Đức: Mưa băng tại miền Trung và Nam khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy

Trong ngày 17/1, tại Sân bay Frankfurt, có tới 570 chuyến bay đã bị hủy, trong khi 254 chuyến bay bị hủy tại Sân bay Munich và một sân bay nhỏ hơn ở Saarbruecken tạm dừng hoạt động hoàn toàn.

Hành khách theo dõi danh sách các chuyến bay bị hủy trên bảng thông báo tại sân bay . (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Mưa băng tại miền Trung và Nam nước Đức đã khiến cơ quan chức năng phải hủy hàng trăm chuyến bay và hoạt động vận tải đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người tham gia giao thông đường bộ cũng được khuyến cáo về nguy cơ đường trơn trợt và tuyết rơi dày.

Trong ngày 17/1, tại Sân bay Frankfurt, có tới 570 trong số 1.047 chuyến bay đi và đến theo lịch đã bị hủy, trong khi 254 chuyến bay bị hủy tại Sân bay Munich và một sân bay nhỏ hơn ở thành phố Saarbruecken tạm dừng hoạt động hoàn toàn.

Công ty Đường sắt Deutsche Bahn của Đức cảnh báo hoãn và hủy nhiều chuyến tàu do thời tiết xấu và cho biết sẽ giới hạn tốc độ tối đa đối với các chuyến tàu cao tốc xuống 200 km/h để đảm bảo an toàn.

Cơ quan thời tiết cảnh báo nguy cơ cao mặt đường đóng băng và tuyết rơi dày tại các khu vực bị ảnh hưởng cho đến hết ngày 18/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/duc-mua-bang-tai-mien-trung-va-nam-khien-hang-tram-chuyen-bay-bi-huy-post921726.vnp