Đức sẽ tiếp tục tiếp nhận người di cư từ Italia

Theo Reuters ngày 16-9, Đức đã quyết định tiếp tục tiếp nhận người di cư đến từ Italia, Bộ trưởng Nội vụ nước này cho biết tối 15-9, hai ngày sau khi Berlin tuyên bố đình chỉ thỏa thuận tự nguyện với Rome để tiếp nhận những người di cư mới đến.

Người di cư đang chờ trên đảo Lampedusa, Italia để được chuyển vào đất liền.

Theo kế hoạch đoàn kết của Liên minh châu Âu (EU), Đức đã cam kết giúp đỡ các quốc gia thành viên như Italia, bằng cách tiếp nhận 3.500 người di cư, nhưng nền kinh tế đầu tàu châu Âu đã tuyên bố đình chỉ hiệp định vào hôm 13-9. Berlin cho rằng Rome đã không tôn trọng nghĩa vụ của mình theo quy định Dublin của EU trong việc xử lý đơn xin tị nạn tại quốc gia EU đầu tiên mà người di cư đến. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser, sự xuất hiện gần đây của hàng nghìn người di cư tại hòn đảo Lampedusa của Italia đồng nghĩa với việc Đức sẽ tiếp tục tiếp nhận người di cư.

Bà Faeser nói trên đài truyền hình ARD (Đức): “Lý do chúng tôi đình chỉ thỏa thuận là vì Italia không hề tỏ ra sẵn lòng tiếp nhận người dân theo quy định Dublin. Nhưng giờ đây chúng tôi sẽ đáp ứng nghĩa vụ đoàn kết của mình”.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni hôm 15-9 kêu gọi EU hành động chung và sử dụng “sứ mệnh hải quân nếu cần thiết” để ngăn chặn người di cư từ Bắc Phi vượt Địa Trung Hải đến EU. Thủ tướng Italia cam kết sẽ hành động cứng rắn để đối phó với sự gia tăng lượng người di cư đến Lampedusa trong tuần này, nơi 7.000 người di cư đổ bộ khiến các chính trị gia địa phương phải kêu gọi chính phủ giúp đỡ.

Gần 124.000 người di cư đã đến bờ biển của Italia trong năm nay, tăng so với 65.500 người cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa vượt qua con số của năm 2016, khi có hơn 181.000 người đến trong bối cảnh làn sóng di cư bất hợp pháp sang châu Âu gia tăng, nhiều người trong số họ là người Syria chạy khỏi chiến tranh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/duc-se-tiep-tuc-tiep-nhan-nguoi-di-cu-tu-italia-641128.html