Ngày 29/10, nhà virus học người Đức Klaus Stoehr cảnh báo rằng, cúm gia cầm ngày càng lây lan trên khắp nước Đức có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra đại dịch.
Ngày 28/10, chính phủ Mỹ đã đưa ra cam kết bằng văn bản rằng, hoạt động kinh doanh tại Đức của Tập đoàn Rosneft (Nga) sẽ được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt năng lượng mới.
Tân Hoa xã dẫn số liệu sơ bộ do Cục Thống kê Liên bang (Destatis) công bố ngày 28-10 cho biết, 13% người Đức về hưu ở độ tuổi từ 65 đến 74 vẫn có việc làm.
Chiều 28/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cùng các thành viên Đoàn Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) nhân dịp thăm, làm việc tại Việt Nam, dự Đối thoại lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức.
Chiều 28/10, Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cùng các thành viên Đoàn Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) dịp thăm làm việc tại Việt Nam, dự Đối thoại lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức.
Chiều 28/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cùng các thành viên Đoàn Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam, dự Đối thoại lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức.
Chiều 28-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu (EP) Bernd Lange nhân dịp thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Đối thoại lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức.
Chiều 28/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Xã hội Đức do Phó Chủ tịch Đảng Achim Post và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu Bernd Lange dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Đức có kế hoạch chi 440 tỷ USD tái vũ trang để biến quân đội Đức (Bundeswehr) trở thành 'lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu'.
Đã 130 năm kể từ ngày sinh của Richard Sorge - người làm thay đổi tiến trình của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Wilhelm Tranow (sinh năm 1891) là một nhà mật mã học người Đức, trước và trong suốt Thế chiến II ông đã làm việc trong Cục giám sát của Đức Quốc xã (ĐQX), đồng thời chịu trách nhiệm phá vỡ một số hệ thống liên lạc vô tuyến đã được mã hóa mà cụ thể là Mã Hải quân vốn được Bộ Hải quân Anh sử dụng dùng để mã hóa những tín hiệu hoạt động, và Mật mã Hải quân dùng để mã hóa những tín hiệu hành chính.
Một buổi sáng mùa thu Berlin, khi mặt trời còn lẩn khuất giữa những tán lá vàng, mùi cà phê rang nhẹ lan trong không gian nhỏ của Maison Han, quán cà phê kiêm nhà hàng Việt nổi tiếng nằm ở khu Neukölln. Chủ quán, Nguyen Ngoc Duc, người Đức gốc Việt, thong thả đạp chiếc xe đạp cũ qua những con phố lát đá. Đây vừa là thói quen hàng ngày, vừa là cách để anh suy nghĩ về công việc.
Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố đặt mục tiêu tăng cường 'chủ quyền số' tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, song giữa Pháp và Đức - hai quốc gia dẫn đầu của khối - vẫn tồn tại khác biệt sâu sắc về cách giảm phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ Mỹ.
Bộ Tài chính Đức ngày 22/10 thông báo nước này có kế hoạch trả lương cho khoảng 11.000 nhân viên người Đức làm việc tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Đức.
Khi ông Paul Biya nhậm chức Tổng thống Cameroon lần đầu vào năm 1982, thế giới chưa biết đến Internet, bức tường Berlin vẫn chia đôi nước Đức và Liên minh châu Âu còn chưa ra đời. Thế nhưng, hơn 4 thập kỷ sau, nhà lãnh đạo 92 tuổi ấy vẫn đang tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ... 8 liên tiếp.
Chính phủ Đức công bố gói trợ cấp xe điện mới trị giá 3 tỷ Euro, tập trung vào người thu nhập thấp và lần đầu tiên mở rộng ưu đãi cho xe đã qua sử dụng.
Đức khôi phục chương trình trợ cấp xe điện với quy định khắt khe hơn, tập trung vào người thu nhập thấp và mở rộng sang cả xe đã qua sử dụng.
Nhóm du khách gây ngỡ ngàng khi đồng thanh hát 'Bèo dạt mây trôi' tại đền Đô (Bắc Ninh). Nhiều người càng bất ngờ khi biết họ thuộc dàn hợp xướng nổi tiếng tại Đức.
Một cây đàn violin Stradivari hơn 300 năm tuổi, trị giá khoảng 16 triệu USD, đã trở thành tâm điểm của buổi hòa nhạc diễn ra ngày 17/10 tại Brussels (Bỉ).
Trong chuyến làm việc tại Đức của đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt-Đức đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác nghị viện.
Tối 17/10/2025, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Lễ hội Đức (Deutschlandfest) 2025 chính thức khai mạc, mở đầu cho ba ngày hội văn hóa – hợp tác sôi động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam (1975–2025).
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tới đây, lực lượng Cảnh sát liên bang Đức sẽ được phép sử dụng súng bắn điện, ngoài gậy cao su và súng đạn thật vốn là trang bị tiêu chuẩn của lực lượng này.
Một phụ nữ ở Đức đã trả lại đỉnh cột cổ mà bà đã lấy trong chuyến thăm thành phố cổ Olympia của Hy Lạp khi ghé thăm nơi này vào những năm 1960.
Bức 'Ophelia' của họa sĩ người Đức Friedrich Heyser bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện trong MV 'The Fate of Ophelia' của Taylor Swift.
Hội thảo IKI Việt Nam 2025 không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong nỗ lực bảo vệ khí hậu và đa dạng sinh học. Với những cam kết mạnh mẽ và sự tham gia tích cực từ các bên liên quan, hội thảo đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến và dự án trong tương lai, hướng tới một Việt Nam xanh và bền vững hơn.
Ngày 14/10, các quan chức của Liên hợp quốc (LHQ) cùng các tổ chức nhân đạo quốc tế đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về tình hình ở Gaza, trong đó nhấn mạnh những thử thách lớn về mặt tái thiết, khó khăn trong việc mở rộng viện trợ, cũng như nhu cầu nhân đạo cấp bách của khu vực này.
Trong thời gian phong tỏa vì COVID-19 năm 2020, chính phủ Đức đã chi hàng tỷ euro để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, người lao động tự do. Giờ đây, nhóm đối tượng thụ hưởng này đang bị yêu cầu hoàn lại khoản trợ cấp ấy.
Đức chấm dứt chương trình cấp quốc tịch nhanh vì quan ngại vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Điều này phản ánh sự chuyển biến nhanh chóng trong quan điểm nhập cư ở nền kinh tế hùng mạnh của châu Âu vốn đang thiếu hụt lao động, kể từ khi Thủ tướng Friedrich Merz lên nắm quyền hồi tháng 5.
Quốc hội Đức đã thông qua quyết định bãi bỏ chương trình nhập tịch nhanh - một chính sách từng được đánh giá là tiến bộ trong việc thu hút lao động tay nghề cao và thúc đẩy hội nhập xã hội. Động thái này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tư duy và chính sách nhập cư của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vốn đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng về an ninh, việc làm và làn sóng di cư bất hợp pháp.
Quốc hội Đức ngày 8/10 đã thông qua quyết định bãi bỏ quy trình nhập tịch nhanh, vốn cho phép người nước ngoài hội nhập tốt có thể xin nhập quốc tịch sau chỉ ba năm cư trú, thay vì thời hạn 5 năm thông thường.
Quốc hội Đức đã bỏ phiếu bãi bỏ luật nhập tịch nhanh, một trong những chính sách thu hút lao động nước ngoài trước đây, nhằm siết chặt kiểm soát nhập cư theo định hướng của chính phủ mới.
Quốc hội Đức đã bỏ phiếu bãi bỏ luật nhập tịch nhanh cho người nước ngoài, khôi phục thời gian cư trú tối thiểu 5 năm để xin quốc tịch, trong bối cảnh chính phủ mới siết chặt nhập cư.
Chính phủ Đức sẽ kéo dài thời hạn miễn thuế cho các mẫu xe điện trong nỗ lực hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô chuyển hướng trước kỷ nguyên điện hóa.
Nội bộ chính phủ Đức đã tranh luận về một bức thư do Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche cùng người đồng cấp Italy gửi Ủy ban châu Âu kêu gọi xem xét lại lệnh cấm động cơ đốt trong từ năm 2035.
Chiều 6/10 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS), Tiến sĩ Kambiz Ghawami, đại diện được ủy quyền của bang Hessen, đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS), TS. Kambiz Ghawami, đại diện được ủy quyền của bang Hessen đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh vừa qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi đưa đất nước tiến vào 'khởi đầu mới'.