Các mô hình liên kết do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) triển khai đang mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Từ bưởi da xanh đến chăn nuôi bò thịt vỗ béo, những mô hình này đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân.
Sản xuất, chăn nuôi, bảo vệ rừng và du lịch sinh thái đang được các HTX kết nối, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng thay đổi cách làm ăn. Đây là một kết quả đáng chú ý của Chương trình mục tiêu quốc gia 2021-2025, trong đó Dự án 3 tạo thêm nguồn lực phát triển sinh kế bền vững.
Nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025 đang trở thành "vốn mồi" quan trọng cho người dân, HTX.
Hàng trăm mô hình sản xuất với hàng chục nghìn hộ dân đã được hình thành từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Khi một giai đoạn chính sách khép lại, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhìn lại quy mô hỗ trợ, mà quan trọng hơn là đánh giá khả năng tự đứng vững và phát triển của những sinh kế đã được tạo dựng.
Xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi, nơi có 294 hộ với 1.088 nhân khẩu là đồng bào dân tộc H’re sinh sống tập trung tại 2 thôn, đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế.