Điện Kremlin khẳng định việc các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italia gần đây đã thừa nhận nhu cầu nối lại đối thoại với Nga là một diễn biến tích cực.
Thủ tướng Nhật Bản và Italy tỏ ra thân thiết khi gặp nhau tại Tokyo, cho thấy mối quan hệ cá nhân giữa người đứng đầu hai nền kinh tế trong nhóm đầu thế giới.
Cuộc tranh luận mới nổi về Nga diễn ra trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng cấp bách hơn nhiều đang làm rung chuyển quan hệ châu Âu - Mỹ.
Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng hoan nghênh những thay đổi tích cực trong thái độ của một số quốc gia chủ chốt tại Liên minh Châu Âu (EU) liên quan đến việc thúc đẩy đối thoại với Nga, đồng thời đánh giá đây là tín hiệu tích cực trong cách tiếp cận của phương Tây.
Ngày 16/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng quan điểm của các nước Italy, Pháp và Đức muốn tiến hành đối thoại với Nga trong vấn đề Ukraine là một bước tiến đáng kể.
Tây Âu phải tăng cường hỗ trợ Ukraine thay vì tái khởi động các cuộc trao đổi trực tiếp với Nga, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói với Politico ngày 15/1.
Theo báo Politico, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper ngày 15/1 bác bỏ các đề xuất của Pháp và Italy về việc nối lại tiếp xúc ngoại giao với Điện Kremlin nhằm giúp chấm dứt chiến sự tại Ukraine.
Trong những giờ tới, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni sẽ bắt đầu chuyến công du vốn đã được chuẩn bị từ lâu tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với điểm dừng đầu tiên tại Oman, sau đó là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nhiều chính phủ thành viên đang gây sức ép buộc Liên minh châu Âu (EU) bổ nhiệm một đặc phái viên đại diện cho lợi ích của khối trong vấn đề Ukraine, trong bối cảnh lo ngại Mỹ có thể đạt thỏa thuận với Nga sau lưng châu Âu.
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định mong muốn vùng lãnh thổ này là tiếp tục gắn bó với Đan Mạch, thay vì sáp nhập vào Mỹ.
Ngày 12/1, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố, nước này sẽ nâng cấp quan hệ ngoại giao với Venezuela sau khi một số công dân quốc gia châu Âu này nằm trong số những tù nhân được Caracas trả tự do.
Quan chức EU cảnh báo rằng một cuộc tiếp quản Greenland bằng quân sự sẽ giáng đòn chí mạng vào NATO và gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức xác nhận Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, sẽ ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) tại Paraguay vào ngày 17/1 tới.
Sau Pháp, Italy mới đây trở thành quốc gia tiếp theo công khai kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) mở kênh đàm phán với Nga, trong bối cảnh các nỗ lực đang được thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.
Hiệp định giữa EU và Mercosur sẽ thiết lập một khu vực tự do thương mại có quy mô đủ lớn để cạnh tranh với Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Đức Lars Klingbeil khẳng định tương lai của Greenland phải do chính người dân Greenland và Đan Mạch quyết định.
Việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chưa đưa ra tuyên bố công khai bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Greenland và chủ quyền của Đan Mạch đang làm dấy lên lo ngại trong nội bộ châu Âu.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết bà đồng tình với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng châu Âu nên đối thoại trực tiếp với Nga trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 9/1 đã bác bỏ khả năng Mỹ sẽ tiến hành một hành động quân sự nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, đồng thời kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đóng vai trò chủ động và mạnh mẽ hơn tại khu vực Bắc Cực.
Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất trong lịch sử với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), kết thúc 25 năm đàm phán, theo The Guardian ngày 9-1.
Theo hãng thông tấn TASS, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tuyên bố châu Âu nên nối lại đối thoại với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng còn quá sớm để thảo luận về việc Mátxcơva quay trở lại Nhóm tám nước công nghiệp phát triển (G8).
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng, châu Âu nên nối lại đối thoại với Nga, nhưng vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc chào đón Mátxcơva trở lại Nhóm G8.
Liên minh châu Âu (EU) dự kiến trong ngày 9/1 sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại toàn diện với khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur. Nếu được thông qua, đây không chỉ là bước ngoặt lịch sử cho quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương mà còn mang tính biểu tượng cho hợp tác giữa Bắc và Nam bán cầu.
Trước làn sóng phản đối kéo dài của nông dân đối với Hiệp định Thương mại tự do EU-MERCOSUR, ngày 8/1, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng Pháp sẽ bỏ phiếu 'không' đối với hiệp định này.
Ngày 7/1, Mỹ lần đầu tiên công khai ủng hộ một khuôn khổ bảo đảm an ninh chung cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh các đồng minh của Kiev tổ chức ở Paris ngày 6/1, một động thái được các nhà lãnh đạo châu Âu coi là tín hiệu quan trọng về vai trò chủ chốt của Washington trong tiến trình hậu ngừng bắn với Nga.
Lãnh đạo liên hiệp các nước ủng hộ Ukraine cũng đã đưa ra một tuyên bố cho biết, các nước đồng minh sẽ đóng góp vào một cơ chế giám sát và đảm bảo tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn do chính phủ Mỹ dẫn đầu.
Pháp, Anh và Ukraine hôm 6-1 ký tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.
Lần đầu tiên, Mỹ đề nghị hỗ trợ lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong trường hợp bị tấn công, một diễn biến được các lãnh đạo châu Âu mô tả là mang tính đột phá.
Hôm 3/1, CNN đưa tin chính quyền Venezuela đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào nước này. Trong khi đó nhiều nước đã lên án mạnh mẽ hành động này của Mỹ.
EU không thống nhất sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa, khiến Ukraine đối mặt thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng. Gói vay 90 tỷ euro vẫn quá nhỏ so với thâm hụt ngân sách khổng lồ mà Ukraine phải đối mặt 2 năm tới.
Chính phủ Italy vừa thực hiện một điều chỉnh nhỏ nhưng đáng chú ý liên quan đến bài quốc ca của nước này bằng việc loại bỏ từ 'Si!' (có nghĩa là 'có' hoặc 'vâng') ở cuối bài. Đây là nỗ lực nhằm đưa bản hùng ca này trở lại đúng với nguyên tác lịch sử.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh khối Thị trường chung Nam Mỹ Mercosur tại Foz do Iguaçu, Brazil, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm 20/12 lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện ý chí chính trị để hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do vốn đã kéo dài hơn 26 năm đàm phán.
Phát triển điện gió ngoài khơi tại Ý hiện gần như dậm chân tại chỗ, khiến hơn 18 GW dự án bị đình trệ và làm lung lay các mục tiêu quốc gia về năng lượng tái tạo.
Theo Reuters, Ukraine ngày 19/12 hoan nghênh quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro trong hai năm tới, bất chấp việc khối này chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho khoản vay.
Kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm dùng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine đã không nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các nước thành viên EU.
Trước việc các nước Liên minh châu Âu (EU) đang có quan điểm khác biệt trong thỏa thuận thương mại với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), khối này cần tìm ra một hướng đi hài hòa cho tất cả.
Chủ tịch EC đã phác họa những rủi ro rất lớn của các quyết định mà các nhà lãnh đạo EU đang phải đối mặt, đồng thời cảnh báo về một trật tự quốc tế mới sau cú xoay trục mạnh mẽ trong chính sách của Washington đối với châu lục này.
Lời đe dọa này được đưa ra đúng vào lúc kế hoạch ký kết thỏa thuận lịch sử giữa EU và Mercosur đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do sự phản đối từ một số quốc gia thành viên.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mercosur, Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố sẽ không tiếp tục đàm phán với EU nếu hiệp định thương mại tự do không được ký vào ngày 20/12 tới.
Liên minh châu Âu có thể sẽ dời thời gian cấm xe sử dụng động cơ đốt trong (xăng, dầu) sang năm 2040 thay vì cột mốc 2035 như đã đề ra trước đó.
Sau các cuộc đàm phán tại Berlin (Đức), các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả bằng biện pháp quân sự trước nguy cơ bị Liên bang Nga tấn công trong tương lai.
Nhiều nước đã lên án mạnh mẽ những kẻ chủ mưu và thực hiện vụ tấn công hôm 14/12 nhằm vào một sự kiện của cộng đồng người Do Thái tại Sydney (Australia), khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong khi đó, một nguồn thạo tin tiết lộ, hai nghi phạm của vụ án có quan hệ huyết thống.
Nhiều nước đã lên án mạnh mẽ những kẻ chủ mưu và thực hiện vụ tấn công ngày 14/12 nhằm vào một sự kiện của cộng đồng người Do Thái tại Sydney (Australia) khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.
Tạp chí Forbes của Mỹ đã xếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đứng thứ 3 trong danh sách 100 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới.