Trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký các thỏa thuận trị giá gần 3 tỷ USD với đối tác Hoa Kỳ. Kết quả tích cực được xem là khởi đầu cho một chương mới trong hợp tác thương mại nông sản Việt Nam - Hoa kỳ.
Trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến các bang Iowa, Ohio, Maryland và thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ từ ngày 2 đến 6/6, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết 20 Biên bản ghi nhớ (MoU) nhập khẩu hàng nông sản từ Hoa Kỳ.
Giá tiêu hôm nay 8/6 trong nước nằm ở mức 143,000 - 144,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 1000 đến 2000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Việt Nam kỳ vọng hồi phục nhờ đàm phán thuế với Mỹ
Hàng loạt thỏa thuận, biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Mỹ với tổng trị giá 1,4 tỷ USD đã được ký kết sau các cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy tại Mỹ.
Ngày 6-6 (giờ địa phương), tại Washington D.C, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Đỗ Đức Duy đã dự hội nghị với các doanh nghiệp thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và chứng kiến lễ ký kết thêm 8 thỏa thuận thương mại nông sản trị giá 1,1 tỷ USD.
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về sự kiện hợp tác thương mại nông nghiệp quy mô lớn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.
Một bước tiến quan trọng vừa được thiết lập trong mối quan hệ thương mại Việt - Mỹ khi các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết 20 Biên bản ghi nhớ (MoU) nhập khẩu hàng nông sản từ Mỹ với tổng giá trị ước tính lên đến 3 tỷ USD.
Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật giá nông sản hôm nay 7/6/2025, giá cà phê, giá tiêu, giá heo... giao dịch trên thị trường quốc tế và thị trường trong nước:
Trao đổi với PV Tiền Phong, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy khẳng định, dù mới nhận thêm nhiệm vụ của ngành nông nghiệp sau 3 tháng sáp nhập, nhưng với cương vị là tư lệnh ngành, ông đã nhận diện được những vấn đề mà ngành sầu riêng gặp phải, và đang nỗ lực có những chỉ đạo quyết liệt để hóa giải.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, chiều 5/6 (giờ địa phương), Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã có buổi làm việc với Thượng nghị sĩ John Boozman, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp, Dinh dưỡng và Lâm nghiệp Thượng viện Hoa Kỳ và Hạ nghị sĩ Glenn GT Thompson, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Hoa Kỳ.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; Việt Nam - Mỹ ký kết loạt thỏa thuận nông sản trị giá 1,4 tỷ USD; CPI tháng 5/2025 tăng 0,16%… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 6/6.
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 4/6/2025 (giờ Hoa Kỳ) – Phái đoàn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các hiệp hội, doanh nghiệp nông nghiệp tiếp tục chuyến công du tại thủ phủ Columbus, bang Ohio, Hoa Kỳ.
Hàng loạt thỏa thuận, biên bản ghi nhớ với tổng trị giá 1,4 tỷ USD được ký kết sau các cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy tại Mỹ.
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan nông nghiệp của Việt Nam và Mỹ cả ở cấp liên bang và tiểu bang.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chính sách thương mại công bằng, không áp dụng các biện pháp thuế bất lợi với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam.
Tại diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam - Ohio (Hoa Kỳ), các bên đã trao đổi và ký kết Biên bản ghi nhớ về việc nhập khẩu nguyên liệu, với tổng giá trị lên hơn 600 triệu USD.
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy mong thời gian tới, Mỹ tiếp tục mở cửa thị trường, duy trì mức thuế hợp lý, hài hòa để các hàng hóa trên tiếp tục thâm nhập thị trường Mỹ một cách dễ dàng, thuận lợi.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, chiều 5/6 (giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã có buổi thăm, làm việc riêng rẽ với Thượng nghị sĩ John Boozman, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp, Dinh dưỡng và Lâm nghiệp Thượng viện Mỹ và Hạ nghị sĩ Glenn GT Thompson, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Mỹ.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại bang Ohio, Mỹ, phái đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Việt Nam đã ký thêm loạt biên bản ghi nhớ (MOU) để nhập khẩu nông sản từ Mỹ trị giá 600 triệu USD. Đây là bước tiếp nối sau thỏa thuận trị giá 800 triệu USD được ký tại bang Iowa hai ngày trước, nâng tổng trị giá nông sản Mỹ cam kết nhập khẩu trong chuyến đi này lên 1,4 tỷ USD.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chính sách thương mại công bằng, không áp dụng các biện pháp thuế bất lợi với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam.
Việc không áp đặt thuế đối ứng lên tới 46% vừa mang lại lợi ích cho người sản xuất và nông dân Việt Nam, vừa tạo việc làm cho nhiều lao động trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Người tiêu dùng Hoa Kỳ cũng được hưởng lợi.
Phái đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các hiệp hội, doanh nghiệp nông nghiệp do Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy dẫn đầu đã có chuyến công du tại thủ phủ Columbus, bang Ohio, Hoa Kỳ.
Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Ohio (Hoa Kỳ) vừa đạt được những bước tiến đột phá, hứa hẹn tạo ra 'cú hích' lớn cho ngành nông nghiệp hai nước. Với Biên bản ghi nhớ trị giá hơn 600 triệu USD, các bên đã thống nhất cùng nhau xây dựng mối quan hệ thương mại không cạnh tranh, mà bổ trợ cho nhau.
Các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục ký kết hơn 600 triệu USD thương mại nông sản, hướng tới giảm thuế đối ứng và mở rộng chuỗi cung ứng
Song song với việc tiếp tục tái cơ cấu ngành, ngành Nông nghiệp sẽ tích cực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường để duy trì kết quả xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm.
Doanh nghiệp hai bên đã trao đổi và ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về việc nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ bang Ohio, với tổng giá trị các MoU được ký lên tới hơn 600 triệu USD.
Trong tháng 5, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đạt 28 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo khu vực thị trường, châu Á vẫn là điểm đến lớn nhất cho các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, chiếm 42% tổng thị phần; xét theo quốc gia, ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam gồm Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.
Các hãng thông tấn quốc tế uy tín như Reuters, AP News và Washington City Paper đã đồng loạt đưa tin về chuyến công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại nông nghiệp giữa Việt Nam và Mỹ.
Việt Nam dự kiến ký kết các biên bản ghi nhớ (MoU) hơn 2 tỷ USD nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản Mỹ, đồng thời cam kết mua các sản phẩm khác của Mỹ, bao gồm máy bay Boeing và khí đốt tự nhiên hóa lỏng.
Với bang Iowa - nơi được mệnh danh là 'Trái tim của nền nông nghiệp' Mỹ, các doanh nghiệp, hiệp hội của Việt Nam và Mỹ đã ký 5 Bản ghi nhớ với tổng giá trị khoảng 800 triệu USD trong ba năm.
Ngành hàng sầu riêng đã và đang trở thành một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng và xuất khẩu mạnh mẽ nhất của Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả ấn tượng đã đạt được, mặt hàng sầu riêng Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, đòi hỏi phải tổ chức lại ngành hàng này để có thể phát triển bền vững.
Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật giá nông sản hôm nay 4/6/2025, giá cà phê, giá tiêu, giá heo... giao dịch trên thị trường quốc tế và thị trường trong nước:
Để chuẩn bị cho mùa chính vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực cải thiện công tác sản xuất trong nước, đàm phán mở rộng thị trường sang các nước khác, đồng thời tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) để đa dạng hóa đầu ra.