về số dự án.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-10, cả nước có 2.458 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 15 tỷ USD, bằng 92,2% so với cùng kỳ năm 2017.
Với lợi thế về vị trí địa lý cùng khả năng liên kết vùng, khu vực thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng và sự năng động của lãnh đạo TP, những năm qua, Hà Nội đã thu hút có hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN). Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, Hà Nội luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước được DN nước ngoài ưu tiên lựa chọn.
Trong 9 tháng năm 2018, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hút được 99 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tổng số 218 dự án FDI của cả nước.
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã đầu tư vào 24 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 80,12 triệu USD, chiếm 43,4% tổng vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài.
Với một khảo sát định tính, cùng các buổi tham vấn với các bên có liên quan về chiến lược FDI, Báo cáo 'Một số khuyến nghị về chiến lược và định hướng thu hút FDI thế hệ mới 2020-2030' đã đưa ra 8 đề xuất cải cách mang tính đột phá, được trình bày theo từng giai đoạn.
Công nghiệp chế biến chế tạo, bất động sản và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam là những mảng đầu tư đang có sức thu hút nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Hai tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký và vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 3,34 tỷ USD, song chỉ bằng 98,2% so với cùng kỳ.
Chưa đầy 2 tháng đầu năm 2018, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu hút thêm 9 dự án, điều chỉnh tăng vốn 9 dự án với tổng số vốn hơn 147 triệu USD và 200 tỷ đồng.