Chương mới trong hợp tác thương mại nông sản Việt Nam - Hoa Kỳ

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký các thỏa thuận trị giá gần 3 tỷ USD với đối tác Hoa Kỳ. Kết quả tích cực được xem là khởi đầu cho một chương mới trong hợp tác thương mại nông sản Việt Nam - Hoa kỳ.

Thỏa thuận hợp tác gần 3 tỷ USD

Cuối tuần qua, tại Thủ đô Washington D.C (Hoa Kỳ), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã dự hội nghị bàn tròn với đông đảo của các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC).

Tại sự kiện, đã có 8 thỏa thuận được ký kết, với tổng giá trị lên tới 1,1 tỷ USD. Cùng các Biên bản ghi nhớ (MOU) được ký trước đó ở các bang Iowa, Ohio và Maryland, tổng thỏa thuận mua hàng hóa nông sản của Hoa Kỳ lên tới gần 3 tỷ USD.

Trong số này, thỏa thuận lớn nhất trị giá 380 triệu USD, được ký giữa Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận và Tập đoàn Cargill. MOU cam kết nhập khẩu 1,2 triệu tấn ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi, bao gồm ngô, lúa mì và bột đậu nành từ Hoa Kỳ.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông sản.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông sản.

Bên cạnh đó là 7 thỏa thuận giữa: Công ty Thiên Bút và Lamex Food Group; Công ty Thiên Bút và Niceland Foods; Công ty Cổ phần RYL Food và Sea2Asia; Công ty Cổ phần IMEX CDC và Niceland Foods; Công ty Cổ phần IMEX CDC và Intervision Foods; Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) và Kember Interiors; Northeast Timber and Lumber LLP và Công ty TNHH Vitana.

Ông Ted Osius - Chủ tịch USABC vui mừng cho biết, bản thân đã theo dõi sát sao thông tin được đăng tải trên báo đài Hoa Kỳ về các hoạt động của phái đoàn Việt Nam. USABC cũng đã bố trí nhân sự hỗ trợ tối đa cho hoạt động của đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường ở Hoa Kỳ.

Ông nhấn mạnh: các thỏa thuận hôm nay và xuyên suốt chuyến đi của phái đoàn Việt Nam là minh chứng rõ nét cho quan hệ đối tác tích cực giữa hai quốc gia; đồng thời mở ra cánh cửa hợp tác đầy triển vọng giữa hai nền nông nghiệp có tính bổ trợ.

Đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh

Cùng với các thỏa thuận hợp tác thương mại được ký kết, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã trao đổi các sáng kiến, ý tưởng và kỳ vọng hợp tác với Việt Nam trong chuyển giao công nghệ và sản xuất xanh, nhằm thúc đẩy hợp tác, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Bà Betsy Struse - Giám đốc Quan hệ quốc tế tại Tập đoàn Cargill - nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy mở cửa thị trường hai chiều; đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam vì lợi ích bền vững cho ngành nông nghiệp hai quốc gia.

Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ nông sản hàng đầu của Việt Nam.

Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ nông sản hàng đầu của Việt Nam.

Còn ông Miguel Bates-Bingosa - Phó chủ tịch Quan hệ quốc tế của Citi Group, chia sẻ Tập đoàn đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể tại Việt Nam, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Đơn cử như việc hoàn tất giao dịch tín chỉ carbon tự nguyện phục vụ nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương, có thu nhập thấp.

“Với vai trò trung gian tài chính, Citi muốn đồng hành cùng Việt Nam phát triển thị trường tài chính khí hậu, thông qua việc cung cấp tín dụng carbon đã được xác minh tới khách hàng toàn cầu, vừa giúp giảm phát thải, vừa cải thiện sinh kế và sức khỏe cho người dân nông thôn” - ông Miguel nói thêm.

Trong khi đó, CEO Alex Levy của Công ty Atmo bày tỏ kỳ vọng hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia để ứng dụng trí tuệ nhận tạo (AI) giúp Việt Nam nâng cao năng lực dự báo, ứng phó với thời tiết cực đoan.

Ông Alex đề cao ý tưởng xây dựng các trung tâm đổi mới công nghệ chung giữa Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời nhấn mạnh, Atmo sẵn sàng đồng hành cùng các trung tâm khí tượng hàng đầu của Việt Nam, mục tiêu là cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết phục vụ công tác quản lý thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, các diễn đàn và các cuộc tiếp xúc với phía Hoa Kỳ trong thời gian qua đã tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thêm thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng, cũng như tình hình phát triển nông nghiệp, nông lâm thủy sản của mỗi bên.

Các chuyến khảo sát thực tế, làm việc với chính quyền các tiểu bang và doanh nghiệp sở tại đã mở cơ hội cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận, mở rộng thị trường, triển khai các dự án đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, hướng tới một cán cân thương mại cần bằng trong thời gian tới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

“Chính phủ Việt Nam rất coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ và không ngừng nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ này ngày càng phát triển lên tầm cao mới” - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy.

Tùng Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chuong-moi-trong-hop-tac-thuong-mai-nong-san-viet-nam-hoa-ky.728296.html