Cùng với các chuỗi bán lẻ hoạt động xuyên Tết, nhiều siêu thị và trung tâm thương mại lớn chính thức mở cửa trở lại từ sáng mùng 2 Tết (ngày 18/2) để phục vụ nhu cầu người dân.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều siêu thị, cửa hàng hoạt động xuyên Tết, mở cửa 24/24 phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân cả nước.
Theo Bộ Tài chính, trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản ổn định, cung cầu hàng hóa được bảo đảm, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến các mặt hàng thiết yếu.
Chấp nhận xa gia đình, nhiều lao động chọn tăng ca dịp Tết để cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi tiêu đầu năm.
Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Berli Jucker đã công bố kế hoạch chi 19.317 tỷ đồng mua lại toàn bộ cổ phần của đơn vị nắm giữ 100% vốn tại MM Mega Market Việt Nam.
Kể từ khi các chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và Lawson từ Bắc Mỹ đặt chân tới Nhật Bản vào những năm 1970, đất nước này đã làm điều quen thuộc với các sản phẩm ngoại nhập: 'Nhật Bản hóa' chúng và nâng tầm chất lượng...
Công an phường Vườn Lài hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Quốc Anh và Lê Hoàng Nam về hành vi cướp tài sản tại cửa hàng Family Mart.
Trần Quốc Anh và Lê Hoàng Nam đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi dùng hung khí uy hiếp nhân viên, cướp tài sản tại cửa hàng Family Mart.
Hai đối tượng bị bắt giữ nhanh khi vừa thực hiện vụ cướp tại cửa hàng Family Mart và công an phát hiện chúng âm mưu tiếp tục gây án ở nhiều cửa hàng tiện lợi khác tại TPHCM.
Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp tài sản ở cửa hàng Family Mart (phường Vườn Lài), Anh và Nam lên kế hoạch thực hiện thêm một vụ cướp khác tại cửa hàng GS25 trên đường Đồng Nai (phường Hòa Hưng) thì bị công an kịp thời ngăn chặn.
Sau khi bắt giữ 2 thanh niên cướp tài sản tại một cửa hàng tiện lợi, Công an kiểm tra điện thoại và phát hiện cả hai đang lên kế hoạch cho vụ cướp tiếp theo.
Ngày 26/11, Công an phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Quốc Anh (SN 2004) và Lê Hoàng Nam (SN 2006) về tội Cướp tài sản.
Công an phường Vườn Lài vừa phối hợp Công an TPHCM bắt 2 thanh niên cướp tài sản ở cửa hàng Family Mart.
Ngày 5/6, hai chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn ở Nhật Bản đã bắt đầu bán gạo dự trữ do Chính phủ phát hành tại một số cửa hàng được chọn ở Tokyo và Osaka.
Chủ sở hữu GS25 liên tục thua lỗ kể từ khi chuỗi cửa hàng tiện lợi này đi vào hoạt động từ 2017.
Tại phiên livestream ShopeeFood 15/3 vừa qua, các thương hiệu siêu thị và cửa hàng tiện lợi như Lotte Mart, Family Mart... cùng loạt 'tân binh' lần đầu tham gia ghi nhận lượng đơn hàng tăng trưởng mạnh mẽ so với trung bình ngày thường.
Circle K không còn 'một mình một chợ' ở mảng cửa hàng tiện lợi Thủ đô khi mảng thị trường này vừa chào đón 'tân binh' GS25.
Chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc GS25 chính thức có mặt tại Hà Nội. Circle K không còn cô đơn một mình một chợ ở phía Bắc, thị trường cửa hàng tiện lợi ngày càng khốc liệt.
Sau thời gian dài 'làm mưa làm gió' tại thị trường phía Nam, 7-Eleven và GS25 chính thức lên kế hoạch đặt chân đến Hà Nội, cùng chia thị phần cửa hàng tiện lợi tại đây…
Theo báo cáo của một số địa phương, đồng thời thông qua công tác nắm bắt thông tin thị trường giá cả của Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) cho thấy, thị trường những ngày trước Tết giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu về cơ bản không có biến động bất thường.
Theo Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), tình hình cung cầu thị trường ngày 30/01/2025 là ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ không có diễn biến bất thường về giá. Diễn biến giá cả thị trường nhìn chung tương đối ổn định so với ngày Mùng 1 Tết.
Báo cáo nhanh tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của Bộ Tài chính cho biết, ngày 30/1 (mồng 2 Tết), tình hình cung cầu thị trường vẫn không có diễn biến bất thường về giá. Giá cả thị trường nhìn chung tương đối ổn định so với ngày mồng 1 Tết.
Bộ Tài chính cho biết nền tảng trực tuyến với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn đang tạo nên sự cạnh tranh đáng kể với các kênh truyền thống dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025.
Theo quy luật giá cả một số mặt hàng thiết yếu thường nhích tăng trong các ngày Tết và sau đó dần giảm trở lại bình thường sau Tết.
Theo Bộ Tài chính, giá các dịch vụ như trông giữ xe tư nhân, ăn uống và đồ dâng lễ thắp hương có thể nhích tăng so với ngày thường tại các khu vực tâm linh tại các địa điểm vui chơi lớn, tuy nhiên, giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn giữ ở mức ổn định.
Dự báo trong ngày Mùng 3 Tết, hoạt động mua bán hàng hóa sẽ sôi động hơn ngày Mùng 2 , các chợ đã bắt đầu bán hàng trở lại, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, thịt, cá, giá bán nhích nhẹ so với dịp sát Tết.
Chiều 30-1 (Mùng 2 Tết), Bộ Tài chính gửi thông cáo thông tin về thị trường giá cả trong các ngày tết và dự báo giá cả Mùng 3 Tết không có biến động bất thường, do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều, đa phần người dân đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước tết.
Từ ngày mùng 3 Tết như mọi năm, thị trường sẽ dần sôi động hơn do người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại.
Thị trường ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ (2025) dự kiến sẽ sôi động hơn do người dân bắt đầu các hoạt động vui chơi, du xuân. Nhu cầu đi lại và mua sắm các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là tại các trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí, dự kiến sẽ tăng lên.
Đại diện Bộ Tài chính dự báo: Giá cả thị trường ngày mùng 3 Tết (ngày 31/1) sẽ không có sự biến động bất thường do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều, đa phần người dân đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước Tết.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, tình hình cung cầu thị trường ngày 29/01 là ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ không có diễn biến bất thường về giá.
Bộ Tài chính vừa có báo cáo nhanh Chính phủ về tình hình giá cả thị trường ngày 29/01/2025 (tức ngày mùng 1 Tết Âm lịch).
Ngày mùng 1 Tết, nhu cầu mua bán hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân rất ít do đã mua tích trữ từ trước, song nhiều siêu thị, kênh phân phối hàng hóa vẫn mở cửa để phục vụ những ai có nhu cầu mua sắm.
Dự báo giá cả thị trường trong ngày mùng 2 Tết không có sự biến động bất thường về giá, do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều, người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước Tết.
Do hầu hết các hệ thống phân phối ngưng hoạt động và người dân cũng không có nhu cầu mua sắm hàng hóa trong ngày mùng 1 tết nên thị trường phát sinh rất ít giao dịch mua bán.
Do nhu cầu lễ bái tăng, Bộ Tài chính cho biết giá trông giữ xe máy tại một số điểm tự phát ở đền, chùa nhỏ ngày mùng 1 Tết lên đến 10.000-20.000 đồng, ôtô có nơi 100.000 đồng.
Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), cho biết tình hình cung cầu thị trường ngày 29/1/2025 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ) không có diễn biến bất thường về giá.
Ngày 28/1 tức 29 tháng Chạp, ghi nhận tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh, hầu hết kênh bán lẻ hiện đại lẫn truyền thống đều chỉ kinh doanh chủ yếu buổi sáng.
Những ngày cận Tết, không khí mua sắm Tết Nguyên đán 2025 tại TPHCM khá sôi động với hàng loạt mặt hàng khuyến mãi, giảm giá từ các nhà sản xuất, nhà phân phối.
Những ngày cận Tết, không khí mua sắm Tết Nguyên đán 2025 tại TP Hồ Chí Minh sôi động với hàng hóa phong phú, khuyến mãi hấp dẫn và chuẩn bị chu đáo từ các nhà bán lẻ.
Đã là cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán, nên nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh khuyến nghị, người dân cần tự bảo vệ sức khỏe gia đình bằng cách ưu tiên chọn thực phẩm từ cơ sở uy tín, đã qua kiểm soát chất lượng; tránh xa các sản phẩm không rõ nguồn gốc.