Không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, hiện TP. Hồ Chí Minh còn là địa phương dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.
Các hãng bán lẻ Nhật Bản đang mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam một cách rầm rộ. Điều này trái ngược với việc nhiều nhà bán lẻ rút lui trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không chắc chắn. Vậy đâu là điểm mà các nhà bán lẻ Nhật thấy được mà các hãng nước ngoài khác không thấy?
Thành viên của Ngân hàng Thế giới đang cân nhắc đầu tư 20 triệu USD để đổi lấy vốn cổ phần của nhà điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi Việt Nam GS 25.
Japan Mall là chương trình bán hàng của Tổ chức Xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO) nhằm mang các sản phẩm Nhật Bản chất lượng tới người tiêu dùng trên khắp thế giới.
Trái ngược với tình trạng ảm đạm khi hàng loạt các cửa hàng phải đóng cửa nhằm thực hiện giãn cách xã hội cách đây một năm, thị trường bán lẻ đã sôi động trở lại trong nhịp sống của bình thường tiếp theo.
Từ ngày 4.10 tới, các cửa hàng tiện lợi FamilyMart ở Nhật sẽ đưa đũa tre cho khách ăn ngay tại tiệm, thay vì đưa nĩa nhựa như trước đây.
Sự thuận tiện, giá cả phù hợp, thậm chí có thể nợ được nhờ mối quan hệ quen biết… đó là những yếu tố khiến cho các cửa hàng tạp hóa truyền thống vẫn có đất sống, thậm chí sống khỏe trong bối cảnh hiện nay.
Thời gian qua, các thương hiệu bán lẻ trong và ngoài nước không ngừng đầu tư mở rộng hệ thống các cửa hàng tiện lợi. Nhiều chuyên gia dự báo xu hướng này sẽ tiếp diễn trong thời gian tới khi thị trường còn rất nhiều tiềm năng, bên cạnh các chính sách mới được ban hành hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước mở rộng đầu tư.