Đối thoại nhiều, đồng thuận cao

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nhờ đó, lãnh đạo các cấp nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, kịp thời giải quyết nhằm đạt sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) với nhân dân, tháng 6-2023.

Dân nêu, chính quyền tháo gỡ

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) với nhân dân đợt 1 năm 2023 có 8 ý kiến phát biểu. Trong đó, nhiều ý kiến kiến nghị UBND phường duy trì nghiêm công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, tăng cường tuần tra để hạn chế ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân tại khu tập thể E47, tổ dân phố 7.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Văn Nguyễn Văn Phương cho biết, để buổi đối thoại diễn ra đúng trọng tâm, trọng điểm, Mặt trận nắm chắc tình hình nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để báo cáo cấp ủy, trao đổi với chính quyền từ trước. “Sau hơn 2 tuần diễn ra hội nghị đối thoại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường ghi nhận một số nội dung người dân phản ánh như thay mới và lắp bổ sung đèn chiếu sáng đô thị tại các ngõ trên địa bàn đang được phường triển khai”, ông Nguyễn Văn Phương nói.

Còn tại quận Bắc Từ Liêm, trong vòng 4 tháng, lãnh đạo quận đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với nhân dân theo các chuyên đề: Đối thoại với thanh niên; đối thoại với giáo viên, phụ huynh, học sinh trong về giáo dục - đào tạo; đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cho biết: “Với việc phối hợp chuẩn bị hội nghị chu đáo, người dân được phản ánh trực tiếp các vấn đề bức xúc, khó khăn với cấp ủy, chính quyền các cấp. Sau đối thoại, lãnh đạo quận trả lời và chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan trả lời từng vấn đề nên đã giải đáp được nhiều băn khoăn, thắc mắc của nhân dân”.

Để tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận vững mạnh. “15 cộng tác viên dư luận xã hội và các trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư giúp mặt trận nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, tâm tư của cán bộ, đảng viên. Đây là cơ sở để Mặt trận tham mưu tổ chức tốt các hội nghị đối thoại”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức Trịnh Xuân Hương chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) Phan Thị Thanh Hương cho biết: Tại các hội nghị đối thoại với lãnh đạo phường, người dân kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh. Qua theo dõi, sau đối thoại, các ngành chức năng của phường đã cho cắt tỉa cây, cải tạo nâng cấp ngõ ngách, dây điện yêu cầu bó gọn”.

Giám sát sau đối thoại

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Thành ủy Hà Nội về ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”, các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đã đi vào nền nếp. Sau đối thoại, Mặt trận đều phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Nhằm bảo đảm các kiến nghị sau đối thoại được giải quyết kịp thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tiếp tục giám sát việc chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của các đồng chí cán bộ chủ chốt của quận theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy. “Đây là việc khó nhưng Mặt trận quyết tâm làm tốt nhất để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo cho biết.

Theo thống kê, chỉ tính từ năm 2019 đến nay, toàn thành phố đã có hơn 6.500 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân; trong đó, người đứng đầu cấp ủy đối thoại hơn 2.500 cuộc, người đứng đầu chính quyền đối thoại hơn 4.000 cuộc. Tổng số người dân tham dự các cuộc đối thoại trực tiếp là gần 200.000 người, có gần 14.000 ý kiến được tiếp thu, giải trình và giải quyết...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố luôn theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, coi đây là một trong những phương thức cơ bản của mặt trận góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền”.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, vấn đề bức xúc, phức tạp để tập hợp, tham mưu, đề xuất phương án giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động trong tổ chức hội nghị đối thoại. Cùng với đó là tăng cường giám sát việc thực hiện đối thoại và việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau hội nghị đối thoại với nhân dân. Tất cả những việc làm này đã góp phần kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, vấn đề nổi cộm, bức xúc… tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1067370/doi-thoai-nhieu-dong-thuan-cao