Động lực giúp Trung Quốc thống trị thị trường ôtô điện thế giới

Trong cuộc đua giảm lượng khí thải carbon, các quốc gia từ Mỹ đến New Zealand đang đưa ra các biện pháp khuyến khích để thúc đẩy doanh số bán xe điện - chiến thuật mà Trung Quốc đã sử dụng trong nhiều năm khi nước này trở thành thị trường xe điện lớn nhất trên toàn cầu.

Rung chuyển thị trường xe điện

Trong năm 2023, Trung Quốc đã làm rung chuyển thế giới ôtô hai lần. Đầu tiên, xe điện của quốc gia này đã làm chao đảo các đối thủ phương Tây tại Triển lãm ôtô Thượng Hải về chất lượng, tính năng và giá cả. Sau đó, họ đã truất ngôi Nhật Bản thành nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới vào quý I/2023.

Sự kết hợp độc đáo giữa chính sách công nghiệp, hoạt động bảo hộ và động lực cạnh tranh trong nước là những yếu tố giúp Trung Quốc có thể cạnh tranh và vượt lên dẫn đầu toàn cầu.

Xe thể thao điện GAC Aion Hyper SSR tại Triển lãm ô tô Thượng Hải vào tháng 4. Nhiếp ảnh gia: Qilai Shen/Bloomberg.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cũng góp phần to lớn trong thành công của Trung Quốc. Cụ thể, Trung Quốc, nơi có mạng lưới sạc lớn nhất thế giới, đã bổ sung 649.000 bộ sạc công cộng chỉ riêng trong năm 2022, chiếm hơn 70% tổng số lượt cài đặt được thực hiện trên toàn cầu trong năm đó.

Được khuyến khích bởi tất cả những tiến bộ đã đạt được, các nhà sản xuất xe điện đã tung ra thị trường nhiều mẫu xe mới, thị trường nội địa tràn đầy tính cạnh tranh, cuộc chiến giá cả đã bùng lên trong năm nay khi các công ty cố gắng vượt lên trên các đối thủ.

Theo Bloomberg mô tả, thành công của Bắc Kinh thật ngoạn mục. Vào năm 2022, xe điện chiếm 1/4 tổng số xe du lịch bán ra, vượt xa tỷ lệ 1/7 ở Mỹ và 1/8 ở châu Âu. Hơn thế, tốc độ đang gia tăng đáng kể. HSBC kỳ vọng tỷ lệ sử dụng xe điện trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ đạt 90% vào năm 2030.

Bao gồm cả xe hybrid cắm điện, doanh số bán xe “xanh” của Trung Quốc đạt 5,67 triệu vào năm 2022, chiếm hơn một nửa tổng số xe giao hàng toàn cầu. BloombergNEF dự đoán quốc gia này sẽ chiếm khoảng 60% trong tổng số 14,1 triệu hành khách mới bán xe điện trên thế giới trong năm nay.

Ngoài ra, các nhà phân tích của HSBC cho biết trong một lưu ý gần đây rằng ngành sản xuất cũng đang bùng nổ - các thương hiệu Trung Quốc chiếm khoảng một nửa số xe điện được bán trên toàn cầu.

Động lực đem đến thành công

Đầu tiên là chính sách công nghiệp, tức sử dụng các nguồn lực của nhà nước để hỗ trợ các ngành được ưu tiên. Trong nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã thực hành chính sách khuyến khích công nghiệp trọng điểm.

Cụ thể, trong khi các Chính phủ trên thế giới coi biến đổi khí hậu là một mối đe dọa lâu dài, đòi hỏi các biện pháp can thiệp hàng chục năm để chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch thì Trung Quốc đặt cược chính xác rằng trong giao thông vận tải, quá trình chuyển đổi sẽ ưu tiên xe điện.

Năm 2009, Trung Quốc bắt đầu trợ cấp hào phóng cho người mua xe điện. Theo đó, đường phố chen lẫn xe taxi và xe buýt điện. Hạ tầng sạc được trợ cấp để xây dựng và chính quyền các tỉnh đã huy động vốn để khai thác và tinh chế lithium cho pin. Vào năm 2020, hãng xe điện NIO đã tránh được phá sản nhờ gói cứu trợ do Chính phủ hậu thuẫn.

Taxi điện tại một trạm sạc ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Nhiếp ảnh gia: Qilai Shen/Bloomberg.

Khi chính sách công nghiệp đảm bảo nhu cầu về xe điện, hoạt động bảo hộ hỗ trợ cho những chiếc xe điện đó được sản xuất tại Trung Quốc bởi các công ty nội địa. Để đủ điều kiện nhận trợ cấp, ôtô phải được sản xuất trong nước. Xe còn phải dùng pin do các công ty Trung Quốc sản xuất, mang lại lợi thế cho các hãng trong nước như Contemporary Amperex Technology hay BYD so với các công ty đang dẫn đầu thị trường lúc bấy giờ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong khi đó, để bán được hàng ở Trung Quốc, nhà sản xuất ôtô nước ngoài phải tuân thủ các điều kiện chuyển giao công nghệ.

Gregor Sebastian, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (Đức), cho biết Tập đoàn ôtô Quảng Châu thuộc sở hữu nhà nước, đã phát triển bí quyết sản xuất cần thiết để làm xe điện nhờ liên doanh với Toyota và Honda.

Nhưng với các bước đó, thành công vẫn chưa đến ngay. Bất chấp các hỗ trợ của Chính phủ, doanh số bán xe điện vẫn yếu cho đến năm 2019, khi Trung Quốc chấp thuận cho Tesla mở một nhà máy tại Thượng Hải mà không cần lập liên doanh.

Theo Tu Le, Giám đốc điều hành hãng nghiên cứu về ngành công nghiệp ôtô Sino Auto Insights, quyết định này chính là chất xúc tác để thúc đẩy sự quan tâm và tăng mức độ cạnh tranh của các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc.

Trở lại năm 2011, Nhà sáng lập Tencent Pony Ma từng giải thích rõ sự khác biệt của đặc tính thị trường Trung Quốc so với Mỹ. Ông nói rằng, tại Mỹ, khi bạn đưa ra một ý tưởng thì sau vài tháng sẽ có đối thủ cạnh tranh.

"Ở Trung Quốc, hàng trăm đối thủ cạnh tranh sẽ xuất hiện chỉ sau vài giờ. Ý tưởng không quan trọng ở Trung Quốc, thực thi mới quan trọng", ông nói.

Nhờ tính cạnh tranh và tập trung vào thực thi, ngành công nghiệp xe điện đã đi từ một dự án chính sách công nghiệp ngách thành hệ sinh thái rộng lớn với sự tham gia phần lớn của doanh nghiệp tư nhân. Phần lớn bước tiến đã diễn ra ngoài tầm quan sát của phương Tây, trong giai đoạn Trung Quốc cô lập khỏi thế giới vì những hạn chế của Covid-19.

Hồi tháng 4, các CEO ôtô phương Tây bay đến tham dự Triển lãm ôtô Thượng Hải và chứng kiến hàng loạt mẫu xe nội địa Trung Quốc gắn biển số màu xanh - biển phân loại phương tiện dùng năng lượng sạch. "Họ nghe tiếng đóng cửa, ngồi vào trong xe và xem xét chất lượng vật liệu. Đó là khoảnh khắc thần thánh. Họ đã bắt kịp chúng tôi", Tu Le nói.

Vị chuyên gia phân tích, các nhà sản xuất ôtô chạy xăng hướng đến sản phẩm, trong khi các nhà sản xuất xe điện - giống như các công ty công nghệ - hướng đến người dùng. Xe điện Trung Quốc có ít nhất hai, thường là ba màn hình hiển thị, với màn hình cho người ngồi sau xem phim.

Xe còn lắp nhiều lidar (cảm biến laser) để hỗ trợ người lái và thậm chí cả micrô để hát karaoke - tính năng được được Tesla học theo. Trong khi đó, các nhà cung cấp nội địa như CATL từ vị thế tụt hậu thành người dẫn đầu.

Dù vậy, sự thống trị của Trung Quốc đối với xe điện cũng vẫn có thể thay đổi. Doanh nghiệp nước ngoài vẫn có thể khai thác những rào cản gia nhập thị trường thấp như những gì doanh nghiệp nội địa từng làm để trở thành đối thủ cạnh tranh. Nhưng một câu trả lời rõ ràng cho việc thị phần ôtô của phương Tây sẽ bị xe điện Trung Quốc đe dọa đến đâu thì vẫn còn khó trả lời.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, các ông lớn xe điện của nước này còn “oanh tạc” ở thị trường quốc tế. Năm 2022, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã tăng thị phần ở châu Âu lên 9%. Nghiên cứu của PwC dự báo năm 2025 sẽ có tới 800.000 xe sản xuất ở Trung Quốc bán ở châu Âu.

Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Tây Ban Nha công bố hồi tháng 3, thị phần của xe điện Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng ở Tây Ban Nha, với kim ngạch nhập khẩu xe điện do Trung Quốc sản xuất tăng 20 lần trong năm 2022, lên 1,39 tỷ euro (1,51 tỷ USD) từ mức 68 triệu euro (73,86 triệu USD) năm 2021.

Khánh Vy (Theo WSJ, Bloomberg)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dong-luc-giup-trung-quoc-thong-tri-thi-truong-oto-dien-the-gioi-post256882.html